Những "Bóng hồng" trong Hạ viện Nhật Bản

Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước Nhật Bản, có tới 54 phụ nữ được bầu vào Hạ viện (gồm 480 người), cao nhất từ trước tới nay

>> Chủ tịch Đảng dân chủ công bố kế hoạch thành lập nội các

"Kỷ lục cũ" thuộc về cuộc bầu cử Hạ viện năm 2005, với 43 nữ nghị sĩ. Thủ tướng khi đó là ông Junichiro Koizumi đã giành chiến thắng áp đảo bằng cách liên kết với các nữ ứng cử viên trong một chiến dịch tranh cử.

Lịch sử được lặp lại và kỷ lục này đã bị phá vỡ trong năm nay, khi Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) triển khai nhóm các nữ ứng cử viên mà giới truyền thông gọi là "Princess Corps" nhằm chống lại sức mạnh của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác liên minh duy nhất của LDP là đảng Công Minh.

Trong cuộc đua vào Hạ viện năm nay, cựu ca sĩ kiêm phóng viên truyền hình của DPJ, bà Ai Aoki đã đánh bại thủ lĩnh đảng Công Minh Akihiro Ota tại khu vực bầu cử Tokyo.

Ở miền Nam Nhật Bản, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma đã thất cử trước bà Eriko Fukuda, một nhân vật nổi tiếng trong cuộc chiến pháp lý liên quan tới các sản phẩm máu nhiễm khuẩn khiến nhiều người mắc bệnh viêm gan.

Tuy nhiên, theo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), mặc dù đây là con số kỷ lục ở Nhật Bản, song vẫn thấp hơn mức trung bình 11% của các nước phát triển.

Hiện Nhật Bản vẫn là nước có tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trường thấp nhất trong số các nước phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên