Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận

VOV.VN - Bất chấp thông báo vào tháng trước rằng sẽ chấm dứt tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine, Nga hiện vẫn duy trì 80.000 quân ở khu vực này, các quan chức thuộc NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

New York Times đưa tin, các quan chức quốc phòng cấp cao ước tính khoảng 80.000 binh lính Nga hiện vẫn có mặt ở khu vực biên giới với Ukraine mặc dù một vài nghìn quân đã rút lui.

Các quan chức này cũng cho biết dù vài nghìn binh lính Nga đã rời biên giới nhưng nhiều đơn vị vẫn để lại xe tải quân sự và các phương tiện vũ trang của họ ở đây. Điều này cho thấy lực lượng này có thể quay lại bất kỳ lúc nào nếu Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu. Đây là sự hiện diện quân sự lớn nhất của Nga ở biên giới Ukraine kể từ sau khi sáp nhập Crimea năm 2014.

Một quan chức NATO cũng nhận định với Wall Street Journal rằng, quân đội đã rút lui song nhiều vũ khí vẫn còn ở khu vực biên giới này.

"Vì thế, sự hiện diện của quân đội Nga vẫn cao hơn mức trước khi leo thang căng thẳng xảy ra gần đây", quan chức này cho hay.

Một quan chức Ukraine cho biết, Tổng thống Putin đang có một cuộc đấu dài và sẽ chờ tới khi sự ủng hộ của phương Tây với Ukraine giảm bớt.

Nga thông báo hồi tháng trước rằng nước này đã yêu cầu quân đội quay lại căn cứ vào ngày 1/5. Chính phủ Nga cho biết quân đội nước này đã hoàn thành các cuộc tập trận gần khu vực biên giới.

Mỹ đã áp một số lệnh trừng phạt lên Nga nhằm phản ứng trước việc tăng cường lực lượng của Moscow ở biên giới và điện Kremlin cũng đáp lại bằng các lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.

Tổng thống Biden hôm 4/5 cho biết ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Putin trong chuyến thăm châu Âu để dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới.

"Đây là hy vọng và mong đợi của tôi. Chúng tôi đang thảo luận về cuộc gặp này", ông Biden nhận định với báo giới.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ thăm Ukraine vào tuần này. Theo lịch trình, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga
Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/4 tuyên bố, quân đội nước này phải được trang bị tốt và trong trạng thái tốt, sẵn sàng trong trường hợp Nga đưa binh sỹ trở lại khu vực giáp giới với Ukraine.

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/4 tuyên bố, quân đội nước này phải được trang bị tốt và trong trạng thái tốt, sẵn sàng trong trường hợp Nga đưa binh sỹ trở lại khu vực giáp giới với Ukraine.

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine
Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/04, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột nội bộ Ucraina và bày tỏ lo ngại về leo thang căng thẳng trong thời gian qua.

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

Tổng thống Nga-Pháp điện đàm về căng thẳng ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/04, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột nội bộ Ucraina và bày tỏ lo ngại về leo thang căng thẳng trong thời gian qua.

Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine
Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định của Nga và cho biết sẽ sớm công bố quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga “trên cơ sở có đi, có lại”.

Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine

Trả đũa ngoại giao: Nga trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định của Nga và cho biết sẽ sớm công bố quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga “trên cơ sở có đi, có lại”.