Phương Tây quyết diệt đầu não của IS, kêu gọi Nga cùng tham gia

VOV.VN - Mỹ và phương Tây một lần nữa hối thúc Nga tập trung các cuộc không kích nhằm vào IS và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm đối lập ở Syria. 

Nhóm họp tại thủ đô Paris, Pháp, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter và Bộ trưởng Quốc phòng 6 nước tham gia Liên quân quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq ngày 20/1 đã nhất trí chiến lược tiếp theo trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố, đồng thời kêu gọi Nga cùng tham gia nỗ lực này. 

Tuyên bố chung sau cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng 7 nước được xem là tích cực nhất trong liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), gồm Mỹ, Pháp, Australia, Anh, Đức, Italy và Hà Lan đã hoan nghênh những bước tiến đạt được trong cuộc chiến này khi đánh bật được nhóm nổi dậy ra khỏi nhiều khu vực, cũng như phá hủy các nguồn lực của chúng. 

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng 6 nước nhóm họp tại Paris. (ảnh: militarytimes.com).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian, thời điểm này là lúc tăng cường các nỗ lực tập thể. Liên quân cần tận dụng giai đoạn suy yếu của nhóm cực đoan để tấn công vào các trung tâm đầu não của chúng tại Iraq và Syria, đồng thời kêu gọi Nga cùng tham gia nỗ lực chung nhằm đạt được mục tiêu này.

“Nỗ lực chung của chúng ta đã mang lại kết quả. Nhóm nổi dậy đã phải hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, để ngăn chặn sự phục hồi của chúng, chúng ta không thể dừng lại, mà phải tăng cường các hành động, tiếp tục đấu tranh chống lại nhóm nổi dậy trên mọi khía cạnh, cả về quân sự và tinh thần”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Cater một lần nữa nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng của cuộc chiến, đó là phá hủy “khối ung thư” IS thông qua việc tấn công vào các trung tâm đầu não của chúng, ngăn chặn khối ung thư di căn ra toàn thế giới và bảo vệ người dân.

Để đạt được những mục tiêu này, Mỹ một lần nữa hối thúc Nga tập trung các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm vũ trang đối lập tại Syria.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng cuộc thảo luận ngày hôm nay là cơ hội để các nước tham gia liên quân thảo luận về những điều có thể làm và làm tốt hơn nữa để đạt được những mục tiêu và chiến lược chung”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.

Bắt đầu các chiến dịch không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng từ tháng 9/2015 vừa qua theo yêu cầu của chính phủ Syria, Nga bị các nước phương Tây cáo buộc là lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố để tấn công các nhóm đối lập tại Syria.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Cater, Nga đang thực hiện một chiến lược sai lầm và chừng nào nước này không thay đổi thì sẽ không thể có được một cơ sở chung đủ cho một sự hợp tác.

Mong muốn của Pháp thành lập một liên minh quốc tế rộng lớn và duy nhất chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tới nay vẫn giậm chân tại chỗ, dù Pháp và Nga đã nối lại kênh đối thoại quân sự, mà nguyên nhân chính là do những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Syria, cũng như sự khác biệt về mục đích của mỗi bên.

Dự kiến, ngày 11/2 tới tại thủ đô Brussels, Bỉ sẽ diễn ra cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng tất cả 26 nước tham gia liên minh quốc tế chống IS, cùng với Iraq để thảo luận về những cơ hội và thách thức mới trong cuộc chiến chống nhóm nổi dậy này. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria
Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hôm 19/1, các máy bay của Nga đã thả hàng cứu trợ cho người dân tại khu vực phía Đông Syria, nơi người dân đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo phong tỏa.

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

Máy bay Nga thả hàng viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN - Hôm 19/1, các máy bay của Nga đã thả hàng cứu trợ cho người dân tại khu vực phía Đông Syria, nơi người dân đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo phong tỏa.

Mỹ kiểm soát căn cứ không quân ngay trong lãnh thổ Syria
Mỹ kiểm soát căn cứ không quân ngay trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Sân bay ở thành phố Rmeilan đã trở thành căn cứ không quân đầu tiên Mỹ kiểm soát ở Syria.

Mỹ kiểm soát căn cứ không quân ngay trong lãnh thổ Syria

Mỹ kiểm soát căn cứ không quân ngay trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Sân bay ở thành phố Rmeilan đã trở thành căn cứ không quân đầu tiên Mỹ kiểm soát ở Syria.

Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán
Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các binh sỹ Nga làm nhiệm vụ ở Syria đều đã được hưởng chế độ theo quy định.

Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán

Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các binh sỹ Nga làm nhiệm vụ ở Syria đều đã được hưởng chế độ theo quy định.

Nga – Mỹ nhất trí vẫn sẽ xúc tiến hòa đàm Syria như kế hoạch
Nga – Mỹ nhất trí vẫn sẽ xúc tiến hòa đàm Syria như kế hoạch

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, cả ông và Ngoại trưởng Mỹ đều chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trì hoãn cuộc đàm phán hòa bình. 

Nga – Mỹ nhất trí vẫn sẽ xúc tiến hòa đàm Syria như kế hoạch

Nga – Mỹ nhất trí vẫn sẽ xúc tiến hòa đàm Syria như kế hoạch

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, cả ông và Ngoại trưởng Mỹ đều chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trì hoãn cuộc đàm phán hòa bình. 

Pháp, Mỹ lên án vai trò của Nga tại Syria
Pháp, Mỹ lên án vai trò của Nga tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Mỹ ngày 20/1 đồng loạt lên án vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Syria.

Pháp, Mỹ lên án vai trò của Nga tại Syria

Pháp, Mỹ lên án vai trò của Nga tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Mỹ ngày 20/1 đồng loạt lên án vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Syria.