Thế giới 24h:

“Phát trực tiếp” vụ tiêu diệt bin Laden, CIA cảnh cáo thủ lĩnh IS?

VOV.VN - CIA ngày 2/5 đã chia sẻ trên Twitter những thông tin về vụ tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden hệt như khi vụ này đang xảy ra 5 năm trước.

1. Theo Sky News, quyết định bất ngờ này được đưa ra nhân kỷ niệm 5 năm ngày các đặc nhiệm của CIA tiêu diệt được bin Laden- kẻ đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 gây rúng động nước Mỹ và toàn thế giới.

Trùm khủng bố bin Laden trước khi bị tiêu diệt ngày 2/5/2011. Ảnh AP

Khi được hỏi liệu việc tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi có được coi là quan trọng như việc Mỹ tiêu diệt được trùm khủng bố bin Laden hay không, Giám đốc CIA Brennan đã lên tiếng đồng tình.

“Abu Bakr al-Baghdadi là một nhân vật quan trọng của IS và chúng ta sẽ tiêu diệt được IS. Tôi không hề nghi ngờ gì về điều này. Chúng ta sẽ phải tiêu diệt được thủ lĩnh của chúng, kẻ ra lệnh thực hiện những vụ tấn công kinh hoàng”, ông Brennan nói.

“Nếu chúng ta tiêu diệt được Baghdadi, tôi tin điều này sẽ tác động trực tiếp đến IS và chúng sẽ cảm nhận rõ về tổn thất đó. Tuy nhiên, IS không chỉ là một tổ chức mà còn là một hiện tượng.

Chúng không chỉ có mặt tại Syria và Iraq mà còn ở Libya, Nigeria và nhiều quốc gia khác. Chúng ta cần phải tập trung vào việc phá hủy mọi thứ liên quan đến chúng”, ông Brennan nhấn mạnh.

2. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 2/5 đã có mặt tại Geneva để tham dự một cuộc họp khẩn bàn về một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Việc ông John Kerry có mặt tại cuộc họp khẩn diễn ra một tuần trước khi Liên Hợp Quốc tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới về Syria tại Geneva, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình Syria hiện nay.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh Reuters

Theo kế hoạch, trong ngày 2/5, ông Kerry sẽ có cuộc gặp Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Staffan de Mistura và các Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng như Jordani về thỏa thuận ngừng bắn và quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua tại quốc gia này.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, ưu tiên hàng đầu của ông trong chuyến thăm Geneva lần này là chấm dứt tình hình bạo lực tại thành phố Aleppo, với sự hợp tác chặt chẽ với phía Nga.

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc gặp với Ngoại trưởng Jordani, ông Kerry nhấn mạnh: “Tôi hy vọng trong các cuộc đối thoại mà tôi sẽ tiến hành tại Geneva trong ngày hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung thúc đẩy ngừng bắn tại Syria.

Chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác với Nga và chúng tôi mong muốn Chính phủ Syria sẽ có sự phản ứng đối với mong muốn của cộng đồng quốc tế  nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria”.

3. NATO dự định điều 4.000 quân đến Ba Lan và nhiều quốc gia Baltic khác sát biên giới với Nga.

Tờ Wall Street Journal cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work đã xác nhận thông tin nói trên và cho biết, động thái này là nhằm phản ứng lại việc Nga tăng cường binh sĩ tại khu vực biên giới gần với các nước Lithuania, Latvia và Estonia.

Một nhóm binh sĩ NATO tại Đông Âu. Ảnh AP

Giới chức phương Tây cho biết, một nửa trong số binh sĩ này là do Mỹ cung cấp trong khi số còn lại là từ Đức và Anh.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Work tuyên bố: “Nga đã thực hiện quá nhiều cuộc tập trận chớp nhoáng gần biên giới với sự tham gia của một số lượng lớn binh sĩ nước này. Chúng tôi cho rằng, đây thực sự là một hành vi khiêu khích đáng ngại”.

Trong khi đó, Nga đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên của ông Work và nhấn mạnh rằng, các cuộc tập trận trên là nhằm đối phó với việc NATO tăng cường quân đội và có những động thái hiếu chiến nhằm vào Nga.

Các quan chức NATO cho biết, họ muốn số binh sĩ được điều động đến từ càng nhiều quốc gia càng tốt và đã yêu cầu những nước đồng minh nhỏ hơn hỗ trợ việc điều động binh sĩ này.

Cũng theo các quan chức NATO, sự hiện diện của binh sĩ Đức và Anh là cực kỳ quan trọng bởi điều này sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe đối với Nga.

4. Một đám cháy lớn bắt đầu từ đêm 1/5 đã nhanh chóng bao trùm nhà thờ Thánh Sava tại khu trung tâm Manhattan ở New York.

Một người trông coi nhà thờ này đã tìm cách lao vào bên trong khi phát hiện ra có cháy. Tuy nhiên, ông đã phải chạy ra do đám cháy quá lớn. Người đàn ông này bị sặc khói nhẹ. Các nhân viên chữa cháy cho biết, không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Đám cháy dữ dội tại nhà thờ Thánh Sava. Ảnh AP

Rất nhiều nhân chứng cho biết, họ cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến nhiều miếng kính cửa sổ lớn rơi xuống khi đám cháy bùng lên.

Giáo sĩ Djokan Majstorovic cho biết, ông cảm thấy như đang gặp “ác mộng” khi cố gắng tìm cách tiếp cận hiện trường nhưng bị những người lính cứu hỏa ngăn cản.

Các nhân viên cứu hỏa cho biết, một phần mái của nhà thờ đã bị đổ và phần khung của nhà thờ cũng đã không còn chắc chắn nữa.

5. Thái Lan ủng hộ Nhật Bản giữ chức Chủ tịch G7 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại Bangkok ngày 2/5.

Ngoại trưởng Thái Lan cho biết, với tư cách là Chủ tịch G77, nước này bày tỏ mong muốn hợp tác với Nhật Bản để cải thiện đời sống người dân cũng như hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Ngoại trưởng Nhật Bản (trái) và người đồng cấp Thái Lan. Ảnh Bộ Ngoại giao Thái Lan

Cả hai bên cũng đã thảo luận một số vấn đề nóng về an ninh khu vực như tình hình Bán đảo Triều Tiên, tranh chấp trên Biển Đông cũng như sự hợp tác để giải quyết các vấn đề khủng bố, an toàn hàng hải…

Cả hai bên cũng đã thảo luận một số vấn đề nóng về an ninh khu vực như tình hình Bán đảo Triều Tiên, tranh chấp trên Biển Đông cũng như sự hợp tác để giải quyết các vấn đề khủng bố, an toàn hàng hải…

Ngoại trưởng Thái Lan khẳng định, nước này ủng hộ cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên thông qua thương lượng hòa bình và kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp ở Biển Đông cần kiềm chế và tiếp cận vấn đề bằng phương thức ngoại giao.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Kishida cũng bày tỏ sự ủng hộ với Cộng đồng kinh tế mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào cuối năm 2015, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với Thái Lan và hỗ trợ ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số phận bi thảm của các thành viên gia đình Bin Laden
Số phận bi thảm của các thành viên gia đình Bin Laden

VOV.VN- Không chỉ có mẹ kế và chị gái của trùm khủng bố bin Laden nhiều thành viên gia đình Bin Laden cũng chịu kết cục bi thảm một cách khó hiểu.

Số phận bi thảm của các thành viên gia đình Bin Laden

Số phận bi thảm của các thành viên gia đình Bin Laden

VOV.VN- Không chỉ có mẹ kế và chị gái của trùm khủng bố bin Laden nhiều thành viên gia đình Bin Laden cũng chịu kết cục bi thảm một cách khó hiểu.

Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?
Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?

VOV.VN - Sau khi hạ Bin Laden, đặc nhiệm Mỹ tiếp tục bắn nát thi thể trùm khủng bố này. Đây là lý do chính phủ Mỹ không dám công bố các bức ảnh về y lúc chết.

Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?

Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?

VOV.VN - Sau khi hạ Bin Laden, đặc nhiệm Mỹ tiếp tục bắn nát thi thể trùm khủng bố này. Đây là lý do chính phủ Mỹ không dám công bố các bức ảnh về y lúc chết.

Hồ sơ mật: Bin Laden và al-Qaeda lo sợ gián điệp cài cắm trong nội bộ
Hồ sơ mật: Bin Laden và al-Qaeda lo sợ gián điệp cài cắm trong nội bộ

VOV.VN - Các thủ lĩnh của al-Qaeda, bao gồm Bin Laden, ngày càng lo ngại về các gián điệp của đối phương ngay bên trong tổ chức của mình.

Hồ sơ mật: Bin Laden và al-Qaeda lo sợ gián điệp cài cắm trong nội bộ

Hồ sơ mật: Bin Laden và al-Qaeda lo sợ gián điệp cài cắm trong nội bộ

VOV.VN - Các thủ lĩnh của al-Qaeda, bao gồm Bin Laden, ngày càng lo ngại về các gián điệp của đối phương ngay bên trong tổ chức của mình.

Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu
Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trùm khủng bố Bin Laden kêu gọi Mỹ “cứu nhân loại” bằng cách ngăn chặn biến đổi khí hậu và không tập trung vào cuộc chiến chống Hồi giáo.

Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu

Bin Laden từng gửi thư kêu gọi Mỹ... ngăn chặn biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trùm khủng bố Bin Laden kêu gọi Mỹ “cứu nhân loại” bằng cách ngăn chặn biến đổi khí hậu và không tập trung vào cuộc chiến chống Hồi giáo.