Nhật-Trung tiếp tục đối lập trong vấn đề biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung, chiều 24/8, Ngoại trưởng Nhật Bản đã hội đàm song phương với Ngoại
trưởng Trung Quốc.
 

Tại hội đàm, Ngoại trưởng Fumio Kishida đã kháng nghị một lần nữa về việc tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu ngư dân trong những ngày gần đây liên tiếp xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, yêu cầu không tái diễn hành động tương tự và làm xấu đi tình hình. Ngoại trưởng Vương Nghị vẫn tái khẳng định lập trường chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ngoại trưởng Kishida khẳng định rằng nếu tình hình ở khu vực Biển Hoa Đông được cải thiện thì Nhật Bản cũng mong muốn cải thiện quan hệ hai nước thông qua qua đối thoại bao gồm cuộc gặp thượng đỉnh trong Hội nghị G20 sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 tới. Nhưng Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc trả lời báo chí sau cuộc hội đàm đã nói rằng thực ra tình hình khu vực biển Hoa Đông đã trở về với trạng thái bình thường.

Ngoại trưởng Nhật Bản hội đàm song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc (Ảnh: Kyodo)

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kishida nói rõ ràng rằng Biển Hoa Đông không chỉ là quần đảo Sekaku/Điếu Ngư mà là vấn đề bao quát bao gồm cả vấn đề khai thác tài nguyên. Nhật Bản muốn yêu cầu cải thiện vấn đề bao quát. Do vậy, việc Trung Quốc vẫn tiếp tục khai thác dầu tại khu vực mà hai bên thỏa thuận khai thác chung, gia tăng xây dựng tại khu vực này không thể gọi là “trạng thái bình thường”.

Trong buổi họp báo diễn ra ngay sau cuộc hội đàm, Ông Vương Nghị nói: “Có một số vấn đề nhỏ còn tồn tại, nhưng nếu cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc có ý chí một cách tích cực thì chúng ta có thể thỏa thuận được.”

Liên quan đến qui chế liên lạc trên không nhằm tránh đụng độ giữa hai nước, ông Vương Nghị cho biết: hai bên sẽ mở một cuộc đàm phán cấp cao để có thể bắt đầu thực hiện qui chế này.

Mặc dù Nhật Bản đã mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc thực hiện qui chế này, song Trung Quốc có ý chưa mặn mà. Trong bối cảnh Nhật Bản mạnh mẽ phản đối Trung Quốc tàu hải cảnh, tàu ngư dân liên tiếp xâm nhập khu vực Senkaku/Điếu Ngư, ông Vương Nghị cho biết rằng với nỗ lực của hai bên, căng thẳng trên biển sẽ bớt căng thẳng.

Theo các nhà phân tích chính trị, mâu thuẫn giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh vấn đề biển Hoa Đông chưa thể giải quyết, dường như lập trường hai bên hoàn toàn đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa
Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe chỉ thị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các máy bay, tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực mà Triều Tiên đã phóng tên lửa.

Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa

Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe chỉ thị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các máy bay, tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực mà Triều Tiên đã phóng tên lửa.

Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung hợp tác đối phó Triều Tiên
Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung hợp tác đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn lần thứ 8 đã chính thức khai mạc vào ngày 24/8 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung hợp tác đối phó Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung hợp tác đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn lần thứ 8 đã chính thức khai mạc vào ngày 24/8 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Triều Tiên phóng tên lửa và phản ứng của Mỹ, Nhật, Hàn
Triều Tiên phóng tên lửa và phản ứng của Mỹ, Nhật, Hàn

VOV.VN - "Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc để đối phó với các hành động này của Triều Tiên”, Thủ tướng Abe nhấn mạnh. 

Triều Tiên phóng tên lửa và phản ứng của Mỹ, Nhật, Hàn

Triều Tiên phóng tên lửa và phản ứng của Mỹ, Nhật, Hàn

VOV.VN - "Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc để đối phó với các hành động này của Triều Tiên”, Thủ tướng Abe nhấn mạnh.