Mỹ-GCC quyết tâm thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Mỹ cùng 6 quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 20/4  đã nhất trì tăng cường hành động trong cuộc chiến chống khủng bố.
 

Phát biểu trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng 6 nước GCC tại Saudi Arabia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter khẳng định, Mỹ mong muốn tham gia nhiều hơn vào sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố cùng các nước GCC, cũng như việc tạo lập an ninh và ổn định tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) tại Hội nghị GCC. Ảnh Reuters

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Thái tử Mohamed Bin Salman đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp hành động giữa GCC và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia cho rằng, khu vực và thế giới đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, đứng đầu là chủ nghĩa khủng bố, các quốc gia bất ổn và sự can thiệp của Iran vào các vấn đề khu vực. Do vậy, cuộc họp sẽ tập trung vào nỗ lực đối phó với những thách thức này thông qua sự tham gia phối hợp giữa GCC và Mỹ.  

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barak Obama và Quốc vương Saudi Arabia Salman Adel Bin Al Aziz, cũng đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Ryiad. Bên cạnh những vấn đề song phương, cuộc gặp tập trung thảo luận nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đứng đầu là cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống Mỹ Obama đã đến Saudi Arbia ngày 19/4, mở đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày đến 3 nước Saudi Arbia, Anh và Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq

VOV.VN - Chuyến thăm của ông Carter được cho là để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cho chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Iraq

VOV.VN - Chuyến thăm của ông Carter được cho là để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cho chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Mỹ sẽ triển khai thêm binh sĩ đến Iraq
Mỹ sẽ triển khai thêm binh sĩ đến Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 18/4 cho biết, nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Iraq.

Mỹ sẽ triển khai thêm binh sĩ đến Iraq

Mỹ sẽ triển khai thêm binh sĩ đến Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 18/4 cho biết, nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Iraq.

Mỹ và Iran tháo gỡ khúc mắc về thực thi thỏa thuận hạt nhân
Mỹ và Iran tháo gỡ khúc mắc về thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Tehran sẽ kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi để đổi lại việc Mỹ, EU và LHQ nới lỏng các lệnh trừng phạt có liên quan.

Mỹ và Iran tháo gỡ khúc mắc về thực thi thỏa thuận hạt nhân

Mỹ và Iran tháo gỡ khúc mắc về thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Tehran sẽ kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi để đổi lại việc Mỹ, EU và LHQ nới lỏng các lệnh trừng phạt có liên quan.

Mỹ tăng cường quân và vũ khí đến Iraq, quyết tâm tiêu diệt IS
Mỹ tăng cường quân và vũ khí đến Iraq, quyết tâm tiêu diệt IS

VOV.VN - Mỹ ngày 18/4 nhất trí triển khai thêm hơn 200 binh sĩ và vũ khí hiện đại đến Iraq, đây là lần tăng cường lớn nhất của Mỹ đến Iraq trong 1 năm qua.

Mỹ tăng cường quân và vũ khí đến Iraq, quyết tâm tiêu diệt IS

Mỹ tăng cường quân và vũ khí đến Iraq, quyết tâm tiêu diệt IS

VOV.VN - Mỹ ngày 18/4 nhất trí triển khai thêm hơn 200 binh sĩ và vũ khí hiện đại đến Iraq, đây là lần tăng cường lớn nhất của Mỹ đến Iraq trong 1 năm qua.