Nga yêu cầu Mỹ giải thích việc trừng phạt công ty nước này

VOV.VN - Nga yêu cầu Mỹ giải thích về việc trừng phạt các công ty và cá nhân Nga với cáo buộc hỗ trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov hôm nay (3/6) yêu cầu Mỹ giải thích về việc trừng phạt các công ty và cá nhân Nga với cáo buộc hỗ trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Vladimir Safronkov nêu rõ: Nga muốn nghe phía Mỹ giải thích việc nước này hôm 1/6 mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên, theo đó ảnh hưởng tới 3 công ty Nga và 1 công dân Nga.

Theo ông Vladimir Safronkov, động thái này làm gia tăng nhiều câu hỏi và gây ra nhiều đáng tiếc. Nhà ngoại giao này cho biết, cơ chế trừng phạt đơn phương này là bất hợp pháp xét theo luật pháp quốc tế.

Hôm 1/6 vừa qua, Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên và đưa 3 công ty Nga là Ardis-Bearings Llc, Independent Petroleum Company, cùng công ty con của công ty này là PrimorNefteProduct vào "danh sách đen" vì cho rằng 3 công ty này đã ủng hộ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo lệnh trừng phạt, các công ty và cá nhân Nga nêu trên sẽ bị đóng băng mọi tài khoản họ có tại Mỹ. Mọi công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch làm ăn với những đối tượng, tổ chức có trong danh sách này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt công ty nghi giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí
Mỹ trừng phạt công ty nghi giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí

Một công ty của Trung Quốc vừa bị Mỹ liệt vào danh sách đen trừng phạt do bị nghị giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí.

Mỹ trừng phạt công ty nghi giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí

Mỹ trừng phạt công ty nghi giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí

Một công ty của Trung Quốc vừa bị Mỹ liệt vào danh sách đen trừng phạt do bị nghị giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí.

Mỹ trừng phạt 30 công ty, cá nhân hỗ trợ Iran về vũ khí
Mỹ trừng phạt 30 công ty, cá nhân hỗ trợ Iran về vũ khí

VOV.VN - Các công ty, cá nhân nằm trong danh sách này bị trừng phạt về việc chuyển giao các công nghệ giúp thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Mỹ trừng phạt 30 công ty, cá nhân hỗ trợ Iran về vũ khí

Mỹ trừng phạt 30 công ty, cá nhân hỗ trợ Iran về vũ khí

VOV.VN - Các công ty, cá nhân nằm trong danh sách này bị trừng phạt về việc chuyển giao các công nghệ giúp thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Mỹ trừng phạt một loạt công ty và cá nhân của Nga và Trung Quốc
Mỹ trừng phạt một loạt công ty và cá nhân của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 đã áp đặt trừng phạt đối với 30 công ty và các cá nhân tại 10 nước, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Mỹ trừng phạt một loạt công ty và cá nhân của Nga và Trung Quốc

Mỹ trừng phạt một loạt công ty và cá nhân của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 đã áp đặt trừng phạt đối với 30 công ty và các cá nhân tại 10 nước, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên
Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Những cá nhân và thực thể Triều Tiên trong “danh sách đen” sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm đi lại trên toàn cầu.

Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Những cá nhân và thực thể Triều Tiên trong “danh sách đen” sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm đi lại trên toàn cầu.

Nhật Bản gấp rút phối hợp với Mỹ trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản gấp rút phối hợp với Mỹ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN- Nhật Bản và Mỹ sẽ nhanh chóng đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc sau vụ nước này thử bom nhiệt hạch.

Nhật Bản gấp rút phối hợp với Mỹ trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản gấp rút phối hợp với Mỹ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN- Nhật Bản và Mỹ sẽ nhanh chóng đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc sau vụ nước này thử bom nhiệt hạch.