Nam Sudan đối mặt với nguy cơ chịu trừng phạt quốc tế

VOV.VN - Các quốc gia Đông Phi cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu bạo lực tiếp tục gia tăng tại Nam Sudan. 

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và thủ lĩnh phiến quân Riek Machar ngày 10/6 nhất trí hoàn tất tiến trình đàm phán trong vòng 60 ngày tới về thành phần, cách thức và thời gian thành lập Chính phủ chuyển tiếp.

Quyết định được đưa ra có thể mở đường chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo đài nhiều tháng qua tại Nam Sudan, cũng như ngăn chặn được nguy cơ quốc gia non trẻ nhất thế giới này phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Nam Sudan tại cuộc gặp với thủ lĩnh phiến quân Riek Machar (Ảnh AFP)

 

Cuộc gặp giữa các bên tại Nam Sudan diễn ra với sự có mặt của các nhà lãnh đạo khu vực, bên lề một hội nghị thượng đỉnh do Cơ quan Phát triển liên Chính phủ Đông Phi (IGAD) tổ chức.

Nhà trung gian hòa giải giữa các bên tại Nam Sudan, Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn cho biết: “Các nước thành viên IGAD đã nhất trí tuân theo lộ trình do các bên tại Nam Sudan đặt ra. Nếu các bên không tuân theo thỏa thuận này một cách thống nhất, IGAD sẽ hành động để thực hiện hòa bình tại Nam Sudan và có các lựa chọn khác nhau bao gồm trừng phạt”.

Đây là lần đầu tiên các nước láng giềng của Nam Sudan đưa ra cảnh báo, cho thấy lo ngại gia tăng về khả năng tình hình căng thẳng ở nước này có thể leo thang thành một cuộc xung đột trên quy mô khu vực.

Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nam Sudan. Liên Hợp Quốc cảnh báo, 4 triệu người dân Nam Sudan đang đứng trên bờ vực của nạn đói vào cuối năm nay do bạo lực gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên