Nổ tàu chở dầu ở Đức: 2 người chết và 1 người mất tích

VOV.VN - Cảnh sát Đức vẫn chưa xác định được chính xác số người có mặt trên tàu chở dầu vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Hôm nay (31/3), một tàu chở dầu đã phát nổ tại bến cảng Duisburg, miền Tây nước Đức, làm ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một người khác mất tích.

Con số thương vong trên tàu chở dầu bị nổ ở Đức vẫn chưa được xác định.
(Ảnh: Internet)
Cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra khoảng 8h40’ (theo giờ địa phương) và gây ra một vụ cháy lớn trên con tàu chở dầu. Đến nay, cảnh sát Đức vẫn chưa xác định được chính xác số người có mặt trên con tàu này vào thời điểm xảy ra vụ nổ và số người bị thương cũng chưa được xác nhận.

Nhà chức trách Đức cho biết, các tàu chở dầu chất đầy hàng sẽ không được phép vào bến cảng, và nghi ngờ vụ nổ bắt nguồn từ số nhiên liệu còn sót lại trên tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ tàu chở dầu Hàn Quốc, 3 người thiệt mạng
Nổ tàu chở dầu Hàn Quốc, 3 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra gần đảo Jawol, cách thành phố cảng Incheon 32 km về phía Tây Nam.

Nổ tàu chở dầu Hàn Quốc, 3 người thiệt mạng

Nổ tàu chở dầu Hàn Quốc, 3 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra gần đảo Jawol, cách thành phố cảng Incheon 32 km về phía Tây Nam.

Số người chết trong vụ nổ tàu chở dầu Canada tăng lên 35
Số người chết trong vụ nổ tàu chở dầu Canada tăng lên 35

(VOV) - Cảnh sát cho biết nhiệt độ cao đã làm chậm công tác cứu trợ.

Số người chết trong vụ nổ tàu chở dầu Canada tăng lên 35

Số người chết trong vụ nổ tàu chở dầu Canada tăng lên 35

(VOV) - Cảnh sát cho biết nhiệt độ cao đã làm chậm công tác cứu trợ.

Mỹ giúp điều tra vụ nổ tàu chở dầu của Nhật Bản
Mỹ giúp điều tra vụ nổ tàu chở dầu của Nhật Bản

Lực lượng Hải quân Mỹ đã cử một nhóm thợ lặn đến cảng Cảng Fujairah thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để giúp điều tra nguyên nhân vụ nổ tàu chở dầu của Nhật Bản ngày 28/7 vừa qua.  

Mỹ giúp điều tra vụ nổ tàu chở dầu của Nhật Bản

Mỹ giúp điều tra vụ nổ tàu chở dầu của Nhật Bản

Lực lượng Hải quân Mỹ đã cử một nhóm thợ lặn đến cảng Cảng Fujairah thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để giúp điều tra nguyên nhân vụ nổ tàu chở dầu của Nhật Bản ngày 28/7 vừa qua.