Nga đổi chiến thuật, nhắm thẳng vào mục tiêu quan trọng khác của Ukraine?

VOV.VN - Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, trong những tuần tới, các lực lượng Nga có thể chuyển trọng tâm sang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine vào mùa xuân năm 2024, trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt đạn dược, vũ khí và phương Tây chưa thể ngay lập tức cung cấp viện trợ. Các cuộc tấn công của Nga không làm sụp đổ mạng lưới điện của Ukraine nhưng đã phá hủy các cơ sở năng lượng quan trọng ở nhiều thành phố.

Gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD mà Mỹ sẽ sớm thông qua được kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu đạn dược và hệ thống phòng không nghiêm trọng của quân đội Ukraine.

ISW cho biết, trong khi Ukraine chờ vũ khí mới được chuyển giao, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng và năng lực cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Theo ISW, Nga cũng có thể thay đổi chiến thuật, chuyển sự tập trung từ cơ sở hạ tầng năng lượng sang mạng lưới giao thông nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí đến tiền tuyến.

“Các lực lượng Nga có thể thay đổi mục tiêu đã đặt ra để tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần và kho quân sự của Ukraine”, các nhà phân tích của ISW cho hay.

Dự đoán trên của ISW một phần dựa trên bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 23/4, nói rằng Moscow sẽ leo thang các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine.

Trước đó, các cuộc tấn công ngày 19/4 của Nga vào tỉnh Dnipropetrovsk, nhằm vào nhà ga đường sắt thành phố Dnipro, cũng cho thấy mối đe dọa mới đối với cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine.

ISW cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống giao thông có thể là một phần trong chiến lược nhằm cản trở tuyến đường liên lạc và hậu cần của lực lượng Ukraine.

“Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể tin rằng nỗ lực tấn công hệ thống giao thông sẽ hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cho các khu vực quan trọng trên mặt trận, và trì hoãn các khả năng mà sự hỗ trợ an ninh của Mỹ sẽ mang lại cho lực lượng Kiev”, các nhà phân tích nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở dầu của Nga
Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở dầu của Nga

VOV.VN - Thống đốc vùng Smolensk cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây của Nga.

Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở dầu của Nga

Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở dầu của Nga

VOV.VN - Thống đốc vùng Smolensk cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây của Nga.

Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine
Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu mới đây tuyên bố, quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang đều đặn đẩy lui quân đối phương.

Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine

Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu mới đây tuyên bố, quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang đều đặn đẩy lui quân đối phương.

Gói viện trợ 61 tỷ USD vừa "tan băng", Nga nhắm mục tiêu kho vũ khí ở Ukraine
Gói viện trợ 61 tỷ USD vừa "tan băng", Nga nhắm mục tiêu kho vũ khí ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các kho vũ khí của phương Tây được cất giữ ở Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của quân đội Moscow.

Gói viện trợ 61 tỷ USD vừa "tan băng", Nga nhắm mục tiêu kho vũ khí ở Ukraine

Gói viện trợ 61 tỷ USD vừa "tan băng", Nga nhắm mục tiêu kho vũ khí ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các kho vũ khí của phương Tây được cất giữ ở Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của quân đội Moscow.