Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, với việc hỗ trợ khoản tiền 190 triệu USD để giúp Ukraine thực hiện cải cách.

Đây là khẳng định của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko diễn ra tại thủ đô Kiev hôm qua.

Ông Biden (trái) và ông Poroshenko. Ảnh: VOA.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine đang dần lu mờ đi để dành chỗ cho những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục trấn an Ukraine rằng, Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Ukraine đối mặt với các khó khăn.

Tuy nhiên, ông Biden cũng yêu cầu Ukraine phải thực thi cải cách chính trị và tăng cường cuộc chiến chống tệ tham nhũng, quan liêu, vốn đang được xem là một căn bệnh trầm kha trong xã hội nước này. Để hỗ trợ Ukraine, Mỹ sẽ cung cấp khoản tiền 190 triệu đô la để giúp Ukraine tăng cường luật pháp, cải cách trong lĩnh vực tư pháp, thu hút đầu tư và tư nhân hóa các công ty sở hữu nhà nước theo hướng minh bạch hơn.

Phó Tổng thống Mỹ Biden nói: “Tôi và ngài Tổng thống đã thảo luận rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đã nhất trí với nhau rằng, còn nhiều việc mà Ukraine phải làm, trong đó có cải cách các quy định của luật pháp. Miễn là Ukraine tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến chống tham nhũng và xây dựng một tương lai mang lại nhiều cơ hội cho người dân Ukraine, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn. ”

Mỹ và các nước đồng minh phương Tây lâu nay vẫn ủng hộ chính quyền Ukraine trong cuộc xung đột tại miền Đông nước này, đồng thời phản đối hành động của Nga.

Ông Biden nhấn mạnh, việc thế giới tập trung giải quyết vấn đề Syria không làm suy yếu những lời kêu gọi của phương Tây yêu cầu Nga tuân thủ thỏa thuận hòa bình về Ukraine. 

Đáp lại sự ủng hộ của Mỹ, Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố sẽ ủng hộ mạnh mẽ liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria: “Tôi khẳng định với ngài Phó Tổng thống sẵn sàng dành sự ủng hộ ở mức cao nhất cho liên minh quốc tế ở Syria. Ukraine sẽ sát cánh cùng liên minh chống khủng bố.”

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk.

Theo kế hoạch, hôm nay, Phó Tổng thống Biden có bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ kéo dài 3 ngày và đây là chuyến đi thứ 4 của ông đến Ukraine kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào Nga hồi tháng 3/2014.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine hồi tháng 4/2014, gần 8.000 người đã thiệt mạng, khoảng 17.800 người khác bị thương và nhiều người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine đã có xu hướng giảm mạnh kể từ đầu tháng 9/2015 song căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt do các vấn đề chưa giải quyết được liên quan đến quy chế chính trị của lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn
Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận
Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận

VOV.VN - Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo, nước này sẽ cấm các hãng hàng không Nga bay qua không phận của Ukraine kể từ ngày 26/11.

Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận

Ukraine cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận

VOV.VN - Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo, nước này sẽ cấm các hãng hàng không Nga bay qua không phận của Ukraine kể từ ngày 26/11.

Chân dung Stalin và biểu tượng búa liềm tràn ngập miền Đông Ukraine
Chân dung Stalin và biểu tượng búa liềm tràn ngập miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phe nổi dậy trưng ra các biểu tượng búa liềm và chân dung Stalin ở nhiều nơi thuộc miền Đông Ukraine nhằm củng cố “chính quyền” của họ ở đây.

Chân dung Stalin và biểu tượng búa liềm tràn ngập miền Đông Ukraine

Chân dung Stalin và biểu tượng búa liềm tràn ngập miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phe nổi dậy trưng ra các biểu tượng búa liềm và chân dung Stalin ở nhiều nơi thuộc miền Đông Ukraine nhằm củng cố “chính quyền” của họ ở đây.

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay
Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Ukraine lại vừa nảy sinh những căng thẳng mới sau khi cả hai nước cùng lúc áp dụng lệnh cấm bay lẫn nhau.

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

Nga- Ukraine: Căng thẳng mới vì các lệnh cấm bay

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Ukraine lại vừa nảy sinh những căng thẳng mới sau khi cả hai nước cùng lúc áp dụng lệnh cấm bay lẫn nhau.