Rocket bắn từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người bị thương

VOV.VN - Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, 2 quả rocket đã rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của nước này khiến 10 người bị thương.

Ngày 24/4, 2 quả rocket bắn từ phần lãnh thổ do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đã rơi xuống khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 dân thường bị thương. Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin những quả  rocket đã rơi xuống tỉnh biên giới Kilis của nước này.

Vị trí thị trấn Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: BBC.

Kilis thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công rocket do IS thực hiện từ khu vực chúng chiếm đóng ở miền Bắc Syria. Trước đó chỉ 2 ngày, 3 người dân Kilis đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong các vụ tấn công tương tự. Theo các nguồn tin, IS trong những tuần qua đã liên tiếp bắn rocket vào khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang tiếp nhận khoảng 2,7 triệu người tị nạn Syria. 

 Để đáp trả, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắn pháo vào các vị trí của nhóm phiến quân. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua (23/4) đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng vũ lực mọi cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Đưa bộ binh vào Syria để lật đổ ông Assad là một sai lầm
Mỹ: Đưa bộ binh vào Syria để lật đổ ông Assad là một sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Obama tuyên bố, việc Mỹ hay bất kỳ nước phương Tây nào triển khai bộ binh đến Syria để lật đổ ông Assad đều là sai lầm.

Mỹ: Đưa bộ binh vào Syria để lật đổ ông Assad là một sai lầm

Mỹ: Đưa bộ binh vào Syria để lật đổ ông Assad là một sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Obama tuyên bố, việc Mỹ hay bất kỳ nước phương Tây nào triển khai bộ binh đến Syria để lật đổ ông Assad đều là sai lầm.

Tổng thống Mỹ thăm Đức: Trọng tâm là kinh tế và khủng hoảng Syria
Tổng thống Mỹ thăm Đức: Trọng tâm là kinh tế và khủng hoảng Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Đức để hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel về các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng Syria.  

Tổng thống Mỹ thăm Đức: Trọng tâm là kinh tế và khủng hoảng Syria

Tổng thống Mỹ thăm Đức: Trọng tâm là kinh tế và khủng hoảng Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Đức để hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel về các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng Syria.  

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran
Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran vừa đưa ra gợi ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được tị nạn nếu cần thiết.

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran vừa đưa ra gợi ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được tị nạn nếu cần thiết.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria
Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.