Pháp đối mặt với nguy cơ khủng bố cao nhất

VOV.VN -Nước Pháp chưa bao giờ phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố cao như hiện nay.

Phát biểu trên đài phát thanh Pháp France Inter ngày 23/4, Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói: “Nguy cơ đang hiện hữu, chúng ta cần phải có hành động. Theo tôi, chúng ta cần phải thực tế và đối mặt với thực tế. Trong gần 3 năm qua, với vai trò là Bộ trưởng Nội vụ và hiện giờ là Thủ tướng, tôi nhận thấy, nước Pháp chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ khủng bố lớn như hiện nay”.

Thủ tướng Pháp cũng cho biết, kể từ năm 2013 đến nay, lực lượng chức năng nước này đã chặn đứng 5 âm mưu tấn công khủng bố, trong đó có cả những vụ đã lên kế hoạch cụ thể.

Ông Manuel Valls cũng dẫn một số báo cáo được công bố tại Thượng viện tuần này cho biết hàng trăm công dân Pháp đã tham gia lực lượng thánh chiến ở Syria và Iraq, chiếm gần một nửa tổng số chiến binh châu Âu gia nhập các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại các nước trên.

Theo ông Valls, có hơn 1500 công dân hoặc những người định cư tại Pháp đã bị lôi kéo tham gia các mạng lưới khủng bố, 442 đối tượng trong số này hiện đang ở Syria và 97 người đã chết, trong đó có 7 công dân Pháp đã tham gia các vụ tấn công liều chết tại Syria và Iraq.

Nhận định của Thủ tướng Pháp đưa ra chỉ ít ngày sau vụ cảnh sát nước này ngày 19/4 vừa qua đã bắt giữ tại thủ đô Paris một người đàn ông bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công vũ trang nhằm vào các nhà thờ.

Trong vụ việc này, cảnh sát Pháp còn thu giữ một ô tô cùng các loại súng, áo giáp chống đạn, và những “vũ khí chiến tranh” khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp phá 5 âm mưu tấn công khủng bố chỉ trong 4 tháng qua
Pháp phá 5 âm mưu tấn công khủng bố chỉ trong 4 tháng qua

VOV.VN - Thủ tướng Pháp nhấn mạnh,  không chỉ riêng nước Pháp, mà nhiều nước khác cũng đang phải đối mặt với mối nguy cơ từ các nhóm khủng bố và cực đoan.

Pháp phá 5 âm mưu tấn công khủng bố chỉ trong 4 tháng qua

Pháp phá 5 âm mưu tấn công khủng bố chỉ trong 4 tháng qua

VOV.VN - Thủ tướng Pháp nhấn mạnh,  không chỉ riêng nước Pháp, mà nhiều nước khác cũng đang phải đối mặt với mối nguy cơ từ các nhóm khủng bố và cực đoan.

Cựu Phó Tổng thống của Saddam Hussein là một trùm khủng bố IS
Cựu Phó Tổng thống của Saddam Hussein là một trùm khủng bố IS

VOV.VN - Ibrahim al-Douri, cánh tay đắc lực của cố Tổng thống Iraq Saddam, từ lâu đã trở thành một thủ lĩnh của lực lượng khủng bố IS.

Cựu Phó Tổng thống của Saddam Hussein là một trùm khủng bố IS

Cựu Phó Tổng thống của Saddam Hussein là một trùm khủng bố IS

VOV.VN - Ibrahim al-Douri, cánh tay đắc lực của cố Tổng thống Iraq Saddam, từ lâu đã trở thành một thủ lĩnh của lực lượng khủng bố IS.

Saudi Arabia báo động an ninh trước nguy cơ khủng bố trong nước
Saudi Arabia báo động an ninh trước nguy cơ khủng bố trong nước

VOV.VN - Việc quốc gia này hăng hái đứng đầu Liên minh quân sự Arab không kích phiến quân Houthi ở Yemen làm gia tăng nguy cơ họ bị trả thù.

Saudi Arabia báo động an ninh trước nguy cơ khủng bố trong nước

Saudi Arabia báo động an ninh trước nguy cơ khủng bố trong nước

VOV.VN - Việc quốc gia này hăng hái đứng đầu Liên minh quân sự Arab không kích phiến quân Houthi ở Yemen làm gia tăng nguy cơ họ bị trả thù.

IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia
IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia

VOV.VN - Tổ chức IS ngày 21/4 đã kêu gọi những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Australia.

IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia

IS kêu gọi phát động tấn công khủng bố tại Australia

VOV.VN - Tổ chức IS ngày 21/4 đã kêu gọi những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Australia.