Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về vụ IS giết con tin Nhật thứ 2

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vừa mới ra thông cáo lên án sự bạo tàn của lực lượng Hồi giáo cực đoan IS.

Thông cáo của ông Kerry khẳng định Mỹ lên án vụ sát hại dã man nhà báo Nhật Kenji Goto do IS tiến hành. Ông Kerry đã thay mặt Mỹ bày tỏ sự “chia buồn chân thành và sâu sắc đối với vợ, gia đình và những người thân yêu của nhà báo, cũng như toàn thể nhân dân Nhật Bản”.

Chân dung nhà báo Goto (ảnh: Guardian)
Thông cáo cho biết hành vi giết hại Goto và trước đó là Haruna Yukawa cho thấy bản chất tàn ác và đường lối cực đoan của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

“Mỹ cảm nhận rõ nỗi đau này từ chính những trải nghiệm của nước Mỹ trước đó”.

Ông Kerry cam kết sẽ tiếp tục kề vai với đồng minh Nhật Bản trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông ca ngợi những sự ủng hộ mà Nhật Bản đã giành cho người dân chịu ảnh hưởng của xung đột ở Iraq và Syria, và cho biết những sự trợ giúp hào phòng đó phản ảnh cam kết của Nhật đối với hòa bình quốc tế và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Abe triệu tập họp khẩn cấp sau khi IS giết con tin thứ 2
Thủ tướng Abe triệu tập họp khẩn cấp sau khi IS giết con tin thứ 2

VOV.VN - Thủ tướng Abe cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Kenji, coi đây là sự việc “đáng tiếc”.

Thủ tướng Abe triệu tập họp khẩn cấp sau khi IS giết con tin thứ 2

Thủ tướng Abe triệu tập họp khẩn cấp sau khi IS giết con tin thứ 2

VOV.VN - Thủ tướng Abe cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Kenji, coi đây là sự việc “đáng tiếc”.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ
Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

Các kiểu hành quyết man rợ của IS khiến phương Tây khiếp sợ

VOV.VN - Hai nam giới bị quăng từ đỉnh tòa tháp vì tội đồng tính, 2 người khác thì bị treo lên thập giá vì trộm cướp, và 1 phụ nữ bị ném đá vì thông dâm…

IS công bố video quay cảnh nhà báo Kenji Goto đã bị chặt đầu
IS công bố video quay cảnh nhà báo Kenji Goto đã bị chặt đầu

VOV.VN - Trong video quay cảnh Goto và một người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên cạnh cầm con dao đã đổ lỗi cho chính phủ Nhật Bản đã hành quyết Goto.

IS công bố video quay cảnh nhà báo Kenji Goto đã bị chặt đầu

IS công bố video quay cảnh nhà báo Kenji Goto đã bị chặt đầu

VOV.VN - Trong video quay cảnh Goto và một người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên cạnh cầm con dao đã đổ lỗi cho chính phủ Nhật Bản đã hành quyết Goto.

Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto
Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto

VOV.VN - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết “cảm thấy vô cùng giận dữ trước hành động khủng bố tàn ác và hèn hạ” của IS.

Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto

Nhật Bản lấy làm tiếc vì không thể giải cứu được con tin Goto

VOV.VN - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết “cảm thấy vô cùng giận dữ trước hành động khủng bố tàn ác và hèn hạ” của IS.

Người dân Nhật Bản thắp nến cầu nguyện cho 2 con tin
Người dân Nhật Bản thắp nến cầu nguyện cho 2 con tin

VOV.VN - Nhiều người dân Nhật Bản hôm 30/01 đã thắp nến trước văn phòng Thủ tướng Nhật Bản để kêu gọi IS trả tự do cho các con tin.

Người dân Nhật Bản thắp nến cầu nguyện cho 2 con tin

Người dân Nhật Bản thắp nến cầu nguyện cho 2 con tin

VOV.VN - Nhiều người dân Nhật Bản hôm 30/01 đã thắp nến trước văn phòng Thủ tướng Nhật Bản để kêu gọi IS trả tự do cho các con tin.

Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?
Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên IS công khai đòi đổi con tin bị chúng bắt giữ lấy người của chúng.

Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?

Vụ con tin Nhật Bản: IS đang sợ hãi hay muốn che giấu tung tích?

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên IS công khai đòi đổi con tin bị chúng bắt giữ lấy người của chúng.