Mỹ, Nhật Bản chưa đạt đột phá trong đàm phán TPP

Thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Nhật Bản được đánh giá là "sống còn" đối với TPP.

Giữa Mỹ và Nhật Bản hiện vẫn tồn tại nhiều bất đồng và khó có thể đạt được bước đột phá về đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vào tuần tới của Thủ tướng Shinzo Abe.

Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách tài chính Nhật Bản Akira Amari (trái) và Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman (phải) trong vòng đàm phán cấp Bộ trưởng về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 19/4. Ảnh: Kyodo-TTXVN
Trong trả lời phỏng vấn báo giới ngày 24/4, Phó Cố vấn An ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ, bà Caroline Atkinson, cho biết đàm phán song phương đã ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn những khúc mắc cần giải quyết, đặc biệt liên quan tới hai lĩnh vực gai góc là ôtô và nông nghiệp.

Bà Caroline hy vọng trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng Abe, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về những bước đi cụ thể tiếp theo.

Mặc dù triển vọng về thỏa thuận song phương vẫn chưa rõ ràng, song việc một số ủy ban của hai viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật "Quyền thúc đẩy thương mại" (TPA) đã nhận được những phản ứng tích cực của các nhà lập pháp hai đảng, bất chấp sự phản đối của một số nghị sỹ Dân chủ do lo ngại TPP sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của tầng lớp trung lưu Mỹ.

Dự kiến, Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua TPA vào đầu tháng Năm tới, trong khi các đại diện thương mại của 12 nước tham gia đàm phán TPP sẽ nhóm họp vào cuối tháng.

Theo nhận định của giới quan sát, nhiều khả năng TPP sẽ là một trong những nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự của Thủ tướng Abe tại các cuộc trao đổi với giới chức Mỹ trong các ngày từ 26/4-3/5.

Đàm phán TPP được khởi động từ năm 2005 và đến nay đã thu hút sự tham gia của 12 nước, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Các nước này đang nỗ lực hướng tới việc ký kết thoả thuận trong thời gian sớm nhất, sau khi đã bỏ lỡ hạn chót đặt ra cuối năm 2013. Theo ước tính, một khi được ký kết, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.

Thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Nhật Bản được đánh giá là "sống còn" đối với TPP vì hai nền kinh tế này gộp lại chiếm khoảng 80% sản lượng của toàn khối TPP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ đặt cược vào TPP
Tổng thống Mỹ đặt cược vào TPP

VOV.VN - Hiện Trung Quốc đang tích cực vận động cho một hiệp định thương mại có Trung Quốc và tách biệt với TPP.

Tổng thống Mỹ đặt cược vào TPP

Tổng thống Mỹ đặt cược vào TPP

VOV.VN - Hiện Trung Quốc đang tích cực vận động cho một hiệp định thương mại có Trung Quốc và tách biệt với TPP.

Mỹ - Nhật Bản nối lại đàm phán về TPP
Mỹ - Nhật Bản nối lại đàm phán về TPP

VOV.VN - Một số quan chức Nhật Bản cho rằng, khác biệt vẫn rất lớn, nên các cuộc đối thoại này sẽ khó đạt được bước đột phá. 

Mỹ - Nhật Bản nối lại đàm phán về TPP

Mỹ - Nhật Bản nối lại đàm phán về TPP

VOV.VN - Một số quan chức Nhật Bản cho rằng, khác biệt vẫn rất lớn, nên các cuộc đối thoại này sẽ khó đạt được bước đột phá. 

Mỹ, Nhật Bản cố gắng giải quyết các bất đồng liên quan đến TPP
Mỹ, Nhật Bản cố gắng giải quyết các bất đồng liên quan đến TPP

VOV.VN - Nhật muốn tiếp cận lớn hơn vào thị trường Mỹ để xuất khẩu ôtô và phụ kiện trong khi Mỹ muốn tăng xuất các nông sản khác vào Nhật.

Mỹ, Nhật Bản cố gắng giải quyết các bất đồng liên quan đến TPP

Mỹ, Nhật Bản cố gắng giải quyết các bất đồng liên quan đến TPP

VOV.VN - Nhật muốn tiếp cận lớn hơn vào thị trường Mỹ để xuất khẩu ôtô và phụ kiện trong khi Mỹ muốn tăng xuất các nông sản khác vào Nhật.

Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP
Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP

Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vốn thân Mỹ, nhưng ông không sẵn sàng hy sinh lợi ích của nước mình chỉ vì lợi ích của Washington.

Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP

Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP

Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vốn thân Mỹ, nhưng ông không sẵn sàng hy sinh lợi ích của nước mình chỉ vì lợi ích của Washington.

Đàm phán mới về TPP Nhật-Mỹ vẫn còn bất đồng
Đàm phán mới về TPP Nhật-Mỹ vẫn còn bất đồng

VOV.VN- Ngày 5/3 Nhật Bản và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo liên quan tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa hai nước.

Đàm phán mới về TPP Nhật-Mỹ vẫn còn bất đồng

Đàm phán mới về TPP Nhật-Mỹ vẫn còn bất đồng

VOV.VN- Ngày 5/3 Nhật Bản và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo liên quan tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa hai nước.