Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

Đây là một sự kiện không chỉ được dư luận hai nước quan tâm, mà còn có ý nghĩa đối với nền chính trị toàn cầu nói chung. 

Đây sẽ là Hội nghị cấp cao đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Nga- Ấn, kể từ khi Chính phủ mới của Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu được thành lập. 

Mối quan hệ Nga- Ấn sẽ được củng cố sau chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nga Putin (Ảnh Reuters)

Theo Phủ Tổng thống Nga, dự kiến, tại hội nghị lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào vấn đề tăng cường quan hệ Nga- Ấn trên mọi mặt, đặc biệt là trao đổi thương mại, đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. 

Một số thỏa thuận quan trọng hy vọng sẽ được ký kết nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và quốc phòng giữa hai nước. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết, nhân hội nghị này, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ đề cập tới việc tăng cường phối hợp các nỗ lực Nga-Ấn trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức hợp tác Thượng Hải và Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. 

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga lần này là rất “đúng lúc”, bởi có thể nói chưa bao giờ Nga và Ấn Độ, lại cần nhau như lúc này.   

Trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt kinh tế liên quan tới vấn đề Ukraine, sự xuống dốc của giá dầu mỏ trên thị trường thế giới và nguy cơ suy thoái kinh tế, Nga cần thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác năng lượng được xem là động lực mới trong quan hệ song phương. 

Hơn nữa, chuyến công du Ấn Độ lần này của Tổng thống Putin sẽ là cơ hội để Nga tái khẳng định lợi ích của mình tại Ấn Độ, một đồng minh quan trọng trong khu vực và là đối tác trong BRICS. 

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Nga Putin cũng một lần nữa khẳng định, một trong những ưu tiên hàng đầu của nước này là tăng cường và đa dạng các mối quan hệ kinh tế thương mại với các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Ấn Độ. 

“Tình hình hiện nay khó khăn hơn với chúng tôi, song lại tạo cho nước Nga những động lực mới. Chúng tôi đang huy động các nguồn lực và đưa ra những quyết định đúng đắn. Một trong nhưng ưu tiên của Nga đó là tăng cường các mối quan hệ kinh tế và thương mại với những nước mới nổi tại Nam Mỹ và khu vực châu Á Thái Bình Dương như Trung Quốc và Ấn Độ”, ông Putin tuyên bố. 

Trong khi đó, Chính phủ mới tại Ấn Độ đang triển khai thực hiện các dự án đồ sộ như “Made in India” (sản xuất tại Ấn Độ), phát triển 100 “thành phố thông minh”, phát triển đường sắt cao tốc và nhiều dự án hạ tầng khác, rất cần vốn và công nghệ của nước ngoài. 

Mặc dù quan hệ với Trung Quốc và Mỹ được tăng cường, nhưng Ấn Độ vẫn cho rằng Nga luôn là đối tác truyền thống và tin cậy của Ấn Độ. Rõ ràng, trong bối cảnh kinh tế Nga dựa nhiều vào xuất khẩu năng lượng, còn Ấn Độ đang thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, nên việc hợp tác năng lượng Nga - Ấn Độ có ý nghĩa chiến lược và mang lại nhiều lợi ích cho hai nước. 

Tuy nhiên, quan hệ Nga- Ấn không phải là không có những vết gợn, nhất là sau sự kiện hồi tháng 11 vừa qua Nga ký thỏa thuận hợp tác an ninh-quốc phòng với Pakistan, một quốc gia láng giềng song lại có thể coi là đối thủ của Ấn Độ tại khu vực. 

Chính vì thế, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống  Putin lần này được hi vọng sẽ xóa hết những gợn sóng đó để quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Nga luôn vững chắc, tạo nên một động lực mới trong quan hệ “Đối tác đặc biệt và ưu tiên” Nga-Ấn, được thiết lập từ năm 2010. 

Đây sẽ là cơ hội để hai nước nâng quan hệ lên tầm cao mới, đồng thời tạo ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành trung tâm quyền lực mới, liên minh năng lượng tại châu Á, góp phần cân bằng quyền lực và lợi ích giữa các nước trong xu thế hình thành một thế giới đa cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay
Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay

Phiên bản mới của tên lửa diệt hạm BrahMos có khả năng đưa đầu đạn sâu vào trong thân tàu rồi mới kích nổ.  

Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay

Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay

Phiên bản mới của tên lửa diệt hạm BrahMos có khả năng đưa đầu đạn sâu vào trong thân tàu rồi mới kích nổ.  

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nga-Ấn Độ
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nga-Ấn Độ
Nga, Ấn Độ bắt đầu tập trận chung
Nga, Ấn Độ bắt đầu tập trận chung

Nga và Ấn Độ hôm 5/8 bắt đầu tập kết lực lượng và chuẩn bị cho cuộc tập trận chống khủng bố chung mang tên INDRA-2012.

Nga, Ấn Độ bắt đầu tập trận chung

Nga, Ấn Độ bắt đầu tập trận chung

Nga và Ấn Độ hôm 5/8 bắt đầu tập kết lực lượng và chuẩn bị cho cuộc tập trận chống khủng bố chung mang tên INDRA-2012.

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố
Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã 5 lần tổ chức tập trận chung.

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã 5 lần tổ chức tập trận chung.

Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược
Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược

Ấn Độ muốn bắt đầu tự sản xuất các loại vũ khí có ưu điểm vượt trội do Nga thiết kế.

Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược

Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược

Ấn Độ muốn bắt đầu tự sản xuất các loại vũ khí có ưu điểm vượt trội do Nga thiết kế.

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc
Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cả 3 nước đều coi đây là cơ hội để nâng tầm mối quan hệ hợp tác với nhau.

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cả 3 nước đều coi đây là cơ hội để nâng tầm mối quan hệ hợp tác với nhau.

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên
Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

VOV.VN - Nga và Ấn Độ hôm qua (25/8) bắt đầu cuộc tập trận không quân đầu tiên, nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân giữa 2 nước.

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

VOV.VN - Nga và Ấn Độ hôm qua (25/8) bắt đầu cuộc tập trận không quân đầu tiên, nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân giữa 2 nước.