Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

VOV.VN -Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, với việc triển khai 1.643 đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên sau 14 năm, Nga đã vượt qua Mỹ.

Bất chấp việc hai nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh liên tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình kể từ năm 1991, dữ liệu thống kê trong 6 tháng vừa qua cho thấy, trong bối cảnh quan hệ Nga-phương Tây đang căng thẳng với cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Các phương tiện hạt nhân Nga diễu hành trên Quảng trường Đỏ (Ảnh Washington Times)

Bản báo cáo trên của Bộ Ngoại giao Mỹ được phát hành thường niên nhằm giám sát công tác quản lý vũ khí đã đưa ra dữ liệu quan trọng là số lượng đầu đạn được triển khai cùng số lượng bệ phóng và phương tiện chở đầu đạn hạt nhân như hệ thống tên lửa liên lục địa (ICBM), tàu ngầm và máy bay ném bom.

Kể từ tháng 3/2014, sau khi sát nhập Crimea, Nga đã gia tăng số lượng hệ thống phóng tên lửa từ 906 lên 911 và số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai từ 1512 lên 1643.

Việc tăng cường số lượng vũ khí hạt nhân của Nga khiến nước này cân bằng sức mạnh với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ lại tỏ ra thiếu quyết tâm trong việc triển khai các loại vũ khí mới và chỉ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ 1585 lên 1642 kể từ tháng 3. Quân đội Mỹ cũng đã cắt giảm số lượng bệ phóng của mình từ 952 xuống còn 912.

Mặc dù 2 nước đều tăng số lượng đầu đạn hạt nhân trong năm nay nhưng xét trong 3 năm qua, kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ lại đi theo hai hướng khác nhau.

Năm 2011, Nga sở hữu 1.537 đầu đạn hạt nhân, ít hơn hiện nay 106 đầu đạn. Trong khí đó, Mỹ cách đây 3 năm triển khai tới 1.800 đầu đạn, tức là đến nay, Mỹ đã cho ngừng hoạt động 158 đầu đạn.

Theo chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Nga Pavel Podvig, sự gia tăng các loại vũ khí hạt nhân đã phản ánh sự tiến bộ trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân của Nga. Hiện nay, Nga đang tập trung sản xuất tên lửa tàu ngầm Bulava và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.

Tháng trước, phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, lực lượng hạt nhân Nga, bộ phận xương sống của quân đội nước này, sẽ thực hiện một cuộc đại tu toàn diện vào năm 2020 bằng khoản đầu tư lên đến 700 tỷ USD trong kế hoạch hiện đại hóa vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân
Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Nga sẽ đổi mới nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân chiến lược vào 2020
Nga sẽ đổi mới nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân chiến lược vào 2020

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhấn mạnh, việc đổi mới số vũ khí hạt nhân chiến lược sẽ không chỉ dừng ở mức 70% vào năm 2020.

Nga sẽ đổi mới nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân chiến lược vào 2020

Nga sẽ đổi mới nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân chiến lược vào 2020

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhấn mạnh, việc đổi mới số vũ khí hạt nhân chiến lược sẽ không chỉ dừng ở mức 70% vào năm 2020.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Hiện Mỹ, Trung Quốc và 6 quốc gia nữa chưa phê chuẩn vào Hiệp ước Cấm Thử hạt nhân Toàn diện (CTBT).

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Hiện Mỹ, Trung Quốc và 6 quốc gia nữa chưa phê chuẩn vào Hiệp ước Cấm Thử hạt nhân Toàn diện (CTBT).

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới
Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

VOV.VN -Các chuyên gia Nga đang thử nghiệm một loại nhiên liệu hạt nhân mới, có thể mở ra cánh cửa công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

VOV.VN -Các chuyên gia Nga đang thử nghiệm một loại nhiên liệu hạt nhân mới, có thể mở ra cánh cửa công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea
Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea

VOV.VN -Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ được tiếp cận và tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea. 

Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea

Nga sẽ để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea

VOV.VN -Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ được tiếp cận và tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Crimea. 

Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO
Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận sẽ diễn ra với nhiều nội dung như đối phó với đặc nhiệm và vũ khí chính xác khi bị chế áp điện tử.

Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO

Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong bối cảnh căng thẳng với NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận sẽ diễn ra với nhiều nội dung như đối phó với đặc nhiệm và vũ khí chính xác khi bị chế áp điện tử.

Nga không có lý do để rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Mỹ
Nga không có lý do để rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung khi thử một quả tên lửa hạt nhân từ năm 2008.

Nga không có lý do để rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Mỹ

Nga không có lý do để rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung khi thử một quả tên lửa hạt nhân từ năm 2008.