Người dân Pakistan lo lắng sau vụ tấn công ở Peshawar

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng lo lắng về tình hình an ninh tại Peshawar sau vụ tấn công.  

Người dân Pakistan vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi sau hai vụ tấn công xảy ra ngày 5/11 nhằm các thánh đường Hồi giáo tại thành phố Peshawar, Tây Bắc nước này, làm 71 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương.

Ông Salah Uddin, một người dân Peshawar nói: “Thánh Ala sẽ trừng trị những kẻ đứng đằng sau hai vụ tấn công này. Hành động này thật tồi tệ. Chúng tôi thật sự lo lắng về tình hình an ninh tại Pakistan”.

Một ngày sau các vụ tấn công, người dân Peshawar vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng lo lắng về tình hình an ninh. Peshawar ở cạnh khu vực bộ lạc thuộc Tây Bắc Pakistan giáp giới Afghanistan. Tại thành phố này đã xảy ra nhiều vụ tấn công do phiến quân Taliban và các phần tử có liên hệ với Al Qaeda gây ra, trong bối cảnh Chính phủ Pakistan đẩy mạnh các chiến dịch truy quét phiến quân ở các khu vực bộ lạc Tây Bắc và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi được coi là trọng điểm trong cuộc chiến chống khủng bố của Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên