Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì phát ngôn về người Kurd ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tức giận khi một phái đoàn cấp cao của Mỹ có cuộc gặp với thành viên YPG.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/2, đã cho triệu đại sứ Mỹ tại nước này tới để bày tỏ sự không hài lòng trước việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã nói rằng, Mỹ không coi Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) tại Syria như là một tổ chức khủng bố.

Căng thẳng giữa hai nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có dấu hiệu gia tăng trước việc Mỹ ủng hộ nỗ lực chống các phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại có quan điểm hoàn toàn khác. 

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vốn xem Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd là “chị em” với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), một tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố. 

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, việc gia tăng các hoạt động quân sự của nhóm phiến quân được sử ủng hộ của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể tiếp thêm tham vọng li khai của người Kurd tại nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.
 Trước đó, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã nói rằng, Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd không phải là một mối quan ngại với nước Mỹ và nước Mỹ không xem đây là một tổ chức khủng bố.

Kể từ khi bắt đầu các cuộc xung đột giữa lực lượng người Kurd và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984 đến nay, hơn 40.000 người đã bị thiệt mạng. Đụng độ giữa quân đội Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Đảng Công nhân người Kurd tiếp tục gia tăng kể từ cuối tháng 7 năm ngoái khi Đảng Công nhân người Kurd tuyên bố chấm dứt việc ngừng bắn đơn phương. 

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, sau khi đảng Công lý và Phát triển (AKP) giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố sẽ tiếp tục hành động quân sự nhằm xóa sổ lực lượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hợp tác chống khủng bố
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hợp tác chống khủng bố

(VOV) - Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Tayyip Erdogan cam kết tiếp tục hợp tác hướng tới quá trình chuyển đổi chính trị tại Syria.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hợp tác chống khủng bố

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hợp tác chống khủng bố

(VOV) - Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Tayyip Erdogan cam kết tiếp tục hợp tác hướng tới quá trình chuyển đổi chính trị tại Syria.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria

VOV.VN - Dự kiến, việc huấn luyện sẽ diễn ra từ cuối tháng 12/2014.  

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria

VOV.VN - Dự kiến, việc huấn luyện sẽ diễn ra từ cuối tháng 12/2014.  

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về cuộc tấn công hóa học nhằm vào Syria
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về cuộc tấn công hóa học nhằm vào Syria

Hai nước sẽ thành lập một nhóm làm việc để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria ngay cả khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về cuộc tấn công hóa học nhằm vào Syria

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về cuộc tấn công hóa học nhằm vào Syria

Hai nước sẽ thành lập một nhóm làm việc để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria ngay cả khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.