Ông Brahimi: "Syria có thể trở thành một Somalia thứ hai"

VOV.VN - Ông Brahimi cho rằng, toàn khu vực sẽ chịu tác động nếu các bên liên quan ở Syria không sớm đạt được một giải pháp chính trị.

Cựu đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria Lakdar Brahimi hôm 8/6 cảnh báo tình hình tại Syria là rất đáng báo động và đang trở thành mối đe dọa lớn đối với tương lai Trung Đông.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm qua khiến đất nước Syra bị tàn phá nặng nề (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Đức, ông Brahimi nhấn mạnh, toàn khu vực sẽ chịu tác động nếu các bên không sớm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đang gây chia rẽ đất nước từ hơn 3 năm qua.

Ông Brahimi đã xin rút khỏi vai trò Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab ngày 31/5 vừa qua sau thất bại của Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về hòa bình Syria, hay còn gọi là Geneva 2.

Cựu đặc phái viên quốc tế về Syria Brahimi cho rằng, ngay từ đầu cuộc xung đột, nhiều nước đã sai lầm khi cho rằng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ sụp đổ nhanh chóng, đồng thời chỉ trích trực diện một số nhà lãnh đạo Arab đã sai lầm khi có những động thái “hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh thay vì các nỗ lực hòa bình”.

Theo ông, tình hình tại Syria hiện nay có thể được so sánh với Afghanistan giai đoạn trước các vụ tấn công khủng bố 11/09/2001 nhằm vào nước Mỹ và sẽ có số phận giống như Somalia, với 2 thập niên nội chiến, nếu không sớm đạt được một giải pháp chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên