Thế giới 7 ngày: Chấn động tuyên bố về Jerusalem, Putin tái tranh cử

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel, gây nhiều phản ứng trái chiều. Tổng thống Nga tuyên bố tái tranh cử với khả năng đắc cử lớn... 

Ngày 6/12 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu, tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Trump cũng công bố kế hoạch di chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem - một quyết định được cho là sẽ gia tăng căng thẳng ở khu vực và cản trở các nỗ lực hòa bình ở khu vực Trung Đông. (Ảnh: Reuters).
Ngay sau khi có tuyên bố của ông Trump, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định nói trên và kêu gọi ông Trump cần tôn trọng và giữ nguyên hiện trạng của Jerusalem. Tuyên bố của ông Trump đã gây ra các phản ứng trái chiều. (Ảnh: Reuters).
Một người biểu tình Palestine cầu nguyện trong cuộc đụng độ với quân đội Israel, khi biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel (Ảnh: Reuters).
Một ngày sau khi tuyên bố Jerusalem là thủ đô Israel, Tổng thống Mỹ Trump cùng gia đình tổ chức mừng lễ Hanukkah (lễ hội Ánh sáng) của người Do Thái. Ông Trump phát biểu tại buổi lễ: “Bây giờ đây, tôi nghĩ về những gì đang diễn ra và tình yêu trên khắp đất nước Israel, trên khắp Jerusalem”. (Ảnh: Nhà Trắng).
Ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức thông báo, ông sẽ tái tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Theo giới quan sát, triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Putin là rất lớn và nếu thành công, ông sẽ tiếp tục phục vụ thêm nhiệm kỳ 6 năm nữa, cho đến năm 2024. (Ảnh: TASS).
Sáng 4/12, không quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tên Vigilant Ace. Cuộc tập trận diễn ra sau vài ngày khi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa liên lục địa Hwasong-15 (Ảnh: Máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ tham gia tập trận/Bộ Quốc phòng).
Nhóm phiến quân Houthi hôm 5/12 đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Sanaa, Yemen, một ngày sau cái chết của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Người dân Yemen lại trải qua những thời khắc kinh hoàng, với các cuộc thanh trừng của phiến quân Houthi và các cuộc ném bom của phe Saudi Arabia. Trong ảnh: Một chiến binh Houthi ngồi trên xe tăng đi trong thành phố (Reuters).

Nhóm Silence Breakers (tạm dịch là Phá vỡ sự im lặng) trở thành “Nhân vật của Năm 2017” theo bình chọn của tạp chí Time danh tiếng của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ở vị trí thứ 2, còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giành vị trí thứ 3 trong danh sách bình chọn của Time. (Ảnh: Time).

Sáng 9/12, tại Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ trao bằng Đại sứ Thiện chí Du lịch Quốc tế cho Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen. Tiến sỹ Anton Caragea, Chủ tịch Hội đồng Du lịch và Thương mại châu Âu, đánh giá cao về vai trò của Thủ tướng Hun Sen trong giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển. (Ảnh: PV VOV).

Đám cháy có tên Thomas bắt đầu bùng lên vào đêm 4/12 (theo giờ Mỹ) và cho đến nay đã lan rộng trên một khu vực có diện tích lên đến 181km2 ở California, Mỹ. Đám cháy đã thiêu rụi hàng trăm căn nhà và buộc 27.000 người dân địa phương phải đi sơ tán. (Ảnh: Reuters).
Thượng nghị sĩ Mỹ Al Franken cùng vợ Franni rời Đồi Capital ở Washington sau khi tuyên bố từ chức vì các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Ông là một trong 3 nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ từ chức sau khi đối mặt với các cáo buộc quấy rối tình dục trong vài ngày qua. (Ảnh: Reuters).

Sau gần 6 tháng khởi động tiến trình đàm phán Brexit, Anh và EU đã hoàn tất giai đoạn 1 của đàm phán và chính thức bước vào giai đoạn 2. Tại cuộc họp báo chiều 8/12, Thủ tướng Anh Theresa May xác nhận thông tin trên, đồng thời bày tỏ hy vọng, một thỏa thuận chính thức sẽ được Liên minh châu Âu thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh khối này diễn ra vào ngày 14/12 tới./. 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?
Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?

VOV.VN - Triều Tiên tuần qua tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ".

Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?

Thế giới 7 ngày: Cả nước Mỹ đã mất an toàn trước tên lửa Triều Tiên?

VOV.VN - Triều Tiên tuần qua tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ".

Những hệ lụy từ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Những hệ lụy từ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Jerusalem là vấn đề hết sức nhạy cảm và việc Tổng thống Trump công nhận thành phố này là thủ đô của Israel sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường.

Những hệ lụy từ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Những hệ lụy từ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Jerusalem là vấn đề hết sức nhạy cảm và việc Tổng thống Trump công nhận thành phố này là thủ đô của Israel sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường.