Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố. 

Gần đây, Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria, nhằm hỗ trợ chính phủ của Tổng thống ashar al-Assad trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn.

Chánh văn phòng Điện Kremlin  Sergei Ivanov nói: “Chúng tôi chỉ bàn về khả năng triển khai lực lượng Không quân Liên bang Nga. Như Tổng thống Putin đã nói, khả năng sử dụng bộ binh đã được loại bỏ”.

“Mục tiêu trong chiến dịch của chúng tôi chỉ nhằm hỗ trợ từ trên không cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Chiến dịch của Không quân Nga dĩ nhiên sẽ có giới hạn trong khung thời gian nhất định.

Nhưng chiến dịch kéo dài bao nhiêu ngày, có bao nhiêu máy bay tham gia cũng như sử dụng loại vũ khí nào thì vào lúc này chúng tôi chưa thể nói chính xác”  

Một số hãng truyền thông đưa tin, máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành một số cuộc không kích xuống Syria nhưng Điện Kremlin từ chối đưa ra bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria
Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

Thượng viện Nga phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

VOV.VN- Thượng viện Nga ngày 30/9 đã chấp thuận việc đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria
Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Truyền thông phương Tây: Putin áp đảo Obama tại Liên Hợp Quốc
Truyền thông phương Tây: Putin áp đảo Obama tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin ấn tượng hơn nhiều so với người đồng cấp Mỹ Obama tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Truyền thông phương Tây: Putin áp đảo Obama tại Liên Hợp Quốc

Truyền thông phương Tây: Putin áp đảo Obama tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin ấn tượng hơn nhiều so với người đồng cấp Mỹ Obama tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.