Mỹ, Trung và cuộc cạnh tranh ở châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) - Mỹ cho rằng, châu Á-Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc đang lớn mạnh.

Ngày 31/8, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến đảo Cook ở phía Nam Thái Bình Dương bắt đầu chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ đối tác với một loạt nước trong khu vực này. Theo các nhà phân tích quốc tế, đây là chuyến đi thiết lập mối quan hệ đồng minh mới, tạo điều kiện tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại châu Á. 

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới quốc đảo Cook nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Ảnh: AFP)

Phát biểu khi tham dự Diễn đàn Các Quốc đảo Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết, Mỹ sẽ vẫn đóng vai trò tích cực ở Nam Thái Bình Dương Theo đó, bà thông báo về các dự án trị giá 32 triệu USD mà Mỹ sẽ cung cấp cho khu vực này.

Bà Clinton cũng khẳng định mong muốn hợp tác với Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương và khuyến cáo các quốc gia khác cũng có hành động tương tự. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ rằng, lợi ích của Trung Quốc không giống lợi ích của các quốc gia khác.

Bà Clinton nêu rõ: “Mỹ mong muốn Trung Quốc sẽ hành động một cách công bằng và minh bạch cũng như phát huy vai trò tích cực hơn nhằm giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải trong khu vực. Mỹ cũng mong rằng Trung Quốc sẽ đóng góp nhiều hơn đối với sự phát triển bền vững của người dân khu vực Thái Bình Dương nhằm vảo vệ môi trường, đại dương và theo đuổi các hoạt động kinh tế mang lại lợi ích đối với người dân khu vực này”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đủ không gian cho cả Mỹ và Trung Quốc đang lớn mạnh.

Sau chuyến thăm tới quần đảo Cook, Ngoại trưởng Clintơn sẽ tới Indonesia, Trung Quốc, Timor Leste, Bruney. Chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du lần này của bà là Vladivostok, Nga và dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Chuyến công du của bà Clinton đến Nam Thái Bình Dương lần này cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc đảo trong khu vực đang thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh được cho là đã cam kết viện trợ hơn 600 triệu USD cho khu vực Nam Thái Bình Dương từ năm 2005.

Tuy nhiên, bất chấp những phát biểu từ cả hai phía Mỹ và Trung Quốc, dư luận nhìn chung nhận định, Mỹ và Trung Quốc đang có “cuộc đua” tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương
Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nước này muốn trở thành đối tác tốt với các đảo quốc.

Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương

Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nước này muốn trở thành đối tác tốt với các đảo quốc.

Mỹ tái cam kết duy trì an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương
Mỹ tái cam kết duy trì an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố nước này không từ bỏ việc duy trì vị thế đối trọng của mình tại khu vực.

Mỹ tái cam kết duy trì an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương

Mỹ tái cam kết duy trì an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố nước này không từ bỏ việc duy trì vị thế đối trọng của mình tại khu vực.