Nghị sĩ Nga:Mỹ sai lầm chiến lược khi đối đầu với Nga, Trung

VOV.VN - Ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga cho rằng, việc đối đầu với 2 cường quốc là sai lầm của Mỹ.

RIA Novosti ngày 21/4 dẫn lời một nhà lập pháp cấp cao của Nga viết trên Twitter rằng, Mỹ có nguy cơ phạm phải một sai lầm rất lớn trong chính sách đối ngoại khi cùng lúc “làm mếch lòng” hai cường quốc lớn trên thế giới là Nga và Trung Quốc.

"Đối với Mỹ, Nga là kẻ thù và Trung Quốc là một kẻ thù tiềm năng. Tuy nhiên, việc đối đầu với cả hai cường quốc là một sai lầm chiến lược", ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga đã viết như vậy trên Twitter.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga, Alexei Pushkov


Tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phủ nhận việc coi Moscow là đối thủ địa chính trị số một của Washington, mà chỉ coi Nga là: Một cường quốc khu vực đang đe dọa một số nước láng giềng. Điều đó không thể hiện sức mạnh mà là sự yếu đuối.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh cũng trở nên căng thẳng khi Mỹ đưa ra một chiến lược mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc. 

Trong chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đến Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã nói rằng, những nỗ lực để kiềm chế Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công.

Nhân xét về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Obama, ông Pushkov nói rằng, bằng cách gọi Nga là một "cường quốc khu vực," nhà lãnh đạo Mỹ đã cho thấy "sự thất vọng sâu sắc của ông ta về vai trò quốc tế ngày càng tăng của Nga từ Siberia tới Ukraine".

Việc Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga tháng trước đã tạo ra tranh chấp địa chính trị nghiêm trọng nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Ông Obama từng tuyên bố, người dân Nga ở Crimea không bị đe dọa bởi ảnh hưởng ngày càng tăng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong đời sống chính trị tại Ukraine như Nga đã nhiều lần cảnh báo, đồng thời lên án động thái của Moscow nhằm bảo vệ đồng bào của mình.

Trong cuộc đối thoại trực tiếp với công dân Nga cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sự tin cậy giữa Nga và Mỹ giảm đến mức thấp nhất không phải do Moscow. Việc khôi phục lại lòng tin giữa Nga và Mỹ đòi hỏi việc loại bỏ tất cả các phương pháp tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn kép, Tổng thống Nga nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Mỹ phải chịu trách nhiệm về chính quyền họ dựng lên ở Kiev"
"Mỹ phải chịu trách nhiệm về chính quyền họ dựng lên ở Kiev"

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, Mỹ nên đối mặt với trách nhiệm thay vì tiếp tục đưa ra tối hậu thư với Nga.

"Mỹ phải chịu trách nhiệm về chính quyền họ dựng lên ở Kiev"

"Mỹ phải chịu trách nhiệm về chính quyền họ dựng lên ở Kiev"

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, Mỹ nên đối mặt với trách nhiệm thay vì tiếp tục đưa ra tối hậu thư với Nga.

Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích
Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến đi của ông Biden đến Kiev sẽ không thể mang đến “bước ngoặt” cho vấn đề Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích

Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine: Chuyến thăm nhiều mục đích

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến đi của ông Biden đến Kiev sẽ không thể mang đến “bước ngoặt” cho vấn đề Ukraine.

Ngoại trưởng Nga:  Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva
Ngoại trưởng Nga: Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Ngoại trưởng Nga lên tiếng chỉ trích Kiev.

Ngoại trưởng Nga:  Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

Ngoại trưởng Nga: Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Ngoại trưởng Nga lên tiếng chỉ trích Kiev.

Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine
Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố các bức ảnh chụp binh lính ở Đông Ukraine mà họ cho là quân nhân thuộc đặc nhiệm Nga.

Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine

Mỹ công bố ảnh ‘đặc nhiệm’ Nga hoạt động ở đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố các bức ảnh chụp binh lính ở Đông Ukraine mà họ cho là quân nhân thuộc đặc nhiệm Nga.

Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk
Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Cuộc trưng cầu ý dân ở Ukraine nhằm bổ nhiệm Thống đốc dự kiến sẽ thực hiện khi Chính quyền giới thiệu Hiến pháp mới.

Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk

Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Cuộc trưng cầu ý dân ở Ukraine nhằm bổ nhiệm Thống đốc dự kiến sẽ thực hiện khi Chính quyền giới thiệu Hiến pháp mới.

Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng
Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN - Chuyến thăm Ukraine của ông Biden diễn ra giữa lúc căng thẳng ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu gia tăng.

Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng

Phó Tổng thống Mỹ đến Ukraine “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN - Chuyến thăm Ukraine của ông Biden diễn ra giữa lúc căng thẳng ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu gia tăng.

Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea
Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea

VOV.VN - Theo đó, các ngân hàng này không được phép tiến hành các giao dịch với khách hàng và tiến hành thanh toán, thu hồi nợ tại Crimea.

Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea

Nga cấm ngân hàng Ukraine hoạt động tại Crimea

VOV.VN - Theo đó, các ngân hàng này không được phép tiến hành các giao dịch với khách hàng và tiến hành thanh toán, thu hồi nợ tại Crimea.

Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ
Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ

VOV.VN - Mỹ có thể áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ

Thỏa thuận Geneva về Ukraine trước nguy cơ sụp đổ

VOV.VN - Mỹ có thể áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?
Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin dự báo, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến 160 tỷ USD tiền vốn chạy khỏi Nga. 

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

Nga thiệt hại gì sau khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin dự báo, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến 160 tỷ USD tiền vốn chạy khỏi Nga.