Nhật Bản cảnh báo về an ninh với người dân sau vụ sát hại con tin

VOV.VN - Nhật Bản cũng khẳng định sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố và tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 1/2 cho biết, người đàn ông bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo ( IS) hành quyết trong đoạn băng ghi hình đưa lên sáng sớm 1/2 có khả năng cao là con tin người Nhật Bản Kenji Goto.

 Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (ảnh:Foreign Policy Blog)

Ông Suga cũng cảnh báo về những mối đe dọa đối với an toàn của những công dân Nhật Bản ở nước ngoài. Theo ông Suga, chưa có các cuộc đối thoại trực tiếp nào giữa Nhật Bản và IS kể từ khi cuộc khủng hoảng con tin xảy ra. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố và tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.

Trong đoạn băng ghi hình mới nhất của IS đăng trên trang mạng điện tử, một thành viên của nhóm vũ trang này tuyên bố, hành động này trả đũa cho quyết định của Nhật Bản tham gia vào cuộc chiến đối phó với nhóm cực đoan, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công khác nhằm vào người dân Nhật Bản trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?
Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên IS công khai đòi đổi con tin bị chúng bắt giữ lấy người của chúng.

Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?

Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên IS công khai đòi đổi con tin bị chúng bắt giữ lấy người của chúng.

Ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là đưa con tin bị IS bắt về nước an toàn
Ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là đưa con tin bị IS bắt về nước an toàn

VOV.VN- Chính phủ Nhật Bản trong tuyên bố mới nhất vẫn khẳng định quyết tâm sẽ đưa con tin Nhật Bản còn lại an toàn trở về nhà.

Ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là đưa con tin bị IS bắt về nước an toàn

Ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là đưa con tin bị IS bắt về nước an toàn

VOV.VN- Chính phủ Nhật Bản trong tuyên bố mới nhất vẫn khẳng định quyết tâm sẽ đưa con tin Nhật Bản còn lại an toàn trở về nhà.

Con tin thứ 2 bị IS hành quyết, Nhật Bản họp khẩn
Con tin thứ 2 bị IS hành quyết, Nhật Bản họp khẩn

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe sáng 1/2, đã triệu tập họp nội các khẩn cấp sau khi IS công bố đoạn băng đã hành quyết con tin Kenji Goto. 

Con tin thứ 2 bị IS hành quyết, Nhật Bản họp khẩn

Con tin thứ 2 bị IS hành quyết, Nhật Bản họp khẩn

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe sáng 1/2, đã triệu tập họp nội các khẩn cấp sau khi IS công bố đoạn băng đã hành quyết con tin Kenji Goto. 

Nỗ lực giải cứu con tin của Nhật Bản rơi vào “tình trạng bế tắc“
Nỗ lực giải cứu con tin của Nhật Bản rơi vào “tình trạng bế tắc“

VOV.VN - Ngày 31/1, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực để giải cứu con tin Kenji Goto hiện đang bị các tay súng IS bắt giữ.

Nỗ lực giải cứu con tin của Nhật Bản rơi vào “tình trạng bế tắc“

Nỗ lực giải cứu con tin của Nhật Bản rơi vào “tình trạng bế tắc“

VOV.VN - Ngày 31/1, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực để giải cứu con tin Kenji Goto hiện đang bị các tay súng IS bắt giữ.

Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto
Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto

VOV.VN - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết “cảm thấy vô cùng giận dữ trước hành động khủng bố tàn ác và hèn hạ” của IS.

Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto

Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto

VOV.VN - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết “cảm thấy vô cùng giận dữ trước hành động khủng bố tàn ác và hèn hạ” của IS.