Nga viện trợ quân sự để Iraq thêm sức chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, Nga sẽ nỗ lực hết sức để giúp Iraq đánh bại IS.

Nga đề xuất hỗ trợ quân sự và sự ủng hộ khác cho Iraq trong cuộc chiến đẩy lùi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Đề xuất được đưa ra nhân chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi tới Nga.  

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Abadi tại điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác song phương. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi hội đàm tại Moscow ngày 21.5 - Ảnh: Reuters

Ông Putin nói: “Hai bên đang thảo luận về hàng tỉ USD đầu tư, phát triển mối quan hệ trong lĩnh vực hợp tác nhân đạo cũng như công nghệ quân sự. Iraq là một đối tác lâu đời của Nga trong khu vực. Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế thế giới và khu vực, mối quan hệ giữa hai nước vẫn phát triển tích cực”.    

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó cũng khẳng định, Nga sẽ nỗ lực hết sức để giúp Iraq đánh bại IS. Về phần mình Tổng thống Abadi khẳng định, chuyến thăm Nga lần này mang lại lợi ích không chỉ cho Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố mà còn toàn bộ khu vực.    

Mối quan hệ hợp tác gần gũi giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu đang giảm và Iraq là một một quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC). Nga cũng là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới không phải là thành viên của OPEC. 

Nga dự kiến có cuộc tham vấn với các nước thành viên của Tổ chức này trước cuộc họp chính sách của OPEC dự kiến diễn ra tại Vienna ( Áo) vào tháng tới./.

Xem thêm: Ramadi thất thủ vào tay IS, còn nhiều nỗi sợ hãi khác?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển 1.000 tên lửa chống tăng cho Iraq chống IS
Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển 1.000 tên lửa chống tăng cho Iraq chống IS

VOV.VN- Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) giành quyền kiểm soát thành phố Ramadi.

Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển 1.000 tên lửa chống tăng cho Iraq chống IS

Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển 1.000 tên lửa chống tăng cho Iraq chống IS

VOV.VN- Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) giành quyền kiểm soát thành phố Ramadi.

Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS
Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS

VOV.VN- Lực lượng an ninh Iraq ngày 19/5 đã điều xe tăng và pháo bao vây thành phố Ramadi vốn rơi vào tay IS trước đó.

Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS

Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS

VOV.VN- Lực lượng an ninh Iraq ngày 19/5 đã điều xe tăng và pháo bao vây thành phố Ramadi vốn rơi vào tay IS trước đó.

Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS
Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS

VOV.VN - Lực lượng không quân gồm 400 binh sỹ Australia sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch quân sự tại Iraq.

Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS

Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS

VOV.VN - Lực lượng không quân gồm 400 binh sỹ Australia sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch quân sự tại Iraq.

IS chiếm giữ cửa khẩu biên giới cuối cùng của Syria với Iraq
IS chiếm giữ cửa khẩu biên giới cuối cùng của Syria với Iraq

VOV.VN - Các quan chức Iraq cho biết, lực lượng an ninh Iraq cũng đã rút khỏi cửa khẩu này.

IS chiếm giữ cửa khẩu biên giới cuối cùng của Syria với Iraq

IS chiếm giữ cửa khẩu biên giới cuối cùng của Syria với Iraq

VOV.VN - Các quan chức Iraq cho biết, lực lượng an ninh Iraq cũng đã rút khỏi cửa khẩu này.

Tổng thống Mỹ Obama không nhận đã thua IS ở Iraq
Tổng thống Mỹ Obama không nhận đã thua IS ở Iraq

VOV.VN - Ông chủ Nhà Trắng không cho rằng mình “đang thua”, và đổ lỗi về các thất bại mới cho sự yếu kém của quân đội Iraq.

Tổng thống Mỹ Obama không nhận đã thua IS ở Iraq

Tổng thống Mỹ Obama không nhận đã thua IS ở Iraq

VOV.VN - Ông chủ Nhà Trắng không cho rằng mình “đang thua”, và đổ lỗi về các thất bại mới cho sự yếu kém của quân đội Iraq.