Phe "Áo đỏ" đột nhập Bệnh viện Chulalongkorn

Nguyên nhân ban đầu được xác định là nhóm "Áo đỏ" ở khu vực kế bên xông vào trong bệnh viện để săn lùng các nhân viên an ninh được cho là đang ẩn nấp tại đây.

>> Thái Lan bắt giữ 2 bảo vệ Áo đỏ

Khoảng 100 người biểu tình "Áo đỏ" do Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu tối 29/4 đã đột nhập, gây náo loạn Bệnh viện Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến mọi hoạt động ở đây bị tê liệt, ngoại trừ các ca mổ cấp cứu.

Theo lời các nhân chứng, một nhóm người "Áo đỏ" đã xông vào bệnh viện bất chấp lời cầu xin của Giám đốc bệnh viện. Nhóm người này sau đó rút khỏi bệnh viện vì không tìm thấy binh sĩ hay cảnh sát nào ở trong. Người phát ngôn bệnh viện cho biết, họ đã gửi phần lớn bệnh nhân đến các cơ sở y tế khác ở Bangkok.

Ông Weng Tojirakarn, một thủ lĩnh "Áo đỏ", ngày 30/4 đã công khai xin lỗi Bệnh viện vì sự việc này và khẳng định UDD không có chủ trương làm trì hoãn hoạt động của bệnh viện.

Tình hình ở Thái Lan ngày càng trở nên căng thẳng sau vụ bạo lực đẫm máu hôm 10/4 ở Bangkok làm 27 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Trước đó, ngày 29/4, cảnh sát Thái Lan bắt bị cáo sở hữu đạn M79. Đó là hạ sĩ quan cảnh sát Parinda Manikhot, chỉ huy đội trấn áp, đồn cảnh sát Khukhot, tỉnh Pathum Thani. Khám nhà Parinda, cảnh sát còn phát hiện nhiều loại súng chiến tranh như: súng phóng lựu M79, thiết bị lắp vũ khí và 3 khẩu súng lục… Bị cáo khai nhận số vũ khí này là của mình nhưng không liên quan đến lực lượng biểu tình Áo đỏ hoặc các nhóm gây bạo lực. Bị cáo cho biết, vận chuyển số đạn M79 này đến cho khách hàng tại Bưu điện chi nhánh Bangkhen với giá mỗi viên 1.200 bath./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên