Nguy cơ giao tranh tổng lực tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Miền Đông Ukraine lại đứng trước nguy cơ giao tranh tổng lực, khi Tổng thống Poroshenko cam kết sẽ chiếm lại các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát.

Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh Nga, Đức và Pháp đang thúc đẩy một cuộc họp thượng đỉnh 4 bên tại Kazakhstan nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hơn một tháng sau khi các bên tại Ukraine nhất trí ngừng bắn, những khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông kiểm soát lại tiếp tục rung chuyển bởi những tiếng đạn pháo. Một người dân Donetsk cho biết:“Đạn pháo và giao tranh đã diễn ra hơn 24 giờ qua. Đạn pháo nhằm cả vào nhà dân. Có thương vong trong các vụ tấn công này”.

Ảnh khu vực chiến sự miền Đông Ukraine (ảnh: Reuters)
Lực lượng đối lập Ukraine cũng xác nhận, quân đội Ukraine đã nổ súng về phía Donetsk, đạn đã bay đến tận trung tâm thành phố. Hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng đã bị đình trệ. Có 2 trẻ em bị thiệt mạng do đạn pháo trúng phải nhà dân tại đông bắc Donetsk.

Tại phía Tây, 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong một vụ tấn công rocket.  Quân đội Ukraine hôm qua cũng tuyên bố  tái chiếm được hầu hết khu vực sân bay Donetsk tại miền đông từ lực lượng đối lập. Giao tranh tiếp diễn  tại miền Đông sau khi Tổng thống Ukraine Poroshenko cam kết sẽ  tái chiếm lại khu vực miền Đông do lực lượng đối lập kiểm soát. Ông Poroshenko nói: “Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ mảnh đất nào của Ukraine. Donbass sẽ quay trở lại với chúng ta. Chúng ta sẽ thể hiện một yếu tố quan trọng nhất đó là sự thống nhất. Người dân Ukraine đoàn kết đó là một yếu tố đảm bảo cho chiến thắng.”

Cố vấn Tổng thống Ukraine Yuri Biryukov cũng cho biết, binh sĩ quân đội Ukraine đã nhận được lệnh nổ súng tổng lực vào các vị trí của lực lượng đối lập tại khu vực miền Đông-Nam nước này.

Cộng đồng quốc tế ngay lập tức bày tỏ lo ngại về những diễn biến mới tại Ukraine. Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon hôm qua lên tiếng báo động về các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine và kêu gọi các bên chấm dứt ngừng bắn ngay lập tức. Ông Ban Ki Moon nhấn mạnh, LHQ sẵn sàng trợ giúp nhằm giảm căng thẳng tại miền Đông Ukraine. Các bên cần phải thực hiện các cam kết theo thỏa thuận đã được kí kết vào tháng 9 năm ngoái.

Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu hôm nay cũng ra tuyên bố hối thúc các bên trong cuộc xung đột chấm dứt làn sóng bạo lực mới và  quay trở lại bàn đàm phán. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực gia tăng tại miền Đông và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp đến Tổng thống Ukraine Poroshenko về sự cần thiết tôn trọng lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực. Tuy nhiên phía Ukraine đã bác bỏ đề xuất này.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng để lực lượng đối lập tôn trọng lệnh ngừng bắn. Tiến trình giải quyết hòa bình Ukraine phải dựa trên thỏa thuận Minsk đạt được hôm 19/9/2014. Nga đang nỗ lực hết sức để tổ chức một cuộc họp của nhóm tiếp xúc về Ukraine  trong tuần này.

Cộng đồng quốc tế đang ủng hộ cho một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột. Nga, Pháp và Đức đang nỗ lực tổ chức cuộc họp 4 bên tại Kazakhstan để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực cần phải có sự hợp tác và thành ý của tất cả các bên liên quan. Lo ngại cho hòa bình tại miền Đông, hàng nghìn người dân Ukraine  hôm qua đã đổ ra đường cầu nguyện cho hòa bình và những nạn nhân trong cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể
OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

Hàng nghìn người Ukraine tuần hành cầu nguyện hòa bình
Hàng nghìn người Ukraine tuần hành cầu nguyện hòa bình

VOV.VN - Hôm qua (18/1), hàng nghìn người tuần hành tại thủ đô Kiev, Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân trong cuộc xung đột ở nước này. 

Hàng nghìn người Ukraine tuần hành cầu nguyện hòa bình

Hàng nghìn người Ukraine tuần hành cầu nguyện hòa bình

VOV.VN - Hôm qua (18/1), hàng nghìn người tuần hành tại thủ đô Kiev, Ukraine để cầu nguyện cho các nạn nhân trong cuộc xung đột ở nước này. 

Ukraine bỏ ngoài tai đề xuất hòa bình của ông Putin
Ukraine bỏ ngoài tai đề xuất hòa bình của ông Putin

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Tổng thống Nga: Ukraine đã bác đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin nhằm giải quyết khủng hoảng leo thang ở khu vực miền Đông.

Ukraine bỏ ngoài tai đề xuất hòa bình của ông Putin

Ukraine bỏ ngoài tai đề xuất hòa bình của ông Putin

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Tổng thống Nga: Ukraine đã bác đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin nhằm giải quyết khủng hoảng leo thang ở khu vực miền Đông.

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể
Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, cuộc thảo luận ngày 12/1 đã diễn ra cởi mở, song hiện tại chưa hội đủ các điều kiện để tiến hành hội nghị thượng đỉnh 4 bên.

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, cuộc thảo luận ngày 12/1 đã diễn ra cởi mở, song hiện tại chưa hội đủ các điều kiện để tiến hành hội nghị thượng đỉnh 4 bên.

Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine
Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các vụ đấu pháo giữa quân đội và lực lượng đối lập tiếp tục tái diễn ở khu vực miền Đông nước này.

Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine

Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các vụ đấu pháo giữa quân đội và lực lượng đối lập tiếp tục tái diễn ở khu vực miền Đông nước này.

Ukraine tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hữu hiệu hơn Thỏa thuận Minsk
Ukraine tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hữu hiệu hơn Thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng xấu đi với một loạt diễn biến bất lợi trong những ngày qua.

Ukraine tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hữu hiệu hơn Thỏa thuận Minsk

Ukraine tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hữu hiệu hơn Thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng xấu đi với một loạt diễn biến bất lợi trong những ngày qua.

Giao tranh tại miền Đông có thể khiến hệ thống y tế Ukraine sụp đổ
Giao tranh tại miền Đông có thể khiến hệ thống y tế Ukraine sụp đổ

VOV.VN - Ngày 17/1, giao tranh bùng phát tại sân bay chính ở thành phố Donetsk giữa phe đối lập và quân chính phủ Ukraine, làm 3 binh sĩ thiệt mạng.

Giao tranh tại miền Đông có thể khiến hệ thống y tế Ukraine sụp đổ

Giao tranh tại miền Đông có thể khiến hệ thống y tế Ukraine sụp đổ

VOV.VN - Ngày 17/1, giao tranh bùng phát tại sân bay chính ở thành phố Donetsk giữa phe đối lập và quân chính phủ Ukraine, làm 3 binh sĩ thiệt mạng.

Quân đội Ukraine tuyên bố tái chiếm sân bay Donetsk
Quân đội Ukraine tuyên bố tái chiếm sân bay Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine hôm 18/1 tuyên bố, đã chiếm lại gần như toàn bộ khu vực sân bay Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine tuyên bố tái chiếm sân bay Donetsk

Quân đội Ukraine tuyên bố tái chiếm sân bay Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine hôm 18/1 tuyên bố, đã chiếm lại gần như toàn bộ khu vực sân bay Donetsk ở miền Đông Ukraine.