Những nỗ lực cuối cùng của các ứng viên Tổng thống Mỹ

(VOV) - Cả hai ứng cử viên đều có một lịch trình vận động dày đặc tại những bang mang tính chất quyết định.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 45 sẽ bắt đầu trong chưa đầy 12 giờ đồng hồ nữa. Trong ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Tổng thống Barack Obama và cựu Thống đốc Massachussets, Mitt Romney cũng như các cộng sự đã có một lịch trình vận động dày đặc tại những bang mang tính chất quyết định.


Cử tri bang Florida xếp hàng tại Văn phòng Giám sát bầu cử ở West Palm Beach chuẩn bị đi bỏ phiếu (Ảnh: Reuters)

Ứng cử viên Mitt Romney ngày 5/11 đã tới Ohio, bang được gọi là “chiến trường của các chiến trường” và Pennsylvania - một trong những bang “an toàn” đối với phe Dân chủ, với hy vọng thuyết phục những cử tri còn đang do dự và tấn công vào thành lũy của đối thủ.

Chỉ trong 2 ngày qua, ông Romney liên tục thực hiện chiến dịch vận động con thoi tại 2 bang đang nắm tới 38 phiếu đại cử tri trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của cử tri tại đây đang có lợi cho đối thủ Obama.

Trước đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa dành phần lớn thời gian của bài phát biểu tại Florida để phác họa viễn cảnh của nước Mỹ nếu ông trở thành Tổng thống: “Một tương lai tươi sáng, rộng mở đang chờ đón chúng ta. Hãy sát cánh cùng tôi. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một tương lai mới. Chúng ta sẽ cùng đưa nước Mỹ trở nên hùng mạnh và thịnh vượng”.

Sau Florida, ông Romney vận động cử tri tại Virginia và kết thúc chiến dịch tranh cử kéo dài gần 2 năm tại Boston.

Cùng ngày, Tổng thống Obama tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri tại Wisconsin, Ohio và Iowa trước khi trở lại Chicago để theo dõi kết quả bầu cử.

Phát biểu trước các cử tri Wisconsin, ông Obama nhấn mạnh: Giờ là lúc để hướng về phía trước, để dạy dỗ con em chúng ta, để đào tạo đội ngũ công nhân, tạo việc làm mới, đưa các binh sỹ trở về nhà, chăm sóc cựu chiến binh, củng cố tầng lớp trung lưu và khôi phục nền dân chủ. Cho dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn khởi nghiệp như thế nào, bạn đều có thể thực hiện được các mục tiêu đó ngay tại nước Mỹ, miễn là bạn cố gắng. Chúng ta sẽ duy trì các mối quan hệ đã gắn kết mọi người với nhau và tái khẳng định tinh thần đã đưa nước Mỹ thành quốc gia hùng cường”.

Theo kết quả thăm dò vừa được công bố của CNN, NBC News/Wall Street Journal và ABC News/Washington Post, Tổng thống Obama đang dẫn đối thủ Romney đúng 1% trên phạm vi toàn quốc trong khi thăm dò của Politico/George Washington University cho thấy 2 bên đang cân bằng nhau với cùng tỷ lệ ủng hộ 48%./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ trước giờ G
Nước Mỹ trước giờ G

(VOV) -Ngày 6/11 (theo giờ Washington), nước Mỹ chính thức bước vào sự kiện chính trị quan trọng nhất năm 2012: Bầu cử Tổng thống.

Nước Mỹ trước giờ G

Nước Mỹ trước giờ G

(VOV) -Ngày 6/11 (theo giờ Washington), nước Mỹ chính thức bước vào sự kiện chính trị quan trọng nhất năm 2012: Bầu cử Tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Cơ hội rộng mở cho Tổng thống Obama
Bầu cử Mỹ: Cơ hội rộng mở cho Tổng thống Obama

(VOV) - Theo nhiều kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri toàn nước Mỹ đang nghiêng về ông Obama.

Bầu cử Mỹ: Cơ hội rộng mở cho Tổng thống Obama

Bầu cử Mỹ: Cơ hội rộng mở cho Tổng thống Obama

(VOV) - Theo nhiều kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri toàn nước Mỹ đang nghiêng về ông Obama.