Quan hệ Colombia-Venezuela ấm dần: Cửa khẩu biên giới mở cửa trở lại

VOV.VN - Colombia và Venezuela hôm 12/8 đã nhất trí mở lại một phần biên giới giữa hai nước, sau gần một năm đóng cửa. 

Thông tin trên được đưa ra nhân chuyến thăm của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tới Venezuela. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy, mối quan hệ giữa hai nước đang có dấu hiệu ấm dần lên.

Tuyên bố tại bang Bolivar, với sự có mặt của Tổng thống Venezuela- Nicolas Maduro, Tổng thống Colombia Santos cho biết, hai bên đã nhất trí mở 5 cửa biên giới 15 tiếng mỗi ngày, như một phần trong tiến trình mở cửa biên giới hoàn toàn giữa hai nước. 

háng 7 nhiều người Venezuela tràn qua Colombia mua hàng hóa. (ảnh: AFP).

Tổng thống Santos cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ nỗ lực tiến tới mở cửa trở lại hoàn toàn biên giới giữa hai nước, cho rằng trước hết, hai bên phải đạt được các thỏa thuận về an ninh, thương mại và năng lượng.

“Cửa khẩu biên giới cần được mở cửa trở lại trong trật tự, dần dần và có kiểm soát. Đây là điều mà chúng tôi đã nhất trí được với nhau. Tuy nhiên, theo tôi, trước tiên, hai nước cần phải giải quyết những vấn đề theo chốt như an ninh, một trong những vấn đề quan trọng nhất góp phần tạo cơ sở để thực thi những vấn đề khác”, ông Santos cho biết thêm.

Về phần mình, Tổng thống Maduro nhấn mạnh, Venezuela rất quan tâm đến sự khởi đầu mới trong quan hệ kinh tế và thương mại trong các lĩnh vực sản xuất của Colombia. Việc mở cửa đường biên giới giữa hai nước là bước đi đầu tiên trong việc hâm nóng quan hệ song phương.

“Chúng ta cần cam kết cho một nỗ lực mở cửa biên giới trở lại như Tổng thống Santos đã nói “Cửa khẩu biên giới cần được mở cửa trở lại trong trật tự, dần dần và có kiểm soát. Đây là cơ sở để quan hệ giữa hai nước chúng ta ấm dần lên”, Tổng thống Maduro nhấn mạnh.

Venezuela đóng cửa đường biên giới dài hơn 2.200 km với Colombia, kể từ tháng 8/2015 khi ban bố tình trạng khẩn cấp chống nạn buôn bán tài nguyên, đặc biệt là xăng dầu sang Colombia, ngăn chặn sự thâm nhập của các nhóm tội phạm, bán vũ trang cực hữu từ nước láng giềng, khiến cho tình trạng mất an ninh gia tăng tại vùng biên giới. 

Hình ảnh khu vực biên giới giữa hai nước. (ảnh: BBC).

Vụ việc đã khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, tuy nhiên sau đó cũng đã hạ nhiệt khi Tổng thống hai nước gặp nhau tại một hội nghị của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) ở Ecuador.

Trong tháng 7 vừa qua, Venezuela đã hai lần mở cửa biên giới với Colombia để tạo điều kiện cho người dân Venezuela qua lại mua các hàng hóa thiết yếu như: lượng thực, thực phẩm và thuốc men.

Từ năm ngoái tới nay, nền kinh tế Venezuela bị tác động mạnh do cú sốc giá dầu mỏ từ giữa năm 2014. Dầu khí chiếm tới 95% nguồn thu ngoại tệ của Venezuela. Việc giá dầu lao dốc khiến nguồn tiền của nước này bị giảm mạnh và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm từ 298 tỷ USD năm 2012 xuống còn 131 tỷ USD năm 2015.

Venezuela hiện gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu nhu yếu phẩm do hạn chế trong thanh khoản, khiến đất nước rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa. Nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này suy giảm 7% trong năm 2015 và tỷ lệ lạm phát vào khoảng 140%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, quốc gia Nam Mỹ này sẽ có mức lạm phát cao kỷ lục lên tới 720% và kinh tế sụt giảm 8% trong năm nay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trăm nghìn người Venezuela tràn qua biên giới Colombia mua thực phẩm
Trăm nghìn người Venezuela tràn qua biên giới Colombia mua thực phẩm

VOV.VN - Gần 100.000 người Venezuela đã tràn qua biên giới Colombia trong 2 ngày cuối tuần để mua thực phẩm và thuốc men.

Trăm nghìn người Venezuela tràn qua biên giới Colombia mua thực phẩm

Trăm nghìn người Venezuela tràn qua biên giới Colombia mua thực phẩm

VOV.VN - Gần 100.000 người Venezuela đã tràn qua biên giới Colombia trong 2 ngày cuối tuần để mua thực phẩm và thuốc men.

Hàng trăm nghìn người Venezuela ùn ùn vượt biên qua Colombia
Hàng trăm nghìn người Venezuela ùn ùn vượt biên qua Colombia

VOV.VN - Tình trạng khan hiếm hàng hóa nhu yếu phẩm ở Venezuela đã khiến người dân nước này ùn ùn vượt biên qua Colombia để mua đồ. 

Hàng trăm nghìn người Venezuela ùn ùn vượt biên qua Colombia

Hàng trăm nghìn người Venezuela ùn ùn vượt biên qua Colombia

VOV.VN - Tình trạng khan hiếm hàng hóa nhu yếu phẩm ở Venezuela đã khiến người dân nước này ùn ùn vượt biên qua Colombia để mua đồ. 

Vì sao Venezuela rơi vào khủng hoảng?
Vì sao Venezuela rơi vào khủng hoảng?

VOV.VN - Từng được coi là “hình mẫu lý tưởng” về phát triển kinh tế xã hội ở Mỹ Latin, khó ai có thể ngờ Venezuela lại “rơi xuống địa ngục” nhanh như vậy.

Vì sao Venezuela rơi vào khủng hoảng?

Vì sao Venezuela rơi vào khủng hoảng?

VOV.VN - Từng được coi là “hình mẫu lý tưởng” về phát triển kinh tế xã hội ở Mỹ Latin, khó ai có thể ngờ Venezuela lại “rơi xuống địa ngục” nhanh như vậy.

Chấn động cảnh người Venezuela chặn xe chở bột mỳ vì quá đói
Chấn động cảnh người Venezuela chặn xe chở bột mỳ vì quá đói

VOV.VN - Đoạn clip do nhóm quay phim nghiệp dư ghi lại cảnh hàng ngàn người dân ở Venezuela chặn xe tải chở bột làm nhiều người chấn động.

Chấn động cảnh người Venezuela chặn xe chở bột mỳ vì quá đói

Chấn động cảnh người Venezuela chặn xe chở bột mỳ vì quá đói

VOV.VN - Đoạn clip do nhóm quay phim nghiệp dư ghi lại cảnh hàng ngàn người dân ở Venezuela chặn xe tải chở bột làm nhiều người chấn động.

Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro
Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro

VOV.VN - Venezuela tiếp tục căng thẳng khi chính phủ tố phe đối lập thu thập chữ ký của người chết, còn phe đối lập tố Hội đồng bầu cử là thân chính phủ.

Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro

Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro

VOV.VN - Venezuela tiếp tục căng thẳng khi chính phủ tố phe đối lập thu thập chữ ký của người chết, còn phe đối lập tố Hội đồng bầu cử là thân chính phủ.