Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và bản thân nghị sỹ bị trọng thương Steve Scalise đều phản đối việc kiểm soát súng đạn nhưng có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại.

Sau vụ xả súng nhằm vào các nghị sĩ ở thành phố Alexandria, bang Virginia khiến 4 người bị thương ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết. Vụ xả súng đầu tiên nhằm vào một loạt các chính trị gia, đặc biệt là các nghị sỹ đảng Cộng hòa kể từ năm 2011 này đã  khơi lại vấn đề kiểm soát súng đạn vốn gây tranh cãi lâu nay tại Mỹ.

Cảnh sát Capitol Hill đề cao cảnh giác sau vụ xả súng nhằm vào nghị sỹ đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters.

Phát biểu từ Phòng Ngoại giao của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi hành động quả cảm của lực lượng cảnh sát Capitol Hill (khu nhà Quốc hội Mỹ) trong việc ngăn chặn thủ phạm xả súng, đồng thời kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve Scalise của bang Louisiana và các nạn nhân khác.

Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các chính trị gia và người dân trên cả nước đoàn kết. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đã tới bệnh viện thăm nghị sĩ Steve Scalise vừa trải qua ca phẫu thuật do bị thương nặng trong vụ xả súng.

Trước đó, khoảng 6h30 sáng 14/6 (theo giờ Mỹ, tức 17h30' chiều 14/6 giờ Hà Nội), đối tượng sau đó được xác định là James Hodgkinson, 66 tuổi, đã bắn khoảng 50-100 phát súng trong buổi luyện tập bóng chày có sự tham gia của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút, hung thủ bị thương khi đụng độ với cảnh sát Capitol Hill tại hiện trường và sau đó đã chết tại bệnh viện.

Đây là vụ xả súng đầu tiên nhằm vào nghị sĩ Quốc hội kể từ tháng 1/2011, khi 6 người thiệt mạng và nghị sĩ của đảng Dân chủ Gabby Giffords bị thương nặng trong một vụ ám sát nhằm vào một cuộc họp cử tri ở Tucson, bang Arizona.

Theo các hồ sơ pháp lý được lưu trữ tại bang Illinois, tháng 4/2006, Hodgkinson từng bị cáo buộc các tội danh hành hung và phá hoại tài sản, song các cáo buộc này đã bị bác bỏ. Đối tượng này từng được cấp phép điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực địa ốc.

Hodgkinson đã thể hiện những tư tưởng phản đối Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội và là thành viên của các tổ chức chống đảng Cộng hòa trên Facebook. Đối tượng này là một người ủng hộ mạnh mẽ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, ông Sanders đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng bạo lực không thể được chấp nhận trong xã hội Mỹ.

Cảnh sát và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho rằng còn quá sớm để khẳng định liệu đây có phải vụ tấn công chính trị có chủ ý nhằm vào các nghị sĩ đảng Cộng hòa hay không. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra động cơ của hung thủ.

“Vẫn còn quá sớm để kết luận. Mọi thứ chỉ là thông tin sơ bộ và chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các góc cạnh để tìm ra động cơ thực sự sau vụ xả súng này” - Đại diện Cục Điều tra liên bang Tim Salter cho biết.

Vụ xả súng này cũng đã khơi lại cuộc tranh cãi về quyền sở hữu súng đạn tại Mỹ. Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe đã ngay lập tức kêu gọi cần có các biện pháp kiểm soát súng đạn

“Tôi nghĩ chúng ta cần làm nhiều hơn để bảo vệ tất cả các công dân của mìn”, ông nói. “Nhân vụ việc hôm nay, tôi muốn nhắc lại quan điểm của mình từ lâu nay rằng, có quá nhiều súng đạn trên đường phố. Kiểm tra lý lịch, đóng cửa các cơ sở kinh doanh súng đạn trái phép, đó không phải là vấn đề mới của ngày hôm nay”.

Bạo lực súng đạn ở Mỹ cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển khác. Khoảng 30.000 người dân Mỹ bị chết mỗi năm bởi súng đạn.

Doanh số hoạt động buôn bán súng đạn những năm gần đây tăng mạnh cũng là một trong những lý do đầu năm 2016, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama ban hành sắc lệnh hành chính về việc thắt chặt kiểm soát súng đạn. Động thái này bị đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt.

Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ không kí đạo luật này nếu ông được bầu vào Nhà Trắng. Các ứng cử viên tổng thống khác trong Đảng Cộng Hòa khi đó cũng nhất trí với Donald Trump về điều này. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve Scalise, người bị thương nặng trong vụ xả súng ngày 14/6 cũng là một trong những người phản đối mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát súng đạn.

Tuy nhiên, vụ xả súng này có thể sẽ khiến các chính khách của đảng Cộng hòa phải xem xét lại vấn đề mà họ vẫn luôn phản đối lâu nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc kinh hoàng các nghị sĩ Mỹ bị xả súng tại sân bóng chày
Khoảnh khắc kinh hoàng các nghị sĩ Mỹ bị xả súng tại sân bóng chày

VOV.VN - Kẻ thủ ác đã bắn khoảng 50-100 phát súng trong một cuộc luyện tập bóng chày có sự tham gia của các chính trị gia Mỹ ở Alexandria, Virginia, Mỹ.

Khoảnh khắc kinh hoàng các nghị sĩ Mỹ bị xả súng tại sân bóng chày

Khoảnh khắc kinh hoàng các nghị sĩ Mỹ bị xả súng tại sân bóng chày

VOV.VN - Kẻ thủ ác đã bắn khoảng 50-100 phát súng trong một cuộc luyện tập bóng chày có sự tham gia của các chính trị gia Mỹ ở Alexandria, Virginia, Mỹ.

Hình ảnh cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng vào các nghị sĩ Mỹ
Hình ảnh cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng vào các nghị sĩ Mỹ

VOV.VN - James T. Hodgkinson, 66 tuổi, đã dùng súng trường bắn vào các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại một trận đấu bóng chày vào hôm 14/6

Hình ảnh cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng vào các nghị sĩ Mỹ

Hình ảnh cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng vào các nghị sĩ Mỹ

VOV.VN - James T. Hodgkinson, 66 tuổi, đã dùng súng trường bắn vào các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại một trận đấu bóng chày vào hôm 14/6

Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa
Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công là “rất, rất tàn bạo” và kêu gọi nước Mỹ đoàn kết chống lại bạo lực.

Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa

Tổng thống Trump lên án vụ xả súng vào nghị sỹ đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công là “rất, rất tàn bạo” và kêu gọi nước Mỹ đoàn kết chống lại bạo lực.

Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump
Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump

VOV.VN - Gã đàn ông nổ súng vào các nghị sĩ Cộng hòa (Mỹ) là một người căm ghét chính sách của Tổng thống Trump và hâm mộ nghị sĩ Sanders.

Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump

Xả súng vào các nghị sĩ Mỹ: Hung thủ căm thù Tổng thống Trump

VOV.VN - Gã đàn ông nổ súng vào các nghị sĩ Cộng hòa (Mỹ) là một người căm ghét chính sách của Tổng thống Trump và hâm mộ nghị sĩ Sanders.

Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng
Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 14/6, một tài xế của hãng chuyển phát nhanh UPS đã xả súng vào cơ sở của hãng này ở San Francisco, Mỹ giết chết 3 đồng nghiệp trước khi tự sát.

Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng

Mỹ: Thêm vụ xả súng điên cuồng vào đồng nghiệp, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 14/6, một tài xế của hãng chuyển phát nhanh UPS đã xả súng vào cơ sở của hãng này ở San Francisco, Mỹ giết chết 3 đồng nghiệp trước khi tự sát.