Mỹ thả tù nhân Nga cuối cùng tại nhà tù vịnh Guantanamo

VOV.VN - Mỹ vừa quyết định thả một cựu vũ công ba lê, từng là thành viên của quân đội Nga, đã bị giam giữ tại nhà tù quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba). 

Tù nhân Ravil Mingazov đã được Ủy ban xem xét định kỳ (PRB) đánh giá là hội tụ đủ các điều kiện để được phóng thích ra khỏi nhà tù Guantanamo sau 14 năm bị giam giữ với cáo buộc liên hệ với các lực lượng phiến quân. Đây là tù nhân Nga cuối cùng bị giam giữ tại nhà tù này. 

Bên ngoài nhà tù Guantanamo. (ảnh: AP).

Ủy ban xem xét định kỳ, do chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama thành lập, gồm các thành viên từ Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng và cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (CIA), có nhiệm vụ đánh giá về mức độ nguy hiểm của các tù nhân tại nhà tù Guantanamo đối với an ninh Mỹ.

Nhà chức trách Mỹ đã cáo buộc Ravil Mingazov, 48 tuổi, tham gia chiến đấu với phiến quân Taliban tại Afghanistan. Hồ sơ do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy, Ravil Mingazov cũng được cho là có liên hệ với môt nhóm Hồi giáo cực đoan liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Uzbekistan. Tuy nhiên Ravil Mingazov đã bác bỏ cáo buộc nêu trên.

Mỹ đã giam giữ 9 công dân Nga tại nhà tù Guantanamo kể từ khi mở cửa nhà tù này vào tháng 1 năm 2002. Trước đó Chính phủ Nga đã lên án vụ bắt giữ công dân Mingazov, đồng thời hối thúc Mỹ thả người này. Hiện, Mỹ đang giam giữ 76 tù nhân tại nhà tù Guantanamo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông báo kế hoạch chuyển tù nhân tại nhà tù vịnh Guantanamo
Mỹ thông báo kế hoạch chuyển tù nhân tại nhà tù vịnh Guantanamo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo cho Quốc hội về kế hoạch chuyển tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù vịnh Guantanamo tới ít nhất 2 quốc gia khác.

Mỹ thông báo kế hoạch chuyển tù nhân tại nhà tù vịnh Guantanamo

Mỹ thông báo kế hoạch chuyển tù nhân tại nhà tù vịnh Guantanamo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo cho Quốc hội về kế hoạch chuyển tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù vịnh Guantanamo tới ít nhất 2 quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo
Tổng thống Mỹ trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

VOV.VN - Đêm qua (23/2), ông Obama đã công bố kế hoạch đóng cửa nhà tù quân sự Guantanamo, vốn vấp phải sự phản đối kịch liệt của phe Cộng hòa tại Quốc hội.

Tổng thống Mỹ trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

Tổng thống Mỹ trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

VOV.VN - Đêm qua (23/2), ông Obama đã công bố kế hoạch đóng cửa nhà tù quân sự Guantanamo, vốn vấp phải sự phản đối kịch liệt của phe Cộng hòa tại Quốc hội.

Mỹ di chuyển tù nhân ra khỏi nhà tù quân sự Guantanamo
Mỹ di chuyển tù nhân ra khỏi nhà tù quân sự Guantanamo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chuyển 9 người Yemen từ nhà tù quân sự của Mỹ tại Guantanamo tới Saudi Arabia.

Mỹ di chuyển tù nhân ra khỏi nhà tù quân sự Guantanamo

Mỹ di chuyển tù nhân ra khỏi nhà tù quân sự Guantanamo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chuyển 9 người Yemen từ nhà tù quân sự của Mỹ tại Guantanamo tới Saudi Arabia.

Mỹ: Lầu Năm Góc trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo
Mỹ: Lầu Năm Góc trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

VOV.VN - Tổng thống Obama đã cam kết sẽ đóng cửa nhà tù này từ khi lên nắm quyền năm 2009 và quyết tâm hoàn thành lời hứa trước khi rời nhiệm sở.

Mỹ: Lầu Năm Góc trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

Mỹ: Lầu Năm Góc trình Quốc hội kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo

VOV.VN - Tổng thống Obama đã cam kết sẽ đóng cửa nhà tù này từ khi lên nắm quyền năm 2009 và quyết tâm hoàn thành lời hứa trước khi rời nhiệm sở.

Mỹ đứng trước lựa chọn đoạn tuyệt với nhà tù tai tiếng Guantanamo
Mỹ đứng trước lựa chọn đoạn tuyệt với nhà tù tai tiếng Guantanamo

VOV.VN - Kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo được Tổng thống Mỹ Barack Obama trình lên Quốc hội đêm 23/2 đã vấp phải sự phản đối gay gắt.

Mỹ đứng trước lựa chọn đoạn tuyệt với nhà tù tai tiếng Guantanamo

Mỹ đứng trước lựa chọn đoạn tuyệt với nhà tù tai tiếng Guantanamo

VOV.VN - Kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo được Tổng thống Mỹ Barack Obama trình lên Quốc hội đêm 23/2 đã vấp phải sự phản đối gay gắt.