Nga: Mỹ và phương Tây gây ra bất ổn thế giới và khủng hoảng Ukraine

VOV.VN- Việc Mỹ và đồng minh muốn Ukraine rơi vào vòng kiểm soát của phương Tây chính là nguy cơ buộc Nga phải hành động.

Hàng loạt quan chức hàng đầu của Nga ngày 16/4 đã cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây là thủ phạm gây ra các cuộc khủng hoảng an ninh quốc tế, trong đó có cả xung đột đang diễn ra tại miền đông Ukraine. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh AP)

Các tuyên bố trên được đưa ra trong một hội nghị an ninh quốc tế thường niên đang diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng việc Mỹ và đồng minh muốn Ukraine rơi vào vòng kiểm soát của phương Tây chính là nguy cơ buộc Nga phải hành động. 

“Một số nước tự xem họ là người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh và cố gắng đặt họ lên trên các nước khác. Họ hiểu các khái niệm trong luật quốc tế theo ý chí của họ, thường sử dụng tiêu chuẩn kép, ngang nhiên can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, kể cả can thiệp bằng vũ lực. Các quyết định một phía trong lĩnh vực an ninh quân sự hay kế hoạch trở thành sức mạnh thống trị tuyệt đối đi ngược lại lợi ích của các quốc gia khác và làm tổn hại đến ổn định toàn cầu”, ông Shoigu tuyên bố. 

Trước đó, Tổng thống Nga Putin khi trả lời người dân trên truyền hình đã  tuyên bố, lực lượng quân sự nước này không hiện diện ở Ukraine. Ông Putin đồng thời phủ nhận các cáo buộc mà Ukraine và các nước Phương Tây nhằm vào Nga cho rằng nước này gửi quân đội và hậu thuẫn cho phe đối lập thân Nga đang giao tranh tại miền đông Ukraine. 

Liên quan đến tình hình Ukraine, cũng trong hội nghị trên, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, không có lựa chọn thay thế cho giải pháp hòa bình đối với xung đột Ukraine dựa trên việc thực thi đầy đủ và vô điều kiện thỏa thuận Minsk. 

Theo đó, việc đầu tiên là thực thi nghiệm chỉnh cơ chế ngừng bắn, rút nhanh nhất có thể toàn bộ vũ khí hạng nặng dưới sự giám sát chặt chẽ của các quan sát viên quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên