Phái đoàn Trung Quốc tới Mỹ để đàm phán về chiến tranh thương mại

VOV.VN - Trong trường hợp đàm phán không đạt được thỏa thuận chung, Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ hàng hóa của Trung Quốc.

Hôm nay (29/1), phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã bắt đầu tới Mỹ để hội đàm với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ hiện nay.

Cờ Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: The Week UK.

Dự kiến, trong hai ngày 30-31/1, hai bên sẽ tiến hành đàm phán về các vấn đề từ thâm hụt cán cân thương mại Trung - Mỹ, quyền sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan... đến sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc đối với chiến lược Sản xuất tại Trung Quốc vào năm 2025. Đây được coi là cơ hội cuối cùng để hai bên có thể đạt được một giải pháp chung trước khi thời hạn đình chiến kết thúc vào ngày 2/3 tới.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận chung giữa hai bên, Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ hàng hóa của Trung Quốc.

Nhận định về vòng đàm phán lần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng hy vọng: “Căn cứ vào những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, Trung Quốc hy vọng các bên sẽ nỗ lực đàm phán, tìm ra một giải pháp mà Trung – Mỹ đều có thể chấp nhận được”.

Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên – Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á, Đại học quốc lập Singapore đánh giá, vòng đàm phán lần này sẽ rất khó khăn đối với cả hai bên, không thể chỉ thông qua đàm phán một lần là có thể giải quyết trọn gói các vấn đề khúc mắc giữa hai bên, thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu có sự nhượng bộ từ cả hai phía.

Được biết, phái đoàn Trung Quốc 30 người sang Mỹ lần này ngoài Phó Thủ tướng Lưu Hạc còn có hàng loạt các chuyên gia kinh tế hàng đầu của nước này như Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Dịch Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc Ninh Cát Triết, Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trịnh Trạch Quang..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump
Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

VOV.VN - Đòn công kích của chính quyền Mỹ vào hãng viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã lan rộng sang nhiều trường đại học Mỹ, khiến họ ghẻ lạnh Huawei.

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

Các trường đại học Mỹ “ly khai” hãng Huawei do sức ép lớn từ ông Trump

VOV.VN - Đòn công kích của chính quyền Mỹ vào hãng viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã lan rộng sang nhiều trường đại học Mỹ, khiến họ ghẻ lạnh Huawei.

Mỹ “khuấy động” Venezuela để chặn nguồn cung dầu cho Trung Quốc?
Mỹ “khuấy động” Venezuela để chặn nguồn cung dầu cho Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ phe đối lập Venezuela hạ bệ Tổng thống Maduro có thể không chỉ giới hạn vào câu chuyện “sân sau” mà còn nhằm vào Trung Quốc.

Mỹ “khuấy động” Venezuela để chặn nguồn cung dầu cho Trung Quốc?

Mỹ “khuấy động” Venezuela để chặn nguồn cung dầu cho Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ phe đối lập Venezuela hạ bệ Tổng thống Maduro có thể không chỉ giới hạn vào câu chuyện “sân sau” mà còn nhằm vào Trung Quốc.

Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?
Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?

VOV.VN - Một số học giả cho rằng việc Mỹ gây khó dễ cho hãng viễn thông Trung Quốc Huawei là nhằm mục đích rộng lớn hơn, không chỉ là chuyện thương mại.

Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?

Mỹ phát động “thập tự chinh” chống Huawei, gây sức ép lên Trung Quốc?

VOV.VN - Một số học giả cho rằng việc Mỹ gây khó dễ cho hãng viễn thông Trung Quốc Huawei là nhằm mục đích rộng lớn hơn, không chỉ là chuyện thương mại.

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt
Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau khi tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu bị truy tố. Họ yêu cầu Mỹ hủy lệnh bắt giữ bà Mạnh.

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau khi tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu bị truy tố. Họ yêu cầu Mỹ hủy lệnh bắt giữ bà Mạnh.

Thế khó kinh tế của Trung Quốc thực tế lớn hơn nhiều, không chỉ do Mỹ
Thế khó kinh tế của Trung Quốc thực tế lớn hơn nhiều, không chỉ do Mỹ

VOV.VN - Thời gian qua dù đã vươn lên vị trí lớn số 2 thế giới chỉ sau Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang gặp nhiều vấn đề khó khăn từ bên trong.

Thế khó kinh tế của Trung Quốc thực tế lớn hơn nhiều, không chỉ do Mỹ

Thế khó kinh tế của Trung Quốc thực tế lớn hơn nhiều, không chỉ do Mỹ

VOV.VN - Thời gian qua dù đã vươn lên vị trí lớn số 2 thế giới chỉ sau Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang gặp nhiều vấn đề khó khăn từ bên trong.