Nhìn lại chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại

VOV.VN -Chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của nhân loại do nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện ngày 12/4/1961. 

Năm 1951, chàng trai 17 tuổi Yuri Gagarin bắt đầu khóa đào tạo tại Trường Kỹ thuật Công nghiệp. Vào kỳ nghỉ cuối tuần, anh tham gia khóa huấn luyện bay của Không quân Liên Xô.
Ngày 27/10/1955, Yuri được cử đi học ở Trường Không quân  Chkalov ở Orenburg. Năm 1957 anh tốt nghiệp trường này.
Hai năm sau, Liên Xô bắt đầu tuyển các ứng viên cho chuyến du hành của tàu vũ trụ Vostoc 1, Yuri được yêu cầu ứng tuyển. Năm 1960, Yuri được tuyền chọn vào chương trình Không gian Vũ trụ cùng 19 phi công khác.
Các ứng viên của chương trình không gian vũ trụ phải đạt các yêu cầu: tuổi từ 25-30, chiều cao từ 1,7m trở lên, và có cân nặng 70-72 kg. Họ phải khỏe mạnh, chuyên nghiệp và có tính kỷ luật cao. Yuri được chọn đứng đầu nhóm.
Hai phi công vũ trụ Yuri Gagarin (ảnh trái) and Pavel Belyaev trong khóa huấn luyện.
Các phi công vũ trụ (từ trái sang phải): Yuri Gagarin (thứ 2), Pavel Popovich, Gherman Titov, Valery Bykovsky và Andriyan Nikolaev.
Đội phi hành gia đầu tiên gồm 9 phi công của lực lượng không quân, 6 người của phòng không, và 5 phi công Hải quân.
Trong đội phi hành gia, người lớn tuổi nhất là Pavel Belyaev- 34 tuổi, người trẻ nhất là Valentin Bondarenko- 23 tuổi.
Sergei Korolyov, người sáng lập ngành vũ trụ học thực tế, kiểm tra năng lực ứng viên Yuri Gagarin.
Ngày 8/4/1961, Yuri Gagarin được chọn vào phi đội bay vào không gian, Gherman Titov là người dự phòng.
Yuri Gagarin trong kỳ kiểm tra sức khỏe trước khi bay vào vũ trụ.
Yuri Gagarin trong buồng lái trước chuyến bay vào vũ trụ.
Nhà thiết kế Sergei Korolyov (bìa phải) đưa ra vài lời khuyên hữu ích với Gagarin trước khi bắt đầu chuyến bay. 
Yuri Gagarin (phía trước) và Titov di chuyển đến vị trí Căn cứ vũ trụ Baikonur ngày 12/4/1961.
Phút cuối cùng trước khi tàu Vostok 1 được phóng lên vũ trụ.
Tên lửa "Vostok" được phóng lên, đưa tàu vũ trụ "Vostok 1" mang nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin, người đầu tiên trong lịch sử bay vào vũ trụ, ngày 12/4/1961.
Chuyến bay lịch sử vòng quanh trái đất kéo dài 108 phút kể từ khi phóng lên vũ trụ đến khi hạ xuống trái đất.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm công nghệ hàng không vũ trụ mới nhất tại Nhật Bản
Triển lãm công nghệ hàng không vũ trụ mới nhất tại Nhật Bản

VOV.VN - Triển lãm Quốc tế hàng không vũ trụ Nhật Bản 2016 (JA2016) đang diễn ra từ ngày 12-14/10, tại Trung tâm triển lãm Tokyo Big Sight.

Triển lãm công nghệ hàng không vũ trụ mới nhất tại Nhật Bản

Triển lãm công nghệ hàng không vũ trụ mới nhất tại Nhật Bản

VOV.VN - Triển lãm Quốc tế hàng không vũ trụ Nhật Bản 2016 (JA2016) đang diễn ra từ ngày 12-14/10, tại Trung tâm triển lãm Tokyo Big Sight.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”
“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

Hình ảnh nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ
Hình ảnh nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ

VOV.VN - 54 năm trước, bà Valentina Tereshkova đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian trên con tàu vũ trụ Vostok-6.

Hình ảnh nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ

Hình ảnh nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ

VOV.VN - 54 năm trước, bà Valentina Tereshkova đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian trên con tàu vũ trụ Vostok-6.

Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017
Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017

VOV.VN - Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển các tên lửa có thể được phóng từ máy bay vào vũ trụ phục vụ các mục đích quân sự, thương mại và khoa học.

Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017

Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2017

VOV.VN - Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển các tên lửa có thể được phóng từ máy bay vào vũ trụ phục vụ các mục đích quân sự, thương mại và khoa học.

Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS
Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, hôm 9/7, tàu vũ trụ Soyuz của Nga sẽ kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, hôm 9/7, tàu vũ trụ Soyuz của Nga sẽ kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).