Strauss-Kahn trở lại Pháp với những câu hỏi còn để ngỏ

Cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn vừa đáp máy bay trở về Pháp sáng 4/9. Cuộc trở về này gây sự chú ý đặc biệt của công luận Pháp.

Để ghi lại những hình ảnh đầu tiên của cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, hàng trăm phóng viên báo chí Pháp và nước ngoài có mặt tại sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle từ rất lâu trước khi chuyến bay 017 của hãng hàng không Air France xuất phát từ New York hạ cánh lúc 7h5 (giờ Paris).

Ông Strauss-Kahn đặt chân xuống sân bay Charles-de-Gaulle, Paris (Ảnh: Reuter)

Ngay khi cùng vợ - bà Anne Sinclair xuống máy bay, cặp vợ chồng người Pháp chỉ nở nụ cười với báo chí và đi thẳng về nhà riêng ở trung tâm thủ đô Paris. Mặc dù người phát ngôn của ông Dominique Strauss-Kahn sau đó khẳng định, cựu Tổng Giám đốc IMF sẽ không phát biểu trước báo chí trong ngày hôm nay, nhưng vẫn rất đông phóng viên báo chí vẫn tiếp tục chờ đợi bên ngoài tòa nhà.

Trong khi chờ đợi những tuyên bố đầu tiên của ông Dominique Strauss-Kahn, nhiều nhà chính trị Pháp đã đưa ra phản ứng của mình. Một số ý kiến tiêu cực, nhưng cũng có những ý kiến đồng tình, như phát biểu của ông Jack Lang, Nghị sỹ đảng Xã hội (PS), cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp, và là người ở cùng khu nhà với ông Strauss-Kahn: “Tôi chỉ muốn nói với ông ấy rằng ông ấy được chào đón tại đây, tại nước Pháp và châu Âu. Chắc chắn là vào một thời điểm nào đó, khả năng quốc tế không thể thay thế, kinh nghiệm quốc gia thời kỳ làm Bộ trưởng Kinh tế và phẩm chất trí tuệ của ông sẽ có ích”.

Trước khi trở về Pháp, ông Dominique Strauss-Kahn từng khẳng định sẽ phát biểu chính thức về vụ bê bối tình dục của mình tại Mỹ. Nhiều nhà quan sát nhận địch rằng có thể ông sẽ lựa chọn một chương trình thời sự để nói về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn sẽ phải chú ý lựa chọn lời lẽ, vì một cuộc điều tra khác cũng liên quan đến nghi vấn xâm phạm tình dục đang chờ đợi ông tại Pháp.

Về sự nghiệp chính trị, ông Strauss-Kahn ít có khả năng tham gia vào cuộc bầu chọn người tranh cử Tổng thống của đảng Xã hội (PS) và xa hơn là cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012. Cả lịch trình lựa chọn ứng cử viên đảng Xã hội lẫn uy tín đã xuống thấp của ông chống lại mọi ý định theo hướng này.

Một cuộc thăm dò mới đây ở Pháp cho kết quả có tới 53% người Pháp không đồng tình với việc ông Strauss-Kahn quay trở lại chính trường Pháp và ra tranh cử Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên