Pakistan không phản đối Ấn Độ tử hình kẻ đánh bom ở Mumbai

Tên Mohammed Kasab, quốc tịch Pakistan, bị cáo buộc 80 tội danh, trong đó có tội ám sát và kích động chiến tranh chống lại Ấn Độ.  

Ngày 29/8, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết, ông tôn trọng phán quyết của tòa án tối cao Ấn Độ, y án tử hình đối với tên Mohammed Kasab, tay súng duy nhất sống sót sau vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai hồi năm 2008, khiến 166 người thiệt mạng.  

Mohammed Kasab lúc tham gia tấn công Mumbai (ảnh trái) và trước tòa (ảnh phải) - (Ảnh: AP, Reuters)

Phát biểu tại thủ đô Islamabad, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cho biết: “Đây là quyết định của một tòa án. Tòa án có lý do khi đưa ra phán quyết của mình. Vì vậy, dù là tòa án Pakistan hay tòa án Ấn Độ, chúng ta cũng phải tôn trọng phán quyết”.

Nhiều người dân Pakistan cũng ủng hộ bản án trên khi cho rằng bất cứ phần tử khủng bố nào củng phải bị trừng phạt.

Một người dân nói:“Khủng bố cần bị lên án và trừng phạt tại khắp nơi trên thế giới. Những người Hồi giáo chúng tôi được miêu tả như những kẻ khủng bố. Xã hội luôn tồn tại cả người xấu lẫn người tốt”.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã thông báo giữ nguyên mức án tử hình trong phiên tòa năm 2010 đối với tên Mohammed Kasab, quốc tịch Pakistan sau khi xem xét lại toàn bộ bằng chứng.

Trong phiên tòa năm 2010, tên Mohammed Kasab, 24 tuổi, từng thú nhận là thành viên của nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba tại Pakistan, bị cáo buộc 80 tội danh, trong đó có tội ám sát và kích động chiến tranh chống lại Ấn Độ. Lần kháng án đầu tiên của y đã bị Tòa án tối cao Mumbai bác bỏ hồi tháng 2/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên