Pháp điều tra vụ nhà báo bị khủng bố bắt cóc tại Mali

VOV.VN - Ngày 5/5, Viện kiểm sát chống khủng bố quốc gia Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ việc một nhà báo người Pháp bị khủng bố bắt cóc tại Mali.

Tối 4/5, rạng sáng 5/5 theo giờ Pháp, trên mạng xã hội xuất hiện 1 video của nhà báo Olivier Dubois, nhà báo tự do, làm việc cho một số báo Pháp, trong đó có tờ Giải phóng (Libération) và hiện đang ở Mali. Trong video này, Olivier Dubois cho biết đã bị khủng bố bắt cóc cách đây gần 1 tháng tại thành phố Gao, phía Bắc Mali và kêu gọi chính phủ Pháp hỗ trợ.

Ngay trong ngày 5/5, người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, đã xác nhận vụ việc: “Tôi xác nhận việc nhà báo Olivier Dubois mất tích tại Mali. Chúng tôi đã liên hệ với gia đình và người thân của ông ấy. Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác thực kỹ thuật đối với video được đăng tải. Hiện tại, tôi không có nhiều thông tin để cung cấp cho các bạn”.

Cũng trong ngày 5/5, Viện kiểm sát chống khủng bố quốc gia Pháp đã mở cuộc điều tra sơ bộ về tội danh “bắt cóc có tổ chức và có liên hệ với khủng bố”. Đây là một dạng điều tra được tiến hành mỗi khi có công dân Pháp bị bắt cóc ở nước ngoài.

Nhà báo Olivier Dubois được cho là vẫn còn sống nhưng có thể đang nằm trong tay của một nhóm khủng bố có tên Nhóm hỗ trợ Hồi giáo và những người đạo Hồi (GSIM), có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qeada tại Mali.

Olivier Dubois là công dân Pháp duy nhất còn bị bắt làm con tin trên thế giới tính cho đến thời điểm hiện tại. Trước đó, bà Sophie Pétronin, một nhà hoạt động nhân quyền người Pháp, cũng bị bắt cóc tại thành phố Gao của Mali trong suốt 4 năm. Bà Sophie Pétronin được trả tự do vào tháng 10/2020 và đã trở về Pháp an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nigeria tiêu diệt 48 phần tử khủng bố, giải cứu 11 nạn nhân bị bắt cóc
Nigeria tiêu diệt 48 phần tử khủng bố, giải cứu 11 nạn nhân bị bắt cóc

VOV.VN - Tướng Mohamed Yerima, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Nigeria cho biết, Lữ đoàn 28 thuộc Lực lượng đặc biệt của quân đội Nigeria đã tiêu diệt ít nhất 48 phần tử khủng bố Boko Haram và giải cứu thành công 11 nạn nhân bị lực lượng này bắt cóc.

Nigeria tiêu diệt 48 phần tử khủng bố, giải cứu 11 nạn nhân bị bắt cóc

Nigeria tiêu diệt 48 phần tử khủng bố, giải cứu 11 nạn nhân bị bắt cóc

VOV.VN - Tướng Mohamed Yerima, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Nigeria cho biết, Lữ đoàn 28 thuộc Lực lượng đặc biệt của quân đội Nigeria đã tiêu diệt ít nhất 48 phần tử khủng bố Boko Haram và giải cứu thành công 11 nạn nhân bị lực lượng này bắt cóc.

Campuchia triệt phá nhóm tội phạm lợi dụng dịch Covid-19 để bắt cóc tống tiền
Campuchia triệt phá nhóm tội phạm lợi dụng dịch Covid-19 để bắt cóc tống tiền

VOV.VN - Mới đây, lực lượng cảnh sát Campuchia đã phát hiện và triệt phá một băng nhóm tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để bắt cóc, tống tiền bằng thủ đoạn mới.

Campuchia triệt phá nhóm tội phạm lợi dụng dịch Covid-19 để bắt cóc tống tiền

Campuchia triệt phá nhóm tội phạm lợi dụng dịch Covid-19 để bắt cóc tống tiền

VOV.VN - Mới đây, lực lượng cảnh sát Campuchia đã phát hiện và triệt phá một băng nhóm tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để bắt cóc, tống tiền bằng thủ đoạn mới.

Nigieria ra lệnh đóng cửa trường nội trú sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc
Nigieria ra lệnh đóng cửa trường nội trú sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc

VOV.VN - Chính quyền Nigieria hôm qua (26/2) đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường nội trú ở bang Zamfara, Tây Bắc nước này sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc trước đó cùng ngày.

Nigieria ra lệnh đóng cửa trường nội trú sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc

Nigieria ra lệnh đóng cửa trường nội trú sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc

VOV.VN - Chính quyền Nigieria hôm qua (26/2) đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường nội trú ở bang Zamfara, Tây Bắc nước này sau vụ 317 nữ sinh bị bắt cóc trước đó cùng ngày.