Mỹ xét xử kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9

Sáng 5/5, phiên thông báo tội danh kéo dài 9 tiếng của 5 nghi can trong vụ khủng bố 11/9/2001 tại trại Guantanamo của Mỹ đã gặp bế tắc.

Lý do là các nghi can cố tình thực hiện một hình thức phản đối thầm lặng. 5 người đàn ông bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ đã chính thức bị buộc tội, trong đó có tội giết người và khủng bố. Đây là lần thứ hai Mỹ xét xử các nghi can của vụ 11/9.

Khalid Sheik Mohammed, người tự thú nhận là chủ mưu vụ các vụ khủng bố ở New York và Washington, cùng với 4 đồng bị cáo đã tháo máy nghe tai có lời phiên dịch và không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào của vị thẩm phán quân pháp.

Luật sư của Mohammed, ông David Nevin, nghĩ rằng bị can đã không trả lời vì cho rằng vụ xử này không công bằng.

Phiên tòa thông báo tội danh này diễn ra tại trại Guantanamo của Mỹ ở Cuba, nơi mà cả 5 bị cáo đã bị giam từ nhiều năm qua, trong lúc chờ đợi kết quả những vụ tranh cãi để xem phải xử họ ở đâu và xử theo luật nào.

Bị can Walid bin Attash bị xích vào một chân ghế trong phòng xử, nhưng được tháo xích sau khi đồng ý sẽ không làm náo động phiên tòa. Một bị can khác, Ramzi Binalshibh, hốt hoảng la lớn trước tòa, khẳng định mình sẽ bị giết chết.

Có ít nhất một bị can quỳ mọp xuống sàn để cầu nguyện trong lúc các nhân viên an ninh đứng quan sát.

Năm người này bị buộc tội phải chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công ngày 11/9/2011 tại Mỹ, làm 2.976 người thiệt mạng. Nếu bị kết án, năm bị cáo có thể lĩnh án tử hình. Lầu Năm Góc cho biết, 12 thành viên gia đình nạn nhân và gần 60 đại diện truyền thông đã được cho phép tham gia chứng kiến vụ xét xử.

Lãnh tụ Fidel chỉ trích Obama vì giết bin Laden

Trong một diễn biến khác có liên quan đến trùm khủng bố Bin Laden, nhà cựu lãnh đạo Cuba, Fidel Castro, đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama vì vừa là quan tòa, vừa là người hành hình Osama Bin Laden, một năm sau khi lãnh đạo Al Qaeda bị đặc nhiệm Mỹ sát hại.

Viết trên tờ Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba số ra ngày 4/5, ông Castro nói Obama đang cạnh tranh với người thách thức Mitt Romney bằng cách bao biện cho cuộc tập kích đã giết chết Bin Laden ở Pakistan.
“Nhưng liệu tổng thống Hoa Kỳ có quyền phán xét và quyền giết người, quyền trở thành tòa án đồng thời là kẻ hành hình và thực hiện những tội ác như thế ở một đất nước và chống lại một dân tộc ở phía bên kia hành tinh?” ông Castro viết.

Ông cũng chỉ trích ông Obama vì chuyến thăm ngắn của ông tới Afghanistan ngày 2/5 nhân kỷ niệm ngày chết của Bin Laden.

Ông Castro cho rằng tổng thống Mỹ đang hành xử “như thể thế giới không biết những vụ giết người lớn, việc đốt kinh thánh thiêng liêng của người Hồi giáo và những giận dữ vì các xác người bị sát hại”.

Ông Castro, 85 tuổi, rời cương vị Chủ tịch Cuba năm 2006 vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn tích cực trong các hoạt động đối ngoại và giữ một mục xã luận hàng tuần trên báo Granma./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên