Pháp đón mùa nghỉ hè trong nỗi ám ảnh khủng bố, bất an

VOV.VN - Nỗi ám ảnh về tình hình an ninh bất ổn trên toàn nước Pháp khi bước vào kỳ nghỉ hè khiến doanh thu du lịch của nước này đang bị sụt giảm mạnh mẽ. 

Thở phào nhẹ nhõm sau khi Euro 2016 (10/6 -10/7) đầy những trở ngại kết thúc thành công rực rỡ, nước Pháp tưởng như sẽ được hưởng một mùa nghỉ hè êm đềm. Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi với những sự cố nghiêm trọng, vào những thời điểm khó ngờ nhất, ở những nơi vốn bình yên. 

Pháp thắt chặt an ninh tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. (ảnh: Reuters).

Sau Nice, đến Rouen...

Nice đêm 14/7, sau màn pháo hoa hoành tráng mừng Quốc khánh, các con đường ven biển Côte d'Azur tràn đầy người đi bộ. Mọi người muốn tận hưởng không khí của đêm hội, của những ngày đầu hè ở thành phố nghỉ mát thơ mộng nhất miền nam nước Pháp.

Thảm họa đã ập tới, khó tưởng tượng nhất, khi một chiếc xe tải cỡ lớn, nặng 19 tấn, do một phần tử khủng bố lái, đã điên cuồng lao vòng vèo trên đại lộ La Promenade des Anglais ven biển, cán qua dòng người trên một đoạn dài gần 1 km, để lại sau nó 84 xác chết và trên 100 người bị thương. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi nhận cơn mưa đạn của cảnh sát, kẻ khủng bố bị bắn hạ. Lần đầu tiên ở Pháp, ngày Quốc khánh trở thành Quốc tang.

Phần tử khủng bố kia được nhận diện là Mohamed Lahouaiej-Bouhel, một thanh niên Pháp gốc Tunisie, theo đạo Hồi, chịu ảnh hưởng của IS, sinh sống ngay tại thành phố Nice. Một "con sói đơn độc" đã gây nên một thảm họa. 

Ngay sau đó, ngày 26/7, tại nhà thờ Cơ đốc giáo Saint-Etienne-du-Rouvray, thuộc thành phố Rouen xinh đẹp xứ Normandy, khi đang cử hành thánh lễ, hai người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào và bắt Cha xứ Jaques Hamel - 84 tuổi, cùng 4 người khác, làm con tin. Các phần tử khủng bố đã bắt Cha xứ Jaques Hamel quỳ, và sát hại người hết sức dã mạn bằng dao cắt cổ. Bọn chúng bị cảnh sát bao vây và bắn hạ khi định bỏ chạy. 

Lại vẫn là những "con sói đơn độc", đã nằm trong sổ theo dõi của cảnh sát. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Mặc dù số nạn nhân ít hơn so với thảm họa đẫm máu tại Nice, nhưng vụ việc này có ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến vấn đề tâm linh và đoàn kết tôn giáo, vì nạn nhân là một Cha xứ Cơ đốc giáo, trong khi thủ phạm lại là nhưng phần tử Hồi giáo cuồng tín.

Vụ việc gây xúc động mạnh nơi những tín đồ Cơ đốc giáo, vốn được coi là đại diện cho thế giới phương Tây và không thân thiện với Hồi giáo. Nếu không xử lý khéo sẽ dễ trở thành mồi lửa kích thích cuộc xung đột khốc liệt giữa hai cộng đồng. Có lẽ vì thế mà đích thân Tổng thống Francois Hollande, Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã tham dự các nghi lễ tưởng niệm và lễ tang Cha xứ Jaques Hamel tại Nhà thờ Đức bà Paris và Nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray.

"Họa vô đơn chí", cũng ngay tại Rouen đêm 4/8 vừa qua đã xảy ra hỏa hoạn tại một tiệc sinh nhật ở một quan bar khiến 13 thanh niên từ 16-25 tuổi thiệt mạng. Đây là tai nạn hỏa hoạn nghiêm trong nhất ở Pháp kể từ năm 2004. Vụ việc này không liên quan đến khủng bố, nhưng bởi nó xảy ra liền với các sự cố trên và quá thảm khốc, nên tăng thêm nỗi ám ảnh về tình hình an ninh bất ổn trên toàn nước Pháp khi bước vào kỳ nghỉ hè và mùa du lịch.

Hệ quả và giải pháp của vấn đề

Du lịch sụt giảm, đó là hệ quả thấy rõ trước mắt. Tiếng dữ đồn xa, người dân các nước bỗng e ngại với dự định tới Pháp du lịch, dù đó vẫn là niềm khát khao. Nếu như tháng 6, khi diễn ra cúp bóng đá Euro, các khách sạn ở Paris chỉ đạt mức đặt phòng 80% so với cùng kỳ năm 2015, thì tới tháng 7, tỷ lệ này chỉ còn 78,9%. Doanh thu ngành khách sạn Pháp trong nửa đầu năm 2016 sụt giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2015. Con số này sẽ tiếp tục giảm trong nửa sau năm 2016. 

Riêng ở Pháp, mùa nghỉ hè tới, dân Paris và các thành phố lớn nếu không ra nước ngoài thì thường kéo xuống miền Côte d'Azur ven Địa Trung Hải đầy nắng gió. Nhưng năm nay, sự cố ngay đầu mùa tại Nice, trung tâm nghỉ dưỡng tại khu vực, đã khiến dòng người đổi hướng, tới những nơi yên tĩnh hơn ở vùng Bretagne hay Alpes.

Paris, điểm tới lớn nhất của du khách quốc tế vào mùa này, cũng trở nên vắng vẻ hơn những năm trước. Đã bớt đi cảnh "chen vai thích cánh" tại các điểm tham quan lớn như Louvre, Eiffel, Versaille.., tại các trung tâm mua sắm như La Fayette, Champs Élysées...

Có lẽ chưa bao giờ, Hội đồng An ninh Pháp do Tổng thống F. Hollande trực tiếp chủ trì lại phải triệu tập nhiều cuộc họp bất thường như giai đoạn này. Sau các sự số tại Nice ngày 14/7 và Rouen ngày 26/7, tình trạng khẩn cấp được gia hạn lần thứ 3 kể từ sau Sự kiện 13/11 tại Paris, tạm kéo dài cho tới đầu năm 2017. Lực lượng cảnh sát, hiến binh được bổ sung thêm 9.000 người. Các biện pháp thắt chặt kiểm soát, tăng cường quyền hạn cho an ninh được áp dụng. 

Nhiều lễ hội truyền thống, tập trung đông người, bị cấm. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là những giải pháp tình thế. Các chiến lược gia Pháp vẫn chưa tìm được cách thức đối phó hữu hiệu với mặt trận vô hình của IS. Sau các cuộc tấn công liên hoàn, với sự tham gia của nhiều phần tử, gần đây lại nở rộ hoạt động của những "con sói" đơn lẻ. Khủng bố, bạo lực vẫn sẵn sàng xảy ra ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào.

Nước Pháp đang trải qua một kỳ nghỉ hè trong nỗi ám ảnh bất an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công
Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công

VOV.VN - Theo ông Sarkozy, cần phải giám sát chặt chẽ những người trong “danh sách đen” và trục xuất những phần tử nước ngoài có liên hệ với khủng bố.

Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công

Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công

VOV.VN - Theo ông Sarkozy, cần phải giám sát chặt chẽ những người trong “danh sách đen” và trục xuất những phần tử nước ngoài có liên hệ với khủng bố.

Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich
Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi vụ xả súng tại Munich một "vụ tấn công khủng bố kinh tởm".

Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich

Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi vụ xả súng tại Munich một "vụ tấn công khủng bố kinh tởm".

Du lịch Pháp sụt giảm tới mức báo động sau hàng loạt vụ khủng bố
Du lịch Pháp sụt giảm tới mức báo động sau hàng loạt vụ khủng bố

VOV.VN - Các chỉ số kinh tế cho thấy nước Pháp - điểm đến du lịch số 1 thế giới, đang đánh mất dần sức hút một cách đáng báo động.

Du lịch Pháp sụt giảm tới mức báo động sau hàng loạt vụ khủng bố

Du lịch Pháp sụt giảm tới mức báo động sau hàng loạt vụ khủng bố

VOV.VN - Các chỉ số kinh tế cho thấy nước Pháp - điểm đến du lịch số 1 thế giới, đang đánh mất dần sức hút một cách đáng báo động.

Nghi phạm liên quan đến IS muốn được dẫn độ về Pháp xét xử
Nghi phạm liên quan đến IS muốn được dẫn độ về Pháp xét xử

VOV.VN - Ngày 10/8 Tòa án thành phố Sofia, Bulgaria đã mở phiên xét xử bị cáo Mourad Hamyd với cáo buộc tham gia hoạt động khủng bố của IS tại Pháp.

Nghi phạm liên quan đến IS muốn được dẫn độ về Pháp xét xử

Nghi phạm liên quan đến IS muốn được dẫn độ về Pháp xét xử

VOV.VN - Ngày 10/8 Tòa án thành phố Sofia, Bulgaria đã mở phiên xét xử bị cáo Mourad Hamyd với cáo buộc tham gia hoạt động khủng bố của IS tại Pháp.