Nhìn lại cuộc đời chính trị của Tổng thống Zimbabwe Mugabe qua ảnh

VOV.VN - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đang đối mặt với thách thức từ các tướng lĩnh quân sự - những người phản đối tham vọng chính trị của vợ ông.

Ông Mugabe (bìa trái) trong một cuộc họp báo với ông George Silundika – đại diện Đại hội dân tộc Phi và Joshua Nkomo- lãnh đạo Liên minh người Phi Zimbabwe ở Dar es Salaam, Tanzania vào những năm 1960.
Ông Mugae tham dự một cuộc họp bàn về tương lai của Rhodesia (sau này là Zimbabwe) tại Geneva và trêu đùa giơ nắm đấm khi gặp phóng viên tại đây năm 1974. Ảnh: AP.
Lãnh đạo Liên minh người Phi Zimbabwe Joshua Nkomo, trái, và ông Mugabe ký thỏa thuận ngừng bắn Rhodesia tháng 12/1979. Đây là một phần trong thỏa thuận của Hiệp hội Lancaster trong đó Anh chính thức công nhận nền độc lập của nước CH Zimbabwe. Ảnh: PA.
Cựu Tổng thống Zimbabwe Canaan Banana, phải, và ông Mugabe tham gia lễ mừng độc lập tại Salisbury tháng 4/1980. Ảnh: Getty.
Ông Mugabe và người vợ đầu tiên Sally trong một vườn hồng tại khu nhà của họ ở Salisbury (thành phố này được đổi tên thành Harare vào năm 1982). Bức ảnh chụp năm 1980. Ảnh: AP.
Thủ tướng Anh Margaret Thatcher chào đón ông Mugabe tại số 10 Downing Street. Bức ảnh chụp hồi tháng 5/1980. Ảnh: Getty.
Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi gặp ông Mugabe tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Thống nhất châu Phi ở Tripoli tháng 8/1982. Ảnh: Getty.
Ông Mugabe bên ngoài văn phòng của Đại hội dân tộc Phi ở Harare bị lực lượng đặc nhiệm Nam Phi đánh bom vào tháng 5/1986. Ảnh: AFP.
Nữ hoàng Elizabeth và Công tước Edinburgh cùng với ông Mugabe tại buổi lễ trao danh hiệu hiệp sĩ cho Tổng thống Zimbabwe tháng 5/1994. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Bill Clinton trò chuyện với Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe tại Nhà Trắng vào tháng 5/1995. Ảnh: AP.
Tổng thống Mugabe chào mừng Tổng thống Nam Phi khi ông Nelson Mandela có chuyến thăm cấp nhà nước đến Harare tháng 5/1997. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Mugabe trò chuyện với Thủ tướng Anh Tony Blair bên lề Hội nghị thượng đỉnh Khối thịnh vượng chung ở Edinburgh năm 1997. Ảnh: PA.
Các cựu chiến binh đổi tên Nông trường Parklands Farm gần thủ đô Harare thành tên vị anh hùng giải phóng dân tộc Josiah Tongogara sau khi ông Mugabe giới thiệu các chính sách cải cách ruộng đất. Ảnh chụp tháng 3/2000: AFP/Getty.
Ông Mugabe tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Harare hồi tháng 6/2008. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Zimbabwe Mugabe trong một lễ ký kết văn kiện ở Harare hồi tháng 9/2008. Ảnh: Reuters.
Dưới thời lãnh đạo của ông Mugabe, Zimbabwe từ một trong những quốc gia giàu có nhất của châu Phi trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Năm 2008, 3 ổ bánh mì có giá 50 triệu đô Zimbabwe. Ảnh: Reuters.
Ông Mugabe hôn người vợ Grace trong lễ kỷ niệm Ngày độc lập lần thứ 37 của Zimbabwe được tổ chức ở Harare hồi tháng 4/2017. Ảnh: AFP/Getty./.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Robert Mugabe: Anh hùng cách mạng hay người kìm hãm Zimbabwe?
Robert Mugabe: Anh hùng cách mạng hay người kìm hãm Zimbabwe?

VOV.VN - Dù là người phát động cuộc cách mạng giúp Zimbabwe giành được độc lập, Tổng thống Robert Mugabe cũng làm kinh tế nước này suy thoái trầm trọng.

Robert Mugabe: Anh hùng cách mạng hay người kìm hãm Zimbabwe?

Robert Mugabe: Anh hùng cách mạng hay người kìm hãm Zimbabwe?

VOV.VN - Dù là người phát động cuộc cách mạng giúp Zimbabwe giành được độc lập, Tổng thống Robert Mugabe cũng làm kinh tế nước này suy thoái trầm trọng.

Chùm ảnh nóng: Tổng thống Zimbabwe Mugabe đàm phán với quân đội
Chùm ảnh nóng: Tổng thống Zimbabwe Mugabe đàm phán với quân đội

VOV.VN - Các chính trị gia đối lập và quân đội Zimbabwe đang hối hả thúc đẩy chuyển giao quyền lực, có thể với sự ra đi của đương kim Tổng thống Mugabe.

Chùm ảnh nóng: Tổng thống Zimbabwe Mugabe đàm phán với quân đội

Chùm ảnh nóng: Tổng thống Zimbabwe Mugabe đàm phán với quân đội

VOV.VN - Các chính trị gia đối lập và quân đội Zimbabwe đang hối hả thúc đẩy chuyển giao quyền lực, có thể với sự ra đi của đương kim Tổng thống Mugabe.