Nga tập trận sát Ukraine, Mỹ lo ngại nhớ về bài học Gruzia

VOV.VN - Phía Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình gần biên giới Ukraine, đồng thời nghiên cứu lại vụ Nga can thiệp vào Gruzia năm 2008.

Các cuộc diễn tập quân sự của Nga gần Ukraine đang làm tăng các quan ngại rằng Moscow đang đặt các lực lượng của mình vào vị trí sẵn sàng vượt biên giới nếu có lệnh, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN vào hôm 27/2 (giờ Mỹ).

Quân đội Nga ở Gruzia năm 2008 (ảnh: State.gov)


Tuy nhiên vị quan chức giấu tên này cũng cho biết Mỹ vẫn tin là Nga chưa có kế hoạch tung quân vào nước láng giềng hiện đang trong tình trạng lộn xộn.

Ông này nói, các quan chức Mỹ - liên tục theo dõi khu vực này 24/24h - vẫn chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Nga đang chuẩn bị chiếm lĩnh các tuyến vận tải và cung ứng có vai trò thiết yếu cho một cuộc tiến quân như vậy.

Theo nhân vật cấp cao này, cấp độ hoạt động quân sự của Nga mà Mỹ quan sát được có vẻ vẫn “trong ngưỡng bình thường”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong hôm 27/2 cũng bảo đảm với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch từ trước và không liên quan đến biến cố vừa diễn ra tại Ukraine.

  >> Xem thêm: Trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev 2014

Bộ Quốc phòng Nga thì nói việc đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu được tiến hành trong vùng lãnh thổ thuộc quyền giám sát của các bộ tư lệnh phía tây và miền trung của nước Nga. Điều này bao gồm một số cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine.

Trong một thông cáo của Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Sergey Shoigu khẳng định có khoảng 150.000 quân nhân và nhân viên quân sự thuộc các quân chủng khác nhau và các bộ tư lệnh tham gia vào hoạt động “kiểm tra” này.

Ông Shoigu nói: “Trên 90 phi cơ, hơn 120 trực thăng, tận 880 xe tăng, hơn 1.200 thiết bị quốc phòng và khoảng 80 tàu sẽ được huy động”.

Ám ảnh về vụ quân Nga thọc sâu vào Gruzia

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói với phóng viên ở Brussels rằng nước Mỹ đang theo dõi sát sao diễn biến bên trong và bên ngoài Ukraine.

Một điểm mà Mỹ cảm thấy rất bất an là, với lực lượng đồn trú gần Ukraine, nước Nga ở vào thế có thể bất ngờ thọc quân qua biên giới, khiến cho giới chức Mỹ không kịp tiến hành các nỗ lực ngoại giao để ngăn cản hành động quân sự của Nga.

Nhưng cho tới giờ, các quan chức Mỹ vẫn tin rằng Tổng thống Nga Putin đang sử dụng các cuộc tập trận được hạ lệnh một cách vội vàng nhằm gửi cho Mỹ và các quan chức Ukraine thông điệp: Ông Putin có đủ khả năng đưa quân vào Ukraine để bảo vệ các lợi ích của Nga nếu ông quyết định như vậy.

Nga có lợi ích lớn ở Ukraine. Không chỉ là láng giềng, hai nước còn là các đối tác thương mại chính của nhau. Nhiều người sắc tộc Nga sống ở miền đông Ukraine, còn Nga thì có một căn cứ quân sự lớn tại Sevastopol, Ukraine.

  >> Đọc thêm: Ukraine trong thế giằng xé Đông-Tây

Giới chức Nga đã than phiền rằng các nhân vật đối lập hiện kiểm soát chính quyền Ukraine đang đe dọa những người Ukraine thân Nga.

Mỹ đang xem xét các chiến thuật mà Nga sử dụng trong năm 2008 (khi Nga bất ngờ cho quân tiến nhanh và mạnh vào lãnh thổ Gruzia), để dự báo các động thái sắp tới của Nga liên quan đến Ukraine.

Hồi năm 2008, quân đội Nga đã giao chiến với lực lượng của Gruzia trong 1 cuộc xung đột ngắn diễn ra sau khi Nga hứa bảo vệ các công dân Nga ở tỉnh Nam Ossetia của nước Gruzia đầy bất ổn.

Các quan chức Mỹ lo lắng về khả năng lặp lại kịch bản của năm 2008, mà trong đó Nga cảm nhận rõ các hành động khiêu khích và cuối cùng thì đưa quân ồ ạt tiến vào Gruzia.

Trước đó, ngày 26/2, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cảnh báo mọi hành vi can thiệp quân sự của Nga đều sẽ là một “sai lầm lớn”.

  >> Đọc thêm: Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Ông Kerry nhắc lại chuyện năm 2013, Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối can thiệp quân sự vào Libya, Syria và những nơi khác, và do vậy “điều quan trọng là họ phải lưu ý đến chính những cảnh báo đó khi họ nghĩ tới các lựa chọn ở quốc gia Ukraine có chủ quyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9
Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này
Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine coi việc phong tỏa sân bay ở Sevastopol là một cuộc “xâm lược vũ trang”.

Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này

Ukraine tố binh sĩ Nga tại Crimea “xâm lược” nước này

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine coi việc phong tỏa sân bay ở Sevastopol là một cuộc “xâm lược vũ trang”.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?
Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine
Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Ukraine: Máy bay chiến đấu hộ tống ông Yanukovich tới Nga
Ukraine: Máy bay chiến đấu hộ tống ông Yanukovich tới Nga

VOV.VN -Moscow đã đồng ý đảm bảo an toàn cho Tổng thống bị phế truất của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Ukraine: Máy bay chiến đấu hộ tống ông Yanukovich tới Nga

Ukraine: Máy bay chiến đấu hộ tống ông Yanukovich tới Nga

VOV.VN -Moscow đã đồng ý đảm bảo an toàn cho Tổng thống bị phế truất của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?
Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Cộng hòa Crimea - rào cản lớn nhất với chính quyền Ukraine
Cộng hòa Crimea - rào cản lớn nhất với chính quyền Ukraine

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo miền nam của Ukraine - Crimea (nơi có số người Nga chiếm đa số) tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Cộng hòa Crimea - rào cản lớn nhất với chính quyền Ukraine

Cộng hòa Crimea - rào cản lớn nhất với chính quyền Ukraine

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo miền nam của Ukraine - Crimea (nơi có số người Nga chiếm đa số) tiếp tục diễn biến căng thẳng.