Ấn Độ và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi được coi là một Nixon của nước này và sẽ nâng quan hệ 2 nước lên một tầm cao mới.

Tháng 9 này ngành ngoại giao Ấn Độ bận rộn với rất nhiều hoạt động. Sau chuyến thăm thành công tới Nhật Bản vào đầu tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 17/9. Ngay sau sự kiện ngoại giao này ông sẽ sang thăm Mỹ vào cuối tháng 9.

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ (ảnh: AFP)
Giới nghiên cứu chắc chắn sẽ theo dõi sát sao và phân tích kỹ chuyến thăm của nguyên thủ Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Ấn-Trung đang tồn đọng nhiều căng thẳng và bất ổn.

Thời còn làm thủ hiến bang Gujarat, ông Modi đã thăm Trung Quốc 5 lần, nhiều hơn đi thăm bất cứ quốc gia nào khác. Và ông Modi tỏ ra ấn tượng mạnh trước thành công kinh tế của Trung Quốc.

Nixon của Ấn Độ

Chiến thắng áp đảo của Modi trong cuộc bầu cử tháng 5 được một số người ở Bắc Kinh xem là chỉ dấu cho một thời kỳ quan hệ tốt đẹp hơn giữa 2 nước, vì ông Modi vốn được xem là một “Nixon” của Ấn Độ, người sẽ đưa quan hệ Trung-Ấn lên tầm cao mới.

Khác với lệ thường, ông Tập không bắt đầu chuyến thăm ở thủ đô New Delhi mà bắt đầu chuyến thăm của mình từ bang Gujarat quê hương của Thủ tướng Modi. Tại đây ông sẽ được Thủ tướng Ấn Độ mời dự tiệc thịnh soạn theo lối truyền thống bên bờ sông Sabarmati.

Trước đó tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil hai ông Modi và Tập đã gặp nhau và dành cho nhau sự ủng hộ cá nhân, đây có thể là cơ sở cho thành công của chuyến thăm lần này của ông Tập.

>> Xem thêm: Ván bài Ấn Độ của Trung Quốc

Cũng giống như ông Modi, ông Tập là một người có tinh thần dân tộc mạnh với chủ trương cứng rắn trong các vấn đề an ninh quốc gia nhưng vẫn rất hồ hởi đối với chuyện hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị BRICS 2014 (ảnh: BBC)
Thủ tướng Modi có nhiều điều kiện mở rộng quan hệ ngoại giao hơn người tiền nhiệm Manmohan Singh – người được cho là ít thẩm quyền chính trị hơn (và đảng của ông Singh cũng bị coi là ít mềm dẻo về ngoại giao hơn).

Khi nhậm chức, Thủ tướng Modi đã thể hiện một tư thế tự tin hơn nhiều. Một mặt, ông nói công khai về chủ nghĩa “bành trướng” Trung Quốc và có những động thái cụ thể để tránh cho Ấn Độ các tác động tiêu cực từ quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, mặt khác ông cũng chỉ rõ ra rằng ông sẽ nỗ lực hết mình để tăng đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ.

Hoạt động ngoại giao năng động của ông Modi trong các tháng đầu nhậm chức có thể đã khiến cho Trung Quốc phải lưu tâm rằng Delhi không phải là không có các lựa chọn trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang biến chuyển nhanh chóng. Ông Modi muốn phát huy sự gia tăng không gian chiến lược Ấn Độ từ những lựa chọn này trong mối tương tác với Bắc Kinh.

Chuyến đi của ông Tập sẽ có hơn 100 doanh nhân Trung Quốc tháp tùng. Trung Quốc có khả năng sẽ công bố một số dự án đầu tư lớn vào Ấn Độ dưới thời Modi.

Ấn Độ vốn hay ngập ngừng trước sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc vào nhiều khu vực của kinh tế nước mình, khiến dòng vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc đi vào Ấn Độ bị chậm lại dù Ấn Độ thực sự cần nguồn vốn đó.

Nay thì các công ty Trung Quốc được khuyến khích đầu tư vào Ấn Độ bằng việc công bố các khu công nghiệp tập trung.

Trở ngại

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên trong mối quan hệ này, Ấn Độ phải chịu mức thâm hụt thương mại lớn và Thủ tướng Ấn Độ sẽ phải tập trung vào khắc phục tình trạng này.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj chỉ rõ rằng Trung Quốc phải tôn trọng tuyên bố chủ quyền của Ấn Độ đối với Arunachal Pradesh.

Biên giới Trung-Ấn. Hai nước đã có 1 cuộc chiến đẫm máu ở vùng biên Himalaya vào năm 1962, trong đó Ấn Độ chịu thương vong lớn (ảnh: BBC)
Bà Swaraj lập luận: “Để Ấn Độ nhất trí với chính sách một nước Trung Hoa thì Trung Quốc cần tái khẳng định chính sách một nước Ấn Độ”.

Quan hệ Trung-Ấn đối diện một loạt vấn đề từ căng thẳng biên giới tới mất cân đối thương mại song phương.

Sự mất lòng tin lẫn nhau đã gia tăng trong vài năm gần đây.

Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ, đã có 334 vụ quân Trung Quốc vượt biên xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ trong 216 ngày đầu tiên của năm 2014.

Việc Trung Quốc tăng cường hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương cũng đặt ra thách thức cho Ấn Độ.

Chuyến thăm của ông Tập tới Maldives và Sri Lanka diễn ra trước chuyến thăm Ấn Độ đã chỉ rõ Bắc Kinh cam kết phát triển quan hệ gần gũi với các đảo quốc ở Ấn Độ Dương./.

>> Xem thêm: Trung Quốc bành trướng thế lực ở châu Mỹ-Latin

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ
Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.