Hy vọng mới: Mỹ, Nga đạt thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Hai cường quốc Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn ở Syria, mở ra hy vọng mới cho hòa bình ở quốc gia này.

Hôm qua (21/2), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã đạt được một thỏa thuận tạm thời về các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tại Syria.

Chiến trường Syria. Ảnh: Telegraph.

Đây được coi là sự mở đầu của hy vọng cho người dân Syria khi cuộc xung đột tại Syria đã kéo dài tới 6 năm, khiến hơn 260.000 người thiệt mạng và một nửa dân số trong nước buộc phải đi lánh nạn.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kerry cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Lavrov trước đó một ngày, hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời cho một lệnh ngừng bắn tại Syria, dự kiến có thể thực hiện trong những ngày tới.

Ông Kerry cũng cho biết, hiện Mỹ và Nga đang hoàn thiện thỏa thuận tạm thời trên, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang tiến đến rất gần một lệnh ngừng bắn hơn bao giờ hết: “Trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Nga, chúng tôi đã đạt được các nguyên tắc về các điều khoản chấm dứt xung đột tại Syria trong những ngày tới. Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về vấn đề này trong những ngày tới để thỏa thuận trên có thể sớm được hoàn tất và triển khai.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/2 cho biết, Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Kerry trong cuộc điện đàm hôm qua đã tiếp tục thỏa thuận về tình hình và điều kiện chấm dứt các hoạt động quân sự ở Syria.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, các ngoại trưởng Nga và Mỹ với tư cách là đồng chủ tịch Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, cũng như theo quyết định của nhóm này hôm 12/2 đã tiếp tục phối hợp nhằm thỏa thuận về tình hình và điều kiện chấm dứt hoạt động quân sự tại Syria, ngoại trừ các chiến dịch chống lại những tổ chức mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc coi là khủng bố.

Kế hoạch thúc đẩy ngừng bắn tại Syria đã được 17 nước Nhóm quốc tế hỗ trợ nhất trí tại Hội nghị an ninh Munich hôm 12/2, theo đó, một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tại Syria lẽ ra đã được đưa ra vào cuối tuần qua, nhưng trên thực tế đã không thực hiện được.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura mới đây thừa nhận, thời hạn ngày 25/2 tới để nối lại các cuộc hòa đàm bị đình trệ là không khả thi.

Theo ông, Liên Hợp Quốc cần có 10 ngày để thực hiện công tác chuẩn bị và gửi giấy mời. Ông cũng bày tỏ hy vọng Nga và Mỹ có thể nhất trí về một sự khởi đầu chấm dứt những thù địch tại Syria  trong những ngày tới.

Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết đã sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn song sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành nào vi lợi dụng tình hình để củng cố lực lượng và tiếp tay cho các nhóm khủng bố.

Theo ông, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải đảm bảo rằng tất cả các bên, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, không tranh thủ hỗ trợ cả về mặt tài chính lẫn quân sự tới những thành phần khủng bố. Tổng thống Syria cũng đánh giá sự cần thiết của việc đóng cửa đường biên giới nhằm ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tế cho các nhóm khủng bố.

Trong những ngày qua, giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại Syria, đặc biệt là tại tỉnh Aleppo, phía Bắc Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria
Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria

VOV.VN - Việc khác biệt quan điểm về người Kurd ở Syria đang khiến cho sự ngờ vực và căng thẳng giữa hai nước đồng minh NATO gia tăng.

Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria

Nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ vì người Kurd ở Syria

VOV.VN - Việc khác biệt quan điểm về người Kurd ở Syria đang khiến cho sự ngờ vực và căng thẳng giữa hai nước đồng minh NATO gia tăng.

Bóp méo sự thật về Syria - nỗi xấu hổ của truyền thông Mỹ
Bóp méo sự thật về Syria - nỗi xấu hổ của truyền thông Mỹ

VOV.VN - Những bài báo sai lệch về cuộc nội chiến ở Syria có lẽ là một trong những điều đáng xấu hổ nhất trong lịch sử báo chí của Mỹ. 

Bóp méo sự thật về Syria - nỗi xấu hổ của truyền thông Mỹ

Bóp méo sự thật về Syria - nỗi xấu hổ của truyền thông Mỹ

VOV.VN - Những bài báo sai lệch về cuộc nội chiến ở Syria có lẽ là một trong những điều đáng xấu hổ nhất trong lịch sử báo chí của Mỹ. 

Vùng cấm bay Syria- Nguy cơ thất bại ngay từ khi mới được đề xuất
Vùng cấm bay Syria- Nguy cơ thất bại ngay từ khi mới được đề xuất

VOV.VN -Kể cả khi đạt được sự đồng thuận về một vùng cấm bay tại Syria thì mục tiêu cao cả là bảo vệ dân thường cũng khó có thể được thực hiện. 

Vùng cấm bay Syria- Nguy cơ thất bại ngay từ khi mới được đề xuất

Vùng cấm bay Syria- Nguy cơ thất bại ngay từ khi mới được đề xuất

VOV.VN -Kể cả khi đạt được sự đồng thuận về một vùng cấm bay tại Syria thì mục tiêu cao cả là bảo vệ dân thường cũng khó có thể được thực hiện. 

“Cuộc đua” giải phóng Raqqa: Tại sao Mỹ muốn “về đích” trước Syria?
“Cuộc đua” giải phóng Raqqa: Tại sao Mỹ muốn “về đích” trước Syria?

VOV.VN - Quân đội Syria và liên quân do Mỹ đứng đầu đang cạnh tranh gay gắt trong việc giải phóng Raqqa bởi cái giá nếu thất bại đối với 2 bên là rất đắt.

“Cuộc đua” giải phóng Raqqa: Tại sao Mỹ muốn “về đích” trước Syria?

“Cuộc đua” giải phóng Raqqa: Tại sao Mỹ muốn “về đích” trước Syria?

VOV.VN - Quân đội Syria và liên quân do Mỹ đứng đầu đang cạnh tranh gay gắt trong việc giải phóng Raqqa bởi cái giá nếu thất bại đối với 2 bên là rất đắt.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria

VOV.VN - Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, đối đầu quân sự Nga-Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bên “bờ vực” đối đầu quân sự tại Syria

VOV.VN - Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, đối đầu quân sự Nga-Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát.