Nga thừa nhận nguy cơ đe dọa quân sự ngày càng tăng

(VOV) - Các nguy cơ đe dọa quân sự đến từ việc tranh giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên, thị trường tiêu thụ, không gian sống.

Mức độ nguy cơ đe dọa quân sự hiện hữu và tiềm tàng đối với Liên bang Nga vào năm 2030 có thể tăng đáng kể, Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Valery Gerasimov đã khẳng định như vậy tại một hội nghị quốc phòng của Nga diễn ra ngày 14/2.

Xây dựng quân đội hiện đại và củng cố an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu của Nga (Ảnh minh họa, nguồn thetimes.co.uk)

Theo tướng Gerasimov, mức độ đe dọa quân sự đối với Nga sẽ được xác định bởi cuộc chiến giữa các nước hàng đầu, tranh giành các nguồn tài nguyên năng lượng, thị trường tiêu thụ hàng hóa và không gian sống. Để đảm bảo quyền tiếp cận đến các nguồn tài nguyên này, tiềm năng quân sự sẽ được sử dụng một cách tối đa.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow không cho phép bất kỳ ai nói chuyện bằng "ngôn ngữ sức mạnh", đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả một cách nhanh chóng và thích đáng đối với mọi nguy cơ nhằm bảo vệ hòa bình, các lợi ích và chủ quyền Liên bang Nga.

Tổng thống Putin khẳng định Nga coi ưu tiên hàng đầu là xây dựng một đội quân hiện đại và củng cố an ninh quốc gia. Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội, tiếp tục tăng các khoản bảo hiểm xã hội cho quân nhân phù hợp với việc tăng trách nhiệm và chức năng của họ.

Từ năm 2012, tiền lương và phụ cấp của binh lính, sỹ quan và dân phòng phục vụ trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tăng gần ba lần, còn từ đầu năm 2013 lương của nhân viên các cơ cấu sức mạnh khác cũng sẽ tăng tương ứng. Đồng thời, trong năm tới, Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm nhà ở thường xuyên cho quân nhân và sang năm 2014 sẽ thành lập Quỹ nhà ở quân nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên