Mỹ: Cuộc chiến chống IS đi đúng hướng, chiếm lại được 25% lãnh thổ

VOV.VN - Tuyên bố lạc quan của Mỹ được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Iraq và Tổng thống Mỹ khi ông này đang có chuyến thăm Washington.

Giới chức quân sự Mỹ tuyên bố các cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy đã đẩy lùi các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq.

Theo đó, lực lượng liên quân trên bộ đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 25% lãnh thổ mà IS đã đánh chiếm kể từ tháng 8 năm ngoái. Tuyên bố lạc quan của Mỹ được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Iraq và Tổng thống Mỹ khi ông này đang có chuyến thăm Washington. 

Cuộc chiến chống IS sẽ không dễ dàng (ảnh: AP)

Giới chức quân sự Mỹ cũng cho rằng, có thể mất khoảng một năm để đánh bại lực lượng IS nhưng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng.

Thực tế hiện nay cũng cho thấy, mặc dù các tay súng IS đang bị đẩy lui tại Iraq nhưng lại hoạt động mạnh mẽ tại Syria, chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ. Thậm chí lực lượng này còn đang bắt đầu có các dấu hiệu mở rộng hoạt động sang Afghanistan và một số quốc gia Trung Đông khác.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến cuối năm ngoái thì Mỹ đã chuyển giao cho Iraq 300 xe chiến đấu chống mìn, 21.000 khẩu tiểu liêu, hơn 2.000 tên lửa và hàng tấn đạn dược các loại từ rocket, đạn pháo cho đến đạn tăng.

Dự kiến trong năm 2015, Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao cho quân đội Iraq hàng trăm xe chiến đấu, hàng nghìn khẩu súng cũng như đạn dược và các thiết bị quân sự khác.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Australia ngày 14/4 cũng tuyên bố điều thêm khoảng 300 binh sỹ nữa tới Iraq để huấn luyện quân đội và các lực lượng dân quân Iraq đối phó với các tay súng Hồi giáo cực đoan trong vòng 2 năm.

Số binh sỹ trên sẽ được triển khai vào ngày mai, hoạt động chủ yếu tại các căn cứ ở phía bắc thủ đô Baghdad và không tham chiến trực tiếp. Trước đó, Australia cũng đã triển khai khoảng 170 lính đặc nhiệm đến Iraq để giúp huấn luyện các binh sĩ chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada sẽ triển khai các cuộc không kích chống IS tại Syria
Canada sẽ triển khai các cuộc không kích chống IS tại Syria

VOV.VN - Theo tuyên bố mới đây, Canada đã có kế hoạch kéo dài sứ mệnh quân sự chống lại IS thêm 1 năm nữa.

Canada sẽ triển khai các cuộc không kích chống IS tại Syria

Canada sẽ triển khai các cuộc không kích chống IS tại Syria

VOV.VN - Theo tuyên bố mới đây, Canada đã có kế hoạch kéo dài sứ mệnh quân sự chống lại IS thêm 1 năm nữa.

Ngoại trưởng Mỹ đến Ai Cập để thảo luận về các nỗ lực chống IS
Ngoại trưởng Mỹ đến Ai Cập để thảo luận về các nỗ lực chống IS

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Ai Cập An Sisi sẽ xoay quanh giải pháp đối với tình hình ở Libya và khủng hoảng tại Syria.

Ngoại trưởng Mỹ đến Ai Cập để thảo luận về các nỗ lực chống IS

Ngoại trưởng Mỹ đến Ai Cập để thảo luận về các nỗ lực chống IS

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Ai Cập An Sisi sẽ xoay quanh giải pháp đối với tình hình ở Libya và khủng hoảng tại Syria.

Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ
Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ

VOV.VN - Để tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, Thụy Điển sẽ cử 120 binh sĩ tới Iraq để huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq và người Kurd.

Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ

Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh chống IS của Mỹ

VOV.VN - Để tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, Thụy Điển sẽ cử 120 binh sĩ tới Iraq để huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq và người Kurd.

Mỹ: Cuộc chiến chống IS tiêu tốn 2,4 tỷ USD
Mỹ: Cuộc chiến chống IS tiêu tốn 2,4 tỷ USD

VOV.VN - Theo đó, tính ra mức tiêu tốn cho cuộc chiến chống IS ở thời điểm hiện tại vào khoảng 8,5 triệu USD/ngày.

Mỹ: Cuộc chiến chống IS tiêu tốn 2,4 tỷ USD

Mỹ: Cuộc chiến chống IS tiêu tốn 2,4 tỷ USD

VOV.VN - Theo đó, tính ra mức tiêu tốn cho cuộc chiến chống IS ở thời điểm hiện tại vào khoảng 8,5 triệu USD/ngày.

Liên minh chống IS lần đầu không kích ở Tikrit hỗ trợ Iraq
Liên minh chống IS lần đầu không kích ở Tikrit hỗ trợ Iraq

VOV.VN - Được sự yểm trợ, lực lượng của Iraq đã mở các cuộc tấn công dồn dập nhằm vào các vị trí của IS ở thành phố này bằng pháo, súng cối và rocket.

Liên minh chống IS lần đầu không kích ở Tikrit hỗ trợ Iraq

Liên minh chống IS lần đầu không kích ở Tikrit hỗ trợ Iraq

VOV.VN - Được sự yểm trợ, lực lượng của Iraq đã mở các cuộc tấn công dồn dập nhằm vào các vị trí của IS ở thành phố này bằng pháo, súng cối và rocket.

Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?
Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?

VOV.VN - Syria và Iraq hôm qua (24/03), tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại cả hai nước này.

Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?

Liệu cuộc chiến chống IS có tiến triển khi Syria và Iraq hợp tác?

VOV.VN - Syria và Iraq hôm qua (24/03), tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại cả hai nước này.