Nhật Bản tăng cường Lực lượng cứu hộ cho vùng động đất

VOV.VN - Nhật Bản đang tích cực hỗ trợ tối đa cho nhân dân vùng chịu thiệt hại do động đất.

Đã ba ngày trôi qua, tính đến thời điểm 18h30 (giờ Nhật Bản), rất nhiều hộ gia đình ở khu vực chịu ảnh hưởng động đất vẫn trong tình trạng thiếu nước, gas sinh hoạt và bị cắt điện.

Trong khi đó, 440 lần dư trấn vẫn diễn ra trong thời gian vừa qua. Tính đến nay đã có 41 người chết, 11 người bị mất tích, 19.000 người phải lánh nạn.

Nhiều tuyến tàu điện, tàu shinkansen, tuyến đường bộ vẫn trong tình trạng chưa được thông tuyến.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe đã tuyên bố rằng sẽ dốc toàn lực để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời sẽ mở rộng qui mô lực lượng cứu hộ lên tới 25.000 người.

Thủ tướng Abe cũng yêu cầu tích cực cung cấp lương thực, thiết bị y tế, tiếp tục bảo đảm an toàn cho các cơ sở tạm lánh nạn của người dân. Thủ tướng cũng lưu ý người dân cảnh giác việc sạt lở đất, mưa lớn sau động đất. Đồng thời, Thủ tướng cũng hội đàm khẩn cấp với Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch một số đảng phái để thống nhất khoản tài chính hỗ trợ cho nhân dân vùng bị nạn.

Trong khi đó, tại tỉnh Kumamoto, Lực lượng cứu hộ quốc gia, các tỉnh lân cận đã được huy động tới Kumamoto tập trung cứu hộ những người bị mắc kẹt, sắp xếp cuộc sống tạm thời cho người dân vùng động đất. Các đoàn xe trở lương thực, thiết bị y tế cũng đang khẩn trương đến địa điểm tập kết để phân phát cho nhân dân.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ động đất ở  tỉnh Kumamoto (Ảnh AP).

Chiều ngày 17/4, Đội hỗ trợ người bị nạn cũng đã được phái đến khu vực Kyushu. 

Thủ tướng Abe cũng cho biết, ngày mai 18/4, Chính phủ cũng sẽ phái cử 1 hoặc2 nhân viên chính phủ tới hiện trường để thu thập thông tin liên quan tới tình hình lương thực, thực phẩm, nước uống thiếu tại khu vực Kyushu để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân. 

Trong khi đó, nước đồng minh thân cận của Nhật Bản là Mỹ đã ngỏ ý giúp Nhật Bản bao gồm vật chất và phái cử lực lượng cứu hộ tới vùng động đất. Ngoại trưởng Úc Bishop cũng đã tuyên bố rằng nước này đồng cảm với người dân Nhật Bản và sẵn sàng chi viện Nhật Bản.

Tại các địa phương không bị động đất cũng đang huy động lực lượng cứu hộ, quyên góp để giúp đỡ nhân dân vùng Kyushu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hoàng động đất 7,8 độ richter làm rung chuyển Ecuador
Kinh hoàng động đất 7,8 độ richter làm rung chuyển Ecuador

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển Ecuador đã xảy ra vào tối 16/4 (giờ địa phương).

Kinh hoàng động đất 7,8 độ richter làm rung chuyển Ecuador

Kinh hoàng động đất 7,8 độ richter làm rung chuyển Ecuador

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển Ecuador đã xảy ra vào tối 16/4 (giờ địa phương).

Động đất 7,8 độ richter ở Ecuador: Nhà đổ hàng loạt, 77 người tử vong
Động đất 7,8 độ richter ở Ecuador: Nhà đổ hàng loạt, 77 người tử vong

VOV.VN - Cho đến nay, trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter ở Ecuador đã khiến ít nhất 77 người thiệt mạng, hàng loạt ngôi nhà đổ sấp sau khi rung lắc dữ dội.

Động đất 7,8 độ richter ở Ecuador: Nhà đổ hàng loạt, 77 người tử vong

Động đất 7,8 độ richter ở Ecuador: Nhà đổ hàng loạt, 77 người tử vong

VOV.VN - Cho đến nay, trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter ở Ecuador đã khiến ít nhất 77 người thiệt mạng, hàng loạt ngôi nhà đổ sấp sau khi rung lắc dữ dội.

Nhật Bản lo ngại cuồng phong và mưa lớn sau động đất
Nhật Bản lo ngại cuồng phong và mưa lớn sau động đất

VOV.VN - Do sự biến đổi phức tạp của khí hậu, Tổng Cục khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo người dân hạn chế đi lại ngoài đường. 

Nhật Bản lo ngại cuồng phong và mưa lớn sau động đất

Nhật Bản lo ngại cuồng phong và mưa lớn sau động đất

VOV.VN - Do sự biến đổi phức tạp của khí hậu, Tổng Cục khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo người dân hạn chế đi lại ngoài đường.