Nga muốn chinh phục những bí ẩn trên Mặt Trăng

(VOV) -Nga sẽ bắt đầu thăm dò Mặt trăng với việc phóng tàu vũ trụ ở cơ sở mới đang xây dựng ở khu vực Viễn đông Amur.

Ngày 15/1, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết, vào năm 2015, nước này sẽ thực hiện một sứ mệnh chiến lược là phóng tàu vũ trụ không người lái lên quỹ đạo để khám phá Mặt Trăng.

Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Vladimir Popovkin cho hãng tin Interfax biết, con tàu vũ trụ mang tên Luna-Glob hoặc Moon-Globe sẽ dự kiến được phóng lên không gian bằng tên lửa đầu tiên từ cơ sở không gian mới mà Nga đang xây dựng ở khu vực viễn đông Amur.

Ông Vladimir Popovkin nhấn mạnh: “Nga sẽ bắt đầu thăm dò Mặt trăng từ việc phóng tàu vũ trụ ở cơ sở mới. Việc chuyển sang cơ sở không gian mới sẽ giảm tải sự phụ thuộc của Nga vào Trạm không gian vũ trụ Baikonur đặt ở Kazakhstan, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ”.

Mô hình tàu vũ trụ Luna-Glob (Ảnh: NASA)

Các quan chức vũ trụ Nga cho biết, tàu Luna-Glob sẽ gồm 1 modul quỹ đạo và 1 máy thăm dò sẽ hạ cánh lên Mặt trăng cũng như gửi thông tin cũng như mẫu vật từ Mặt trăng về Trái đất.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã có bước tiến vượt bậc trong cuộc chạy đua về không gian vũ trụ so với Mỹ, khi phóng tàu thăm dò vũ trụ lên Mặt trăng vào năm 1959 và đưa phi hành gia đầu tiên lên không gian vũ trụ năm 1961. Thế nhưng, Liên Xô vẫn chưa đưa được người lên Mặt trăng, mặc dù Mỹ đã đưa người lên Mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969.

Thành công cuối cùng của Liên Xô là đã phóng tàu thăm dò không người lái lên Mặt trăng vào những năm 1970. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nga liên tục thất bại trong chương trình chinh phục không gian vũ trụ, kể cả các vụ phóng vệ tinh và tàu thăm dò sao Hỏa vào năm 2011.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hôm thứ Ba (15/1), nước này đã phóng thành công tên lửa mang theo 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo.

Tháng 12/2012, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn một kế hoạch với tổng kinh phí 2.100 tỷ rouble (70 tỷ USD) để đầu tư phát triển ngành công nghiệp không gian giai đoạn 2013-2020, bao gồm các dự án khám phá Mặt trăng và sao Hỏa cũng như những hành tinh khác…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng cá Mặt trăng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Tặng cá Mặt trăng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Chiều 14/5, anh Phạm Xuân Chiến sau khi mua con cá Mặt trăng 4,5 triệu đồng đã tặng lại cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Tặng cá Mặt trăng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tặng cá Mặt trăng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Chiều 14/5, anh Phạm Xuân Chiến sau khi mua con cá Mặt trăng 4,5 triệu đồng đã tặng lại cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Một lá cờ Mỹ trên Mặt Trăng biến mất
Một lá cờ Mỹ trên Mặt Trăng biến mất

Lá cờ mất tích là lá cờ do các nhà du hành vũ trụ tiên phong của tàu Apollo 11 cắm trên Mặt Trăng năm 1969.

Một lá cờ Mỹ trên Mặt Trăng biến mất

Một lá cờ Mỹ trên Mặt Trăng biến mất

Lá cờ mất tích là lá cờ do các nhà du hành vũ trụ tiên phong của tàu Apollo 11 cắm trên Mặt Trăng năm 1969.

Người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng qua đời
Người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng qua đời

Neil Armstrong, phi hành gia người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng vào ngày 20/7/1969, đã qua hôm 25/8, thọ 82 tuổi, theo AP.

Người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng qua đời

Người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng qua đời

Neil Armstrong, phi hành gia người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng vào ngày 20/7/1969, đã qua hôm 25/8, thọ 82 tuổi, theo AP.

Ngư dân bắt được cá mặt trăng nặng 150 kg
Ngư dân bắt được cá mặt trăng nặng 150 kg

(VOV) -Một con cá mặt trăng “khủng”, nặng 1,5 tạ lại tiếp tục mắc lưới ngư dân Nghệ An.

Ngư dân bắt được cá mặt trăng nặng 150 kg

Ngư dân bắt được cá mặt trăng nặng 150 kg

(VOV) -Một con cá mặt trăng “khủng”, nặng 1,5 tạ lại tiếp tục mắc lưới ngư dân Nghệ An.

Nga lên kế hoạch đưa người lên mặt Trăng và sao Hỏa
Nga lên kế hoạch đưa người lên mặt Trăng và sao Hỏa

Các nhà du hành có thể không cần hạ cánh xuống mặt Trăng, mà chỉ cần ghé một điểm nào đấy, sau đó có thể bay xa hơn đến sao Hoả.  

Nga lên kế hoạch đưa người lên mặt Trăng và sao Hỏa

Nga lên kế hoạch đưa người lên mặt Trăng và sao Hỏa

Các nhà du hành có thể không cần hạ cánh xuống mặt Trăng, mà chỉ cần ghé một điểm nào đấy, sau đó có thể bay xa hơn đến sao Hoả.  

Bắt được con cá Mặt trăng nặng 15 kg
Bắt được con cá Mặt trăng nặng 15 kg

Ngày 9/4, trong lúc đánh cá ở vùng biển Nghệ An một ngư dân đã bắt được một con cá Mặt trăng nặng 15kg.

Bắt được con cá Mặt trăng nặng 15 kg

Bắt được con cá Mặt trăng nặng 15 kg

Ngày 9/4, trong lúc đánh cá ở vùng biển Nghệ An một ngư dân đã bắt được một con cá Mặt trăng nặng 15kg.

Phát hiện băng trên bề mặt hố lớn nhất Mặt Trăng
Phát hiện băng trên bề mặt hố lớn nhất Mặt Trăng

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng (LRO) đã gửi dữ liệu về cho thấy băng có thể chiếm tới 22% phần bề mặt của chiếc hố lớn nhất Mặt Trăng nằm ở cực Nam thiên thể này.

Phát hiện băng trên bề mặt hố lớn nhất Mặt Trăng

Phát hiện băng trên bề mặt hố lớn nhất Mặt Trăng

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng (LRO) đã gửi dữ liệu về cho thấy băng có thể chiếm tới 22% phần bề mặt của chiếc hố lớn nhất Mặt Trăng nằm ở cực Nam thiên thể này.

Trung Quốc công bố kế hoạch hạ cánh lên mặt trăng
Trung Quốc công bố kế hoạch hạ cánh lên mặt trăng

(VOV) -Đây được coi như một phần quan trọng của kế hoạch thăm dò mặt trăng và chinh phục vũ trụ của nước này.

Trung Quốc công bố kế hoạch hạ cánh lên mặt trăng

Trung Quốc công bố kế hoạch hạ cánh lên mặt trăng

(VOV) -Đây được coi như một phần quan trọng của kế hoạch thăm dò mặt trăng và chinh phục vũ trụ của nước này.

Ngắm siêu mặt trăng quanh trái đất
Ngắm siêu mặt trăng quanh trái đất

Vào 3h sáng 6/5 (giờ GMT), Mặt Trăng đã tiến đến gần Trái Đất nhất trong năm 2012 tạo ra hiện tượng siêu mặt trăng trên bầu trời.

Ngắm siêu mặt trăng quanh trái đất

Ngắm siêu mặt trăng quanh trái đất

Vào 3h sáng 6/5 (giờ GMT), Mặt Trăng đã tiến đến gần Trái Đất nhất trong năm 2012 tạo ra hiện tượng siêu mặt trăng trên bầu trời.

Ngư dân Quỳnh Lưu lại bắt được cá Mặt Trăng 400kg
Ngư dân Quỳnh Lưu lại bắt được cá Mặt Trăng 400kg

(VOV) - Biết đây là loài cá quý hiếm, nằm trong sách đỏ, ông đã liên hệ với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến tiếp nhận

Ngư dân Quỳnh Lưu lại bắt được cá Mặt Trăng 400kg

Ngư dân Quỳnh Lưu lại bắt được cá Mặt Trăng 400kg

(VOV) - Biết đây là loài cá quý hiếm, nằm trong sách đỏ, ông đã liên hệ với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến tiếp nhận