Mỹ gặp nhiều rắc rối khi chuyển quân ra khỏi Okinawa

Một nhà phân tích chính trị cho rằng, việc chuyển binh sỹ Mỹ tới Guam và Hawaii có thể là một hành động sai lầm trong phương hướng địa lý.

Ngày 27/4, Mỹ và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận về việc di chuyển hàng nghìn binh sỹ thủy quân lục chiến Mỹ ra khỏi hòn đảo Okinawa.         

Tuyên bố chuyển 9.000 binh sỹ thủy quân lục chiến tới các khu vực bên ngoài Nhật Bản được đánh giá là một kết quả ngoại giao quan trọng. Tuy nhiên, cũng có những lo lắng rằng việc chuyển căn cứ quân sự của Mỹ sẽ đối mặt với nhiều rắc rối.

Binh sĩ Mỹ trên đảo Okinawa (Ảnh: Internet)

Nhà phân tích chính trị Richard Baker, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây ở Hawaii, nói rằng thỏa thuận này đạt được sau một loạt các cuộc đàm phán phức tạp liên quan tới các vấn đề chính trị, tài chính, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Ông Baker thừa nhận rằng việc chuyển binh sỹ Mỹ từ đảo Okinawa tới Guam và Hawaii có thể được xem như là một hành động sai lầm trong phương hướng địa lý.

Một số thượng nghị sỹ Mỹ tỏ ra lo lắng về toàn bộ chi phí của kế hoạch chuyển căn cứ quân sự và tác động của nó đối với chiến lược quân sự khu vực của Mỹ. Thượng nghị sỹ Levin, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, và các Thượng nghị sỹ Jim Webb, John McCain đã đưa ra tuyên bố nói rằng họ vẫn “có nhiều câu hỏi về những chi tiết cụ thể” và tác động về bố trí lực lượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các nhà lập pháp và người dân trên đảo Guam vẫn có nhiều lo lắng với  những câu hỏi chưa có sự trả lời, đó là về vị trí xây dựng các tòa nhà quân sự, khu vực bắn tập và một cảng nơi các tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ neo đậu khi tới khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên