Ông Donald Trump công bố kế hoạch 100 ngày nếu đắc cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 22/10 đã công bố kế hoạch 100 ngày nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ.

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút và các ứng cử viên đang tích cực chạy đua ở các bang chiến địa còn do dự.

Phát biểu tranh cử tại thị trấn Gettysburg, bang Pennsylvania, tỷ phú bất động sản cam kết nếu giành chiến thắng trong ngày 8/11 tới, ông sẽ tạo ra 1 chính phủ mới của người dân và vì người dân. 

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa \Donald Trump. (ảnh: Getty).

Ông Trump tuyên bố chiến dịch tranh cử của mình đại diện cho sự thay đổi mà người Mỹ mong muốn, đồng thời cáo buộc ứng cử viên của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, đang chống lại sự thay đổi này.

Theo bản kế hoạch 100 ngày, ông Trump cam kết hạn chế nhập cư trái phép và giới hạn nhiệm kỳ của Quốc hội.

Liên quan tới kinh tế, đại diện Đảng Cộng hòa cam kết tạo ra ít nhất 25 triệu việc làm trong 1 thập kỷ, đàm phán lại các thỏa thuận thương mại quốc tế của Mỹ và xóa bỏ hàng tỷ USD đóng góp cho các chương trình biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc để sử dụng số tiền này vào đầu tư trong nước.

“Tôi đang đề nghị người dân Mỹ hãy có một giấc mơ lớn một lần nữa. Kế hoạch 100 ngày nếu tôi trở thành Tổng thống là làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn. Đó là lời giao kèo giữa tôi - Donald Trump - với các cử tri Mỹ và nó bắt đầu bằng việc mang sự trung thực, đáng tin cậy và thay đổi tới cho nước Mỹ”, ông Trump nhấn mạnh. 

Bang Pennsylvania là một trong số các bang chiến địa quan trọng vẫn chưa quyết định ủng hộ ứng cử viên Tổng thống nào và đang chứng kiến cuộc ganh đua gay gắt của đại diện 2 đảng.

Trong bài phát biểu cùng ngày tại thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania, bà Clinton cho biết, đã có nhiều thành viên Đảng Cộng hòa tuyên bố ông Trump không đại diện cho họ. 

Bà cũng chỉ trích lập trường của ông Trump cho rằng kết quả bầu cử ngày 8/11 tới có thể có gian lận: “Ông Trump đã làm một điều mà chưa có ứng cử viên Tổng thống nào của Mỹ từng làm. Ông ấy đã từ chối nói rằng sẽ tôn trọng kết quả bầu cử. Ông ta đang đe dọa nền dân chủ của nước Mỹ. Các bạn đừng bao giờ mắc phải sai lầm như vậy. Tất cả chúng ta đều biết, ở nước Mỹ, sự khác nhau giữa một nhà lãnh đạo và một kẻ độc tài là như thế nào”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ hiện đang chiếm ưu thế tại nhiều bang quan trọng bao gồm Bắc Carolina, Florida, Pennsylvania và Virginia. Tuy nhiên, cuộc thăm dò dư luận từ ngày 14 đến 20/10 của Hãng tin Reuters/Ipsos cho thấy tỷ phú bất động sản 70 tuổi đang thu hẹp dần khoảng cách với cách biệt giữa 2 ứng cử viên là 44%-40%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 44%-37% ở lần khảo sát từ ngày 7 đến 13/10. 

Cũng trong ngày 22/10, điểm bỏ phiếu đầu tiên đã mở cửa cho các cử tri đi bầu cử sớm ở thủ đô Washington. Hiện tại mới chỉ có 1 điểm bầu cử sớm mở cửa, 8 điểm bầu cử khác sẽ mở cửa vào ngày 28/10 tới. Bầu cử sớm tại Washington sẽ diễn ra từ 22/10 đến 4/11./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump vẫn được ủng hộ nhiệt tình dù tuyên bố từ chối kết quả bầu cử
Trump vẫn được ủng hộ nhiệt tình dù tuyên bố từ chối kết quả bầu cử

VOV.VN - Nhiều cử tri đã rất hào hứng khi chứng kiến ông Trump thách thức “truyền thống dân chủ Mỹ” khi tuyên bố có thể sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử.

Trump vẫn được ủng hộ nhiệt tình dù tuyên bố từ chối kết quả bầu cử

Trump vẫn được ủng hộ nhiệt tình dù tuyên bố từ chối kết quả bầu cử

VOV.VN - Nhiều cử tri đã rất hào hứng khi chứng kiến ông Trump thách thức “truyền thống dân chủ Mỹ” khi tuyên bố có thể sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử.

Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận
Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận

VOV.VN - Ông Trump và bà Clinton đã nhắc tới chủ đề “Nga/Putin” thường xuyên hơn bất kỳ từ nào khác trong các cuộc tranh luận trực tiếp.

Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận

Trump-Clinton nhắc đến Nga và Putin nhiều nhất trong 3 lần tranh luận

VOV.VN - Ông Trump và bà Clinton đã nhắc tới chủ đề “Nga/Putin” thường xuyên hơn bất kỳ từ nào khác trong các cuộc tranh luận trực tiếp.

Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau
Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau

VOV.VN - Sau những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối thủ, tỷ phú Trump và bà Clinton đã vui vẻ giễu nhại nhau trong một bữa tiệc thường niên tại New York.

Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau

Sau tranh luận lần cuối, Trump - Clinton vui vẻ giễu nhại nhau

VOV.VN - Sau những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối thủ, tỷ phú Trump và bà Clinton đã vui vẻ giễu nhại nhau trong một bữa tiệc thường niên tại New York.

Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ
Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ

VOV.VN -Giáo sư Mỹ đặt giả thiết nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông ấy cũng không thay đổi nhiều mối quan hệ Mỹ- Nga.

Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ

Giáo sư Mỹ: Ông Trump không cải thiện được quan hệ Nga- Mỹ

VOV.VN -Giáo sư Mỹ đặt giả thiết nếu ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông ấy cũng không thay đổi nhiều mối quan hệ Mỹ- Nga.

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump
Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Khi thể hiện nghi ngờ năng lực của ông Trump có đủ năng lực quyết đoán nhanh, bà Clinton dường như đã làm lộ "bí mật quốc gia" về vũ khí hạt nhân.

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Khi thể hiện nghi ngờ năng lực của ông Trump có đủ năng lực quyết đoán nhanh, bà Clinton dường như đã làm lộ "bí mật quốc gia" về vũ khí hạt nhân.